LLVT huyện Kỳ Sơn tham gia giúp người dân xóm Nút, xã Dân Hạ kè bờ bao bị sạt lở, khắc phục hậu quả mưa lũ.

LLVT huyện Kỳ Sơn tham gia giúp người dân xóm Nút, xã Dân Hạ kè bờ bao bị sạt lở, khắc phục hậu quả mưa lũ.

(HBĐT) - Thời chiến có phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua quyết thắng. Thời bình, những phong trào thi đua đó lại tiếp tục được LLVT tỉnh ta tiếp nối, truyền lửa cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ (CBCS). Từ việc “ghi sâu lời Bác” thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước đã trở thành động lực trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ QP - QSĐP.

 

Nhìn lại lịch sử của quân và  dân các dân tộc tỉnh ta trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, ở đâu có gian khổ, có hy sinh thì ở đó phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT)  lại trở nên sôi nổi. Như trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược đã có hàng nghìn người con ưu tú của nhân dân các dân tộc trong tỉnh cống hiến tâm lực, tuổi xuân cho sự nghiệp giải phóng quê hương. Tổng kết cuộc kháng chiến, đã có gần 400 CBCS được công nhận là chiến sỹ thi đua, hàng chục địa phương, đơn vị được tuyên dương, khen thưởng. Còn trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, phong trào thi đua yêu nước của quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã bước lên một tầm cao mới với các phong trào thi đua đánh thắng giặc Mỹ và thi đua lao động sản xuất như: phong trào thi đua Ba nhất, phấn đấu giành danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, “Chiến sỹ Quyết thắng trong LLVT; phong trào Ba sẵn sàng của thanh niên; phong trào Ba đảm nhiệm của phụ nữ; phong trào làm nghìn việc tốt của thiếu niên; các nhà máy, xí nghiệp có phong trào tay búa, tay súng, các hợp tác xã nông nghiệp có phong trào tay cày, tay súng...           

 

Tiếp nối truyền thống, ghi sâu lời Bác, phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào TĐQT của LLVT tỉnh trong những năm qua đã được nâng lên một tầm cao mới. Đã cổ vũ, động viên, tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy các tập thể, cá nhân phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn LLVT tỉnh. Từ phong trào thi đua ghi sâu lời Bác, quyết tâm giành 3 nhất do Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh phát động, trước hết đã góp phần nâng cao nhận thức, tư tưởng tốt nhất cho CBCS LLVT tỉnh. Theo đó, đã có 100% các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho CBCS; 100% CBCS có lập trường tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao, không có cán bộ, đảng viên dao động tư tưởng, vi phạm kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nhiều việc làm hiệu quả, thiết thực và có sức lan tỏa sâu rộng như phong trào quyên góp, tiết kiệm ủng hộ người nghèo; phát triển Đảng trong thanh niên nhập ngũ, tạo nguồn cán bộ cơ sở. Phong trào thi đua cũng đã tập trung thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội và phong trào Đền ơn đáp nghĩa. Thực hiện tốt Quyết định 62/2011/QĐ-TTg, tính đến nay các cơ quan quân sự trong toàn tỉnh đã tổ chức chi trả cho 1.153 đối tượng với tổng số tiền trên 4,6 tỷ đồng.           

 

Từ điều kiện thực tế của đơn vị, địa phương, phong trào thi đua đã hướng vào nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, trong đó kết hợp kinh tế với Quốc phòng, gắn với quy hoạch thế trận quân sự và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nội dung, chỉ tiêu, phong trào TĐQT gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương và các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước và Quân đội. Trong đó, tập trung thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua Quân đội chung sức xây dựng Nông thôn mới của LLVT tỉnh với những việc làm sáng tạo, hiệu quả, có tính đột phá. Như xây dựng các mô hình phát triển kinh tế; vận động, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân trong hiến đất làm đường. Điển hình như đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Cư Yên (Lương Sơn) đã tự nguyện hiến 240 m2 đất thổ cư và đất vườn trị giá hơn 200 triệu đồng để làm đường giao thông nông thôn trong diễn tập chiến đấu trị an xã; đồng chí Bùi Văn Lục, chiến sỹ lực lượng DBĐV huyện Lạc Thủy đã hiến 925 m2 đất, trị giá 240 triệu đồng để làm đường giao thông nông thôn. Hay như mô hình hai giỏi xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt; xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp của Ban CHQS huyện Kim Bôi; mô hình trồng rừng của Ban CHQS huyện Mai Châu; mô hình chăn nuôi lợn, nhím và rắn hổ mang cùa Dân quân Dương Quốc Trung, Ban CHQS thị trấn Đà Bắc. Với mô hình này, đã tạo việc làm thường xuyên cho 4 - 5 lao động trong lực lượng Dân quân. Ngoài ra, còn chuyển giao con giống, hướng dẫn kỹ thuật cho người dân địa phương, thực hiện có hiệu quả phong trào giúp nhau làm kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo ở địa phương...        

 

Việc ghi sâu lời dạy của Bác đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, gắn với phong trào TĐQT đã tiếp tục làm sáng lên những phẩm chất, hình ảnh tốt đẹp của anh bộ đội Cụ Hồ.

                                                                                     

 

 

                                                                             Mạnh Hùng

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục