Cán bộ Bệnh viện đa khoa TPHB khám bệnh cho người có công.

Cán bộ Bệnh viện đa khoa TPHB khám bệnh cho người có công.

(HBĐT) - Hướng tới kỷ niệm 66 năm ngày Thương binh-liệt sỹ 27/7, ngày 24/7, TPHB đã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 200 người có công trên địa bàn.

 

Các thương, bệnh binh, người có công đã được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa thành phố khám bệnh, cấp thuốc tận tình. Đồng thời, mỗi người được tặng một suất quà, tổng giá trị quà tặng 20 triệu đồng.

 

Thành phố hiện có trên 1.000 người có công. Tất cả những đối tượng này được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí tại các trạm y tế xã, phường dịp 27/7. Cùng với đó, tất cả 15 xã, phường đều tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà cho những người và gia đình có công. Ngoài các phần quà của Chủ tịch nước, tỉnh, thành phố, địa phương còn huy động sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.  

Ngoài ra, thành phố còn trao 60 sổ tiết kiệm, trị giá 40 triệu đồng; sửa chữa, xây mới 20 nhà, trị giá 215 triệu đồng cho các gia đình người có công. Vào tối 26/7, thành phố sẽ tổ chức lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang chiến dịch Hòa Bình. Hiện nay, trên địa bàn thành phố không có hộ gia đình người có công thuộc diện nghèo và cận nghèo.

 

* Ngày 24/7, huyện Yên Thủy đã tổ chức thăm và tặng quà các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn. Các phần quà bao gồm 962 suất quà của Chủ tịch nước (trong đó có 65 suất, trị giá 400.000 đồng/suất và 897 suất trị giá 200.000 đồng/suất) với tổng trị giá quà trên 205 triệu đồng và 1.071 suất quà của tỉnh (trong đó có 200 suất trị giá 400.000 đồng/suất và 871 suất trị giá 200.000 đồng/suất) với tổng giá trị trên 254 triệu đồng.

 

Đối tượng được nhận quà lần này gồm có thương bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam, thân nhân liệt sỹ, quân nhân xuất ngũ… Cũng trong dịp này, huyện tổ chức lễ tri ân vào đêm 25/7 và viếng nghĩa trang liệt sỹ vào sáng 26/7.

 

Hiện, trên địa bàn huyện có gần 1.000 đối tượng chính sách, người có công, trong đó có 170 thương binh, 162 bệnh binh, 416 nạn nhân chất độc da cam, 192 tuất liệt sỹ…

 

* Ngày 24/7, lãnh đạo Huyện uỷ Đà Bắc đã đến thăm và tặng quà của Chủ tịch nước và của huyện cho mẹ liệt sỹ Nguyễn Thị Chung, xóm Trúc Sơn và thương binh Đinh Công Hiến, xóm Tân Sơn, xã Toàn Sơn, mỗi suất quà của Chủ tịch nước trị giá 400.000 đồng, quà của huyện trị giá 500.000 đồng.

 

Nhân dịp này, huyện Đà Bắc cũng tặng quà của Chủ tịch nước và quà của huyện cho 6 thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng. Cụ thể: tặng quà cho thương binh Lò Văn San; mẹ liệt sỹ Hà Thị Ngằm (xã Tân Minh); ông Hà Văn Ban (xóm Tình xã Tu Lý) bố hai liệt sỹ; bà Xa Thị Vân (xóm Mó La- xã Tu Lý) mẹ 2 liệt sỹ; ông Đinh Công Chi (xóm Quyết Chiến – xã Hào Lý) thương binh và ông Nguyễn Xuân Cúc (xóm Bưa Chen – Hào Lý) thương binh.

 

Ngoài ra, huyện cũng đã trích từ ngân sách và Quỹ “Đền ơn - đáp nghĩa” tặng 30 suất quà cho các thương bệnh binh, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam. Mối suất quà trị gía 500.000 đồng.

 

* Cùng ngày, lãnh đạo huyện Lạc Thuỷ đã đến thăm và tặng quà các thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng. Huyện đã tặng 7 suất quà, mỗi suất trị giá 800.000 đồng, bao gồm quà của Chủ tịch nước 400.000 đồng và quà của huyện 400.000 đồng. Cụ thể, đã tặng quà cho ông Nguyễn Văn Chính, thương binh ¼,  xóm Mạnh Tiến (Yên Bồng); ông Nguyễn Văn Hiến, thương binh 1/4, xón Mạnh Tiến (Yên Bồng);  bà Trần Thị Chít, mẹ 2 liệt sỹ, xóm Quyết Tiến (Yên Bồng); ông Bùi Văn Di, thương binh ¼ , khu II (TT Chi Nê); bà Trần Thị Diệp, mẹ 2 liệt sỹ, khu V ( TT Chi Nê) và tặng 1 suất quà trị giá 600.000 đồng cho ông Dương Văn Vân, nạn nhân chất độc dan cam, xóm Đồng Nội (Đồng Tâm).

 

* Cán bộ, chiến sỹ Phòng Hậu Cần, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an đã tổ chức chương trình tình nguyện hè và tặng quà các gia đình chính sách xã Liên Vũ (huyện Lạc Sơn).

 

  

    Chiến sĩ phòng Hậu Cần, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ cắt tóc miễn phí cho nhân dân xã Liên Vũ.

 

Với chủ đề "Chung tay, chung sức cùng cộng đồng xây dựng nông thôn mới", 27 chiến sĩ phòng Hậu Cần phối hợp với 30 đoàn viên thanh niên xã Liên Vũ đã tổ chức đào mương, đắp 300m đường nội đồng và cắt tóc miễn phí cho 50 người dân xóm Cháy (xã Liên Vũ). Đoàn đã tổ chức dâng hưởng tưởng niệm tại Nhà bia Liệt sĩ xã Liên Vũ, giao lưu bóng đá với đoàn viên thanh niên, đồng thời tổ chức đêm giao lưu văn nghệ "Tuổi trẻ vì bình yên cuộc sống". Nhân dịp này, các chiến sĩ phòng Hậu Cần đã tặng 10 suất quà cho các gia đình chính sách xã Liên Vũ, mỗi suất trị 500.000 đồng.

 

 

                                                                Nhóm PV

 

 

 

Các tin khác


Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Nghiên cứu, rà soát các quy định bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ

Thảo luận tổ chiều 24/5 về dự thảo Luật Cảnh vệ, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình Đặng Bích Ngọc cơ bản đồng tình với nội dung của 2 dự thảo luật. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị: Ban soạn thảo và các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định trong dự thảo Luật bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục