Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư tạo diện mạo mới cho trung tâm xã An Bình (Lạc Thủy).

Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư tạo diện mạo mới cho trung tâm xã An Bình (Lạc Thủy).

(HBĐT) - Nằm cách trung tâm huyện trên 20 km, có địa giới tiếp giáp với các xã Thạch Bình (Nho quan, Ninh Bình), Hữu Lợi, Đoàn Kết (Yên Thủy) An Bình là một trong những vùng sâu, xã đặc biệt khó khăn của huyện Lạc Thủy.

 

Với tinh thần đoàn kết, mạnh dạn, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tận dụng khai thác có hiệu quả các nguồn lực do Nhà nước đầu và công sức tiền của do nhân dân tự nguyện đóng góp cùng tiềm năng, thế mạnh về nguồn nhân lực, đất đai, tài nguyên khoáng sản…những năm gần đây diện mạo nông thôn ở An Bình  không ngừng khởi sắc, KT-XH có bước phát triển khá mạnh, đời sống nhân dân ngày được cải thiện, AN-QP, TTATXH luôn ổn định và giữ vững.

 

Chủ tịch UBND xã Bùi Xuân Dũng cho biết: Nguồn thu nhập của người dân trên địa bàn chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp nhưng nhờ áp dụng có hiệu quả các tiến bộ kỹ thuật, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi nên năng suất lúa, ngô của xã bình quân đạt 55 tạ/ha. Theo đó, lương thực bình quân đầu người của xã đạt 524 kg/năm. Trên địa bàn đã hình thành vùng sản xuất hàng hóa với thanh hao là cây trồng chủ lực, năm 2012, cả xã có 81 ha, đến năm 2013 đã nâng lên 98 ha. Riêng 6 tháng đầu năm nay, thu nhập từ cây thanh hao ước đạt gần 3,7 tỷ đồng. Đặc biệt, công tác quản lý, bảo vệ rừng và phát triển kinh tế rừng luôn được quan tâm, chú trọng. Năm 2012, toàn xã trồng được 95 ha rừng, 6 tháng đầu năm nay trồng mới được 46,1ha. Theo đó, độ che phủ rừng đạt 56%   Độ che phủ rừng 56 % đem lại thu nhập từ rừng hàng năm khoảng 3,3 tỷ đồng. Đồng thời, tạo nguồn sinh thủy để phục vụ sản xuất và đời sống. Bên cạnh đó, nhiều hộ trong xã đã mạnh dạn đầu tư nuôi thủy sản có hiệu quả  ở các hồ đập như đập Đồng Sâu, Cây Mào, hồ Rộc Cọ và ao gia đình với diện tích trên 91 ha với sản lượng khai thác hàng năm ước đạt gần 55 tấn. Để đảm bảo nguồn nước tưới tiêu, dân cư trên địa bàn luôn tích cực tu sửa các công trình thủy lợi. Trong 6 tháng đầu năm vừa qua, người dân các xóm đã đóng góp trên 2.000 ngày công đào đắp 2.100 m3 đất, phát dọn 9.300 m kênh mương, nạo vét 11.000 m3 đất, đá lòng hồ với giá trị thực hiện đạt trên 204 triệu đồng. Nhằm đáp ứng nhu cầu lưu thông hàng hóa và đi lại nhân dân trong xã đã chủ động tham gia chiến dịch toàn dân làm GTNT. Từ đầu năm đến nay đã đào rãnh thoát nước được 29 km, phát quang tầm nhìn được 12,7 km, vận chuyển 810m3 đất, đá, san lấp ổ gà”.

 

Cùng với sản xuất nông-lâm nghiệp, những năm qua, các loại hình dịch vụ và sản xuất TTCN ở An Bình được khuyến khích phát triển với các ngành nghề chính như: chế biến gỗ, sản xuất gạch, trồng nấm, dịch vụ vận tải, cung ứng vật tư nông nghiệp…đã góp phần tiêu thụ sản phẩm và tạo việc làm cho hàng chục lao động, tăng nguồn thu cho ngân sách xã. Trong 6 tháng đầu năm, nguồn thu từ dịch vụ và TTCN của xã đạt trên 3,8 tỷ đồng.

 

Đi đôi với đẩy mạnh phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa, xã hội ở An Bình cũng có những chuyển biến tích cực. Đến nay, trường tiểu học và THCS xã đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Trạm y tế làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân và đang hướng tới mục tiêu đạt chuẩn quốc gia vào cuối năm nay. Các đội văn nghệ, bóng chuyền, cầu lông của 19/19 xóm thường xuyên giao lưu, thi đấu tạo cuộc sống  vui tươi, lành mạnh góp phần ngăn ngừa không để phát sinh đối tượng nghiện ma túy mới và các tệ nạn xã hội. Hệ thống trạm phát lại FM luôn phát huy hiệu quả trong tuyên truyền để nâng cao nhận thức, ý thức của cộng đồng dân cư trong chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm, chăm lo, 6 tháng đẩu năm vừa qua đã có 2.968 người dân tộc thiểu số, 884 nhân khẩu hộ nghèo và 75 đối tượng bảo trợ xã hội được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Tiền trợ cấp và các chế độ chính sách cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo được chi trả kịp thời, đầy đủ

 

Mặc dù còn thụ động trong tiêu thụ nông - lâm sản và còn nhiều khó khăn trong lưu thông vào mùa mưa bão do giao thông cách trở nhưng nông thôn mới ở An Bình đang phát triển nhanh chóng, bền vững. Đến trung tâm xã An Bình hôm nay, ai cũng cảm nhận đây là một thị tứ mới đang hình thành với chợ, bến xe, các loại dịch vụ khá đa dạng, phong phú. Đáng mừng hơn với tỷ lệ hộ nghèo của xã từ 29,84% (năm 2012) hiện giảm xuống còn 25,02%. Thu nhập bình quân đạt trên 18,2 triệu đồng/người/năm. Toàn xã có 13 xóm,  77,5% hộ được công nhận là làng văn hóa, gia đình văn hóa.

 

                                                  

 

                                                       Đức Phượng

 

Các tin khác


Tiếp tục trình Quốc hội thảo luận hai phương án rút bảo hiểm một lần

Sáng 27/5, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục