* Thông qua Nghị quyết Ðại hội và Ðiều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) * Ðồng chí Ðặng Ngọc Tùng được bầu lại làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam * Họp báo về kết quả Ðại hội * CNVC-LÐ và các tầng lớp nhân dân Thủ đô mít-tinh chào mừng

 

Sáng 30-7, Ðại hội lần thứ XI Công đoàn Việt Nam họp phiên bế mạc sau bốn ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao.

Ðại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Ðại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI, trong đó đề ra các chỉ tiêu phấn đấu đến hết năm 2018 cả nước có 10 triệu đoàn viên; 90% trở lên số đơn vị, doanh nghiệp đã đi vào hoạt động, có từ 30 lao động trở lên thành lập được tổ chức công đoàn cơ sở; hằng năm có 80% trở lên số công đoàn cơ sở ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp thuộc khu vực nhà nước và 40% trở lên số công đoàn cơ sở ở khu vực ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt tiêu chuẩn "Công đoàn cơ sở vững mạnh"...  Ðại hội thông qua Ðiều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung). Các nội dung được thông qua tại Ðại hội XI Công đoàn Việt Nam là kết tinh trí tuệ và tâm huyết của toàn thể đoàn viên, CNVCLÐ và của các cấp Công đoàn cả nước; là sự tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về tổ chức và hoạt động công đoàn năm năm qua, để tiếp tục đổi mới và phát triển trong năm năm tới.

Ðại hội đã bầu 172 đồng chí vào BCH Tổng LÐLÐ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ (2013-2018); bầu Ðoàn Chủ tịch gồm 24 Ủy viên. Ðồng chí Ðặng Ngọc Tùng, Ủy viên T.Ư Ðảng, được bầu lại làm Chủ tịch Tổng LÐLÐ Việt Nam khóa XI .  Ðồng chí Ðặng Ngọc Tùng sinh ngày 28-8-1952; quê quán: xã Nghĩa Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi; trình độ học vấn: Tiến sĩ kinh tế. Ủy viên BCH T.Ư Ðảng khóa X, XI;  Ðại biểu QH khóa X, XI, XII, XIII. Các đồng chí: Mai Ðức Chính; Nguyễn Thị Thu Hồng; Nguyễn Văn Ngàng; Trần Văn Lý; Trần Thanh Hải được bầu làm Phó Chủ tịch Tổng LÐLÐ Việt Nam; bầu Ủy ban Kiểm tra Tổng LÐLÐ Việt Nam gồm 15 đồng chí.

Phát biểu ý kiến bế mạc Ðại hội, đồng chí Ðặng Ngọc Tùng nhấn mạnh: Ðại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI là Ðại hội thể hiện ý chí quyết tâm của toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động cả nước cùng toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta phấn đấu đưa nước ta sớm ra khỏi tình trạng kém phát triển, vươn lên trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Ðại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và các cấp công đoàn trong cả nước, phát huy mạnh mẽ truyền thống và bản chất cách mạng của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam, quyết tâm phấn đấu đi tiên phong trong thực hiện phương châm hành động "Vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn". Trước mắt, dấy lên phong trào thi đua yêu nước liên tục sôi nổi và rộng khắp trong công nhân, viên chức, lao động, góp phần phấn đấu cùng toàn Ðảng, toàn dân hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 2013. Các cấp công đoàn tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền rộng rãi trong toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước về kết quả của Ðại hội và các nhiệm vụ mà Ðại hội đề ra; xây dựng kế hoạch cụ thể để đưa Nghị quyết Ðại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI vào thực tiễn cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào công nhân và hoạt động công đoàn Việt Nam.

* Ngay sau khi bế mạc Ðại hội, Chủ tịch Tổng LÐLÐ Việt Nam khóa XI Ðặng Ngọc Tùng đã chủ trì cuộc họp báo về kết quả Ðại hội, những nét mới và trả lời nhiều câu hỏi của phóng viên.

* Tối cùng ngày, tại Cung Văn hóa Hữu nghị, cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức công nhân, lao động Thủ đô tổ chức Lễ mít-tinh và chương trình văn nghệ chào mừng thành công của Ðại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI.

 

                                                                         Theo BáonD

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục