Huyện Cao Phong xây dựng mô hỉnh dân vận khéo gắn với phong trào xã hội hóa giáo dục. Ảnh: học sinh trường TH xã Xuân Phong luyện tập văn nghệ chuẩn bị cho khai giảng năm học mới.

Huyện Cao Phong xây dựng mô hỉnh dân vận khéo gắn với phong trào xã hội hóa giáo dục. Ảnh: học sinh trường TH xã Xuân Phong luyện tập văn nghệ chuẩn bị cho khai giảng năm học mới.

(HBĐT) - Sau gần 3 năm triển khai thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo giai đoạn 2011 - 2013 ở các xã, thị trấn, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Cao Phong đều quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện, đã có 23/40 mô hình điểm đều chuyển biến tích cực, hoạt động của khối dân vận Đảng uỷ các xã, thị trấn đã đi vào nền nếp, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực.

 

Bám sát các nội dung phong trào thi đua dân vận khéo do Ban Dân vận Tỉnh uỷ hướng dẫn, Ban Dân vận Huyện uỷ Cao Phong đã làm tốt công tác tham mưu giúp cấp uỷ đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dân vận thông qua phát động các phong trào thi đua và xây dựng các mô hình Dân vận khéo trong toàn huyện. Đảng uỷ các xã, thị trấn trong huyện mở hội nghị phát động thi đua Dân vận khéo trong toàn hệ thống chính trị và các lực lượng làm công tác dân vận nhằm động viên, phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân, huy động mọi nguồn lực trong nhân dân phấn đấu thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ phát triển KT-XH, quan tâm giải quyết vấn đề bức thiết, chính đáng của nhân dân. Trong đó, MTTQ và các đoàn thể với nhiều mô hình mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân giúp nhân dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Với các mô hình toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở KDC, phong trào thi đua CCB gương mẫu, nhất là mô hình “Tổ dân vận” ở cơ sở đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác dân vận ở cơ sở, qua đó tổ chức và phát huy vai trò trách nhiệm của các lực lượng làm công tác vận động quần chúng. Cụ thể hóa công tác dân vận của chi bộ, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả, phương thức nắm bắt tình hình, vận động quần chúng của MTTQ và các đoàn thể nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên nhân dân thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giữ gìn ANCT-TTATXH ở địa phương.

 

Qua gần 3 năm  thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo gắn với công tác dân vận thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010- 2020 đã thu hút được các cấp, ngành, đoàn thể tham gia hưởng ứng tích cực, đồng thời xuất hiện những điển hình tiên tiến, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn. Đến nay, trong toàn huyện đã có trên 40 mô hình được các xã, thị trấn đăng ký, nhân rộng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, AN-QP, xây dựng Đảng, chính quyền mặt trận, đoàn thể. Trong đó, tiêu biểu như phong trào Hội viên thi đua giúp nhau bằng ngày công lao động phát triển kinh tế của đoàn thanh niên, “Mô hình tiết kiệm tín dụng” của Hội phụ nữ, “Mô hình vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn, nội đồng” xã Dũng Phong, “Mô hình tổ an ninh, tổ hoà giải” xóm Đúng, xã Thu phong, “Mô hình làng văn hoá quốc phòng” tại xóm Cạn, xã Xuân Phong. Mô hình vận động nhan dân giao nộp vũ khí vật liệu nổ của Ban công an xã Yên Thượng, “Mô hình đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc giữ gìn ANTT thôn, xóm” của lực lượng dân quân tự vệ xã Tân Phong, “Mô hình vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn hoá ở KDC, chấp hành nội quy, quy định, hương ước, quy ước về tổ chức cưới xin, tang lễ” tại các xóm, KDC của xã Nam Phong...

 

Từ phong trào thi đua dân vận khéo, đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận từ huyện đến cơ sở đã nêu cao tinh thần trách nhiệm nhiệt tình tâm huyết, qua đó nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong hệ thống chính trị phát huy sức mạnh, tinh thần sáng tạo, vượt khó dám nghĩ, dám làm của đông đảo nhân dân, củng cố tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các mô hình được triển khai ở nhiều lĩnh vực khác nhau đã mang lại hiệu quả trong phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh nông thôn ở mỗi thôn, xóm, KDC. Qua đó phát huy tốt sức mạnh tổng hợp của các tổ chức chính trị, vai trò của các lực lượng làm công tác dân vận ở các chi bộ, thôn, xóm, KDC trong phong trào thi đua dân vận khéo.

 

 

                                                                     Hồng Ngọc

 

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục