Nhờ đưa mía xuống ruộng, 100% số hộ ở xóm Côm, xã Liên Vũ (Lạc Sơn) có mức thu nhập cao gấp 3 lần cấy lúa. Xóm hiện còn 22/176 hộ nghèo.

Nhờ đưa mía xuống ruộng, 100% số hộ ở xóm Côm, xã Liên Vũ (Lạc Sơn) có mức thu nhập cao gấp 3 lần cấy lúa. Xóm hiện còn 22/176 hộ nghèo.

(HBĐT) - Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, cấp ủy, chính quyền và các ngành, đoàn thể xã Liên Vũ (Lạc Sơn) đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đến cán bộ, đảng viên, nhân dân. BCĐ có nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của toàn dân về xây dựng NTM; giao nhiệm vụ cụ thể, chi tiết cho các ngành thành viên. Tại 10 xóm đều có các hệ thống panô, bảng, biển tuyên truyền phù hợp; hệ thống truyền thanh của các xóm đã phát huy tốt ưu thế trong chuyển tải nội dung, thông tin về chương trình, kế hoạch xây dựng NTM. Bám sát vào các tiêu chí, xã Liên Vũ đã triển khai khá bài bản và có khoa học.

 

Trên nền tảng được đầu tư (gồm 44 tỷ 250 triệu đồng), xã đã có điều kiện để nâng cấp hệ thống hồ, đập, kênh mương, giao thông, điện và đưa vào sử dụng có hiệu quả trong phát triển KT-XH. Nhờ chủ động trong tưới tiêu, xã ổn định gieo trồng 181 ha lúa (3 năm qua năng suất bình quân đạt 60 tạ/ha/vụ; năm 2013 ước đạt 2.330 tấn, bình quân 466 kg/năm). Nắm bắt thị trường, nhiều xóm đã  chuyển diện tích lúa sang trồng các loại cây trồng khác như mía, bí, dưa hấu cho thu nhập gấp 3 lần cây lúa. Tiêu biểu như xóm Cả, Côm, Chiềng, Vôi. Các xóm này đã thích ứng với sản xuất hàng hóa, là nơi cung cấp rau xanh, thực phẩm cho phần lớn trung tâm huyện. Xóm Côm có 176 hộ (740 nhân khẩu), nhiều năm nay, 100% hộ đều trồng mía tím, mía trắng (diện tích canh tác có 32 ha). Cùng với số diện tích mía đồi, các hộ đã đưa mía tím xuống ruộng và thấy rõ được hiệu quả kinh tế. Từ 1.000 m2 chuyển đổi sang trồng mía tím, làm vụ thứ 3, hầu hết các hộ đều đạt được mức tổng thu từ 22-25 triệu đồng/năm, gấp 3 lần cây lúa. Cũng vì thế, đến nay, số hộ nghèo ở xóm Côm chỉ còn trên 12%. Thành công về bước chuyển dịch cây trồng ở xóm Côm đã có ảnh hưởng tốt tới nhiều xóm khác. Cùng với sản xuất nông-lâm nghiệp, sản xuất CN-TTCN dịch vụ, tăng trưởng kinh tế hàng năm của xã đạt 14% trở lên. Mức thu nhập bình quân đạt năm 2012 là 11,5 triệu đồng/năm; năm 2013 phấn đấu đạt 14 triệu đồng/người/ năm (năm 2011 đạt 10 triệu đồng/năm). Có những hậu thuẫn quan trọng từ phát triển kinh tế, các tiêu chí về VH-XH của Liên Vũ ngày càng được chăm lo về nhiều mặt. Trong công tác giáo dục, xã đã có 2/3 trường đạt chuẩn quốc gia; sự nghiệp y tế đang có chiều hướng tốt; việc thực hiện chính sách xã hội, XĐ-GN đã có những bước tiến đáng mừng. Năm 2011, tỷ lệ hộ nghèo còn chiếm trên 21,6% thì năm 2012 là 15,64% và năm 2013 là 12,47%. Công tác đào tạo nghề cho người lao động đã được quan tâm, tỷ lệ lao động được đào tạo chiếm 35% (năm 2012) và chiếm 40% (năm 2013). Đồng thời, công tác AN-QP được giữ vững, TNXH đã từng bước được đẩy lùi...

 

Qua hơn 2 năm thực hiện NQĐH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2010-2015 và thực hiện Nghị quyết số 13 về xây dựng NTM, Liên Vũ đã đạt được 10 tiêu chí về xây dựng NTM như: điện, trường học, bưu điện, văn hóa, an ninh trật tự, quy hoạch. Đảng bộ cũng xác định cùng với nâng cao 10 tiêu chí, phấn đấu hoàn thành 9 tiêu chí chưa đạt như giao thông, chợ, nhà ở dân cư, cơ cấu lao động, môi trường, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập và hộ nghèo. Đảng bộ tiếp tục có sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế như: từng bước quy hoạch vùng chuyên canh cây trồng hợp lý, nâng cấp hệ thống đường GTNT, đường nội đồng, hệ thống kênh mương phục vụ SX hiệu quả; có hướng xây dựng chợ xóm Cháy. Về VH-XH có hướng xây dựng trường THCS xã đạt chuẩn quốc gia; tập trung lãnh đạo mở rộng SX, dịch vụ để tạo việc làm tại chỗ cho người lao động, phối hợp đào tạo nghề. Muốn đạt được những tiêu chí còn lại cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Trong đó hướng tới  mục tiêu cụ thể từ nay đến hết nhiệm kỳ: giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế 12% hàng năm trở lên; mỗi năm giảm 4% hộ nghèo; phấn đấu 85% số hộ đạt gia đình văn hóa và 90% số cơ quan, xóm phố đạt các tiêu chí văn hóa.

 

 

                                                                    Bùi Huy

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục