Các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, Bộ, ngành Trung ương và tỉnh Hoà Bình trao quà cho thiếu nhi tại đêm Trung thu

Các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, Bộ, ngành Trung ương và tỉnh Hoà Bình trao quà cho thiếu nhi tại đêm Trung thu

(HBĐT) - Tối 15/9, tại Cung văn hóa tỉnh, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Bộ LĐ-TB&XH, ủy ban Dân tộc phối hợp với UBND tỉnh tổ chức chương trình “Trung thu kết nối yêu thương hướng về trẻ em dân tộc- miền núi” năm 2013.

 

Đến dự chương trình về phía Trung ương có các đồng chí: Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Khánh, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Thanh Hoà, UVTƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Trần Thị Thanh Thanh, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam; các đồng chí lãnh T.Ư Đoàn, Bộ LĐ-TB&XH, Uỷ ban Dân tộc. Về phía tỉnh ta có các đồng chí: Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện một số ban, ngành, tổ chức của tỉnh.

Với các phần Vui hội trăng rằm, giao lưu với trẻ em của 4 tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ và Hà Nội, chương trình là hoạt động ý nghĩa tiếp nối thành công của đêm Trung thu hướng về trẻ em huyện đảo Lý Sơn - Quảng Ngãi năm 2012. Đặc biệt, trong đêm Trung thu năm nay, đại diện lãnh đạo T.Ư và tỉnh chia vui với gần 1.000 trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc của 4 tỉnh. Chương trình đã trao 500 suất học bổng và 1.000 suất quà cho trẻ em là học sinh nghèo học giỏi, học sinh con em dân tộc miền núi tỉnh Hòa Bình và một số tỉnh miền núi phía Bắc. Ngoài ra, Ban tổ chức tặng đồ chơi cho các trường mầm non và hiện vật cho trường DTNT trên địa bàn tỉnh Hòa Bình và một số vùng lân cận. Chương trình còn có sự giao lưu kết nghĩa giữa các em học sinh khiếm thị trường THCS Nguyễn Đình Chiểu - Hà Nội với trẻ em tỉnh Hòa Bình.

      

Đồng chí Uông Chu Lưu,  Phó Chủ tịch Quốc hội tặng quà cho thiếu nhi dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình.

      

Các đồng chí lãnh đạo T.Ư và tỉnh trao giấy chứng nhận cho đại diện các nhà hảo tâm.

 

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao sáng kiến và ý nghĩa thiết thực của chương trình “Trung thu kết nối yêu thương hướng về trẻ em dân tộc miền núi” năm 2013 của các đơn vị tổ chức. Đây là hoạt động đậm đà bản sắc dân tộc có ý nghĩa nhân văn, thể hiện tình thương và trách nhiệm đối với con em đồng bào dân tộc thiểu số miền núi các tỉnh phía Bắc. Tỉnh Hòa Bình và các tỉnh miền núi phía Bắc có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống còn nhiều khó khăn nhưng cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức và xã hội nhiều năm qua đã quan tâm, chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị: Cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương thường xuyên, thiết thực chăm lo tới trẻ em nhất là ở các vùng khó khăn. Nghiêm túc quán triệt Chương trình hành động Quốc gia Vì trẻ em giai đoạn 2012-2020 và Chương trình Quốc gia Bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011- 2015, lồng ghép các mục tiêu trẻ em vào chương trình phát triển KT-XH địa phương. Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn các cháu thiếu nhi luôn chăm ngoan, học giỏi, thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, đoàn kết yêu thương, giúp đỡ, chia sẻ khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống, xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã gửi tới các cháu thiếu nhi 4 tỉnh hàng nghìn suất học bổng và nhiều phần quà thiết thực, ý nghĩa. Thời gian tới, tỉnh Hoà Bình mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp, ngành để trẻ em trong tỉnh nói riêng và trẻ em vùng Tây Bắc nói chung có cuộc sống tốt đẹp hơn.

     

             Trẻ em dân tộc các tỉnh chung vui trong đêm Trung thu.

 

   

       

                       Tiết mục múa lân chào mừng đêm Trung thu.

 

      

          Màn trình tấu cồng chiêng của các em thiếu nhi tỉnh Hòa Bình.

 

Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh. Buổi chiều cùng ngày, thiếu nhi 4 tỉnh đã cùng giao lưu văn hoá- văn nghệ ý nghĩa và bổ ích.

 

                                                          Hương Lan - Cẩm Lệ

 

 

 

Các tin khác


Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Nghiên cứu, rà soát các quy định bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ

Thảo luận tổ chiều 24/5 về dự thảo Luật Cảnh vệ, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình Đặng Bích Ngọc cơ bản đồng tình với nội dung của 2 dự thảo luật. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị: Ban soạn thảo và các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định trong dự thảo Luật bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục