Cây mía tím góp phần nâng cao thu nhập cho nhiều hộ dân xóm Bân xã Tuân Lộ (Tân Lạc).

Cây mía tím góp phần nâng cao thu nhập cho nhiều hộ dân xóm Bân xã Tuân Lộ (Tân Lạc).

(HBĐT) Đảng bộ xã Tuân Lộ (Tân Lạc ) có 12 chi bộ với 166 đảng viên đang sinh hoạt. Triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI): “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Đảng bộ xã đã làm tốt việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, tạo sự chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo toàn diện thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 

Đồng chí Bùi Trọng Thuỷ, Bí thư Đảng uỷ xã cho biết: sau khi quán triệt Nghị quyết T.Ư 4, xã đã yêu cầu tất cả các chi bộ tiến hành kiểm điểm và cam kết thực hiện các giải pháp khắc phục. Qua kiểm điểm, nổi lên vấn đề xoá đói - giảm nghèo, môi trường, đất đai. Ngoài ra, Đảng uỷ xã chỉ rõ nguyên nhân dân đến tình trạng đói nghèo chính là tâm lý trông chờ ỷ lại của người dân, trong đó có cả một bộ phận cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, việc sinh hoạt chi bộ hàng tháng còn mang tính hình thức, đặc biệt nhiều đảng viên đi làm ăn xa không đóng đảng phí kịp thời, không về sinh hoạt với chi bộ nên không nắm được tình hình phát triển KT - XH của địa phương. Thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã nghiêm túc đề ra các giải pháp khắc phục, sửa chữa. Trong đó, trọng tâm là mỗi cán bộ đảng viên phải tiên phong, đi đầu trong việc phát triển kinh tế, xoá đói - giảm nghèo. Đồng thời, tích cực tuyên truyền người dân xoá bỏ tâm lý trông chờ ỷ lại, chủ động tận dụng những lợi thế để phát triển kinh tế hộ gia đình, làm giàu chính đáng. Ngay sau khi chỉ ra phương hướng khắc phục, Đảng uỷ đã đề ra nghị quyết phát triển kinh tế với việc lấy thế mạnh kinh tế rừng làm trọng điểm, đưa cây mía xuống ruộng để có thể tận dụng được những chân ruộng bấp bênh. Từ nghị quyết đề ra, đảng uỷ đã cho các đảng uỷ viên xuống cơ sở, sinh hoạt chi bộ với cơ sở để từ đó tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân.

                            

Kết quả thấy rõ nhất là sau đợt kiểm điểm, nhận thức của cán bộ, đảng viên đã được nâng lên rõ rệt. Nhiều đảng viên đã tự nguyện ra khỏi diện hộ nghèo và đầu tư phát triển kinh tế hộ gia đình. Với chủ trương đưa cây mía xuống ruộng, các đảng viên trong xã đã mạnh dạn đưa cây mía trở thành cây trồng chủ lực. Tính đến nay, diện tích mía toàn xã tăng từ 10 ha (năm 2010) lên hơn 55 ha. Cây mía trước đây chủ yếu được trồng mở xóm Tân Thành nay đã lan rộng tất cả các xóm trên địa bàn. Cùng với việc đưa cây mía xuống ruộng, kinh tế rừng của đang được cấp uỷ Đảng, chính quyền vận động nhân dân lựa chọn là  thế mạnh trong kinh tế Tuân Lộ. Ông Thuỷ cho biết: trước đây người dân vẫn chủ yếu đi làm ăn xa, tuy nhiên sau khi nhiều đảng viên đã tự nguyện về phát triển kinh tế gia đình cùng với đẩy mạnh tuyên truyền người dân hiểu về những lợi ích, hiệu quả của kinh tế rừng, hiện nay nhiều hộ đã từ bỏ thói quen đi làm thuê tại thành phố mà quan tâm đầu tư phát triển kinh tế đồi rừng gắn với chăn nuôi và trồng mía. Chính vì vậy, diện tích rừng trong xã tăng mạnh trong những năm gần đây, trong đó chủ yếu là trồng keo lai, riêng từ năm 2012 đến nay, diện tích rừng trồng mới đạt 19 ha, nâng độ che phủ rừng lên hơn 68%.

 

Đặc biệt, sau hơn 1 năm tiến hành kiểm điểm theo tinh thần nghị quyết T.Ư 4, việc sinh hoạt chi bộ ở Tuân Lộ đã có sự chuyển biến đáng kể. Đồng chí Nguyễn Trọng Thuỷ cho biết thêm: trước đây, các chi bộ thường sinh hoạt 1 lần/tháng và nội dung chủ yếu do Đảng bộ chỉ đạo xuống. Sau khi kiểm điểm, các chi bộ đã chủ động nội dung sinh hoạt. Chính sự chuyển biến này  đã góp phần tích cực trong phát triển KT- XH, đặc biệt là trong thực hiện các dự án ở các thôn xóm. Tiêu biểu như dự án CDF là dự án về đầu tư hệ thống mương bai cho các KDC. Nhiều hộ đã hiến đất để hoàn thành công trình. Đặc biệt, tại xóm Dọi, Bân người dân đã tự nguyện đóng góp ngày công để vận chuyển vật liệu đến công trình. Có sự đồng thuận cao như vậy chính là nhờ chi bộ xóm Dọi, xóm Bân đã liên tục đưa vấn đề triển khai dự án ra bàn bạc. trao đổi. thảo luận trong các đợt sinh hoạt chi bộ trước khi đưa ra bàn bạc tại thôn.

 

Mặc dù chưa tạo sự chuyển biến đột phá nhưng việc triển khai NQ T.Ư 4 đã tác động tích cực đến nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân xã Tuân Lộ, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà ĐH đảng bộ đề ra. Đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, thu nhập bình quân tăng từ 5,5 triệu đồng lên 13 triệu đồng (hoàn thành trước 2 năm so với chỉ tiêu ĐH đề ra), tỷ lệ hộ nghèo giảm từ hơn 50% xuống còn 27,29%.

                                                                 

                                                        Phương Linh

 

 

Các tin khác


Tiếp tục trình Quốc hội thảo luận hai phương án rút bảo hiểm một lần

Sáng 27/5, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục