ĐV-TN Cụm Đoàn vùng Quyết Thắng (Lạc Sơn) tham gia tu sửa đường giao thông nông thôn tại xã Chí Thiện. Ảnh: PV

ĐV-TN Cụm Đoàn vùng Quyết Thắng (Lạc Sơn) tham gia tu sửa đường giao thông nông thôn tại xã Chí Thiện. Ảnh: PV

(HBĐT) - Với ý nghĩa mở rộng khối đại đoàn kết thanh niên, tăng thêm các thành viên tập thể của mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên (ở vùng tự do và vùng mới giải phóng) Đại hội đại biểu toàn quốc liên Đoàn thanh niên Việt Nam lần thứ II (từ ngày 8 - 15/10/1956 tại Thủ đô Hà Nội) đã quyết định thành lập Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và coi Đại hội này là Đại hội lần I thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Ngày 15/10/1956 là ngày đánh dấu sự ra đời của Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam và ngày 15/10 được chọn làm ngày truyền thống của Hội.

 

Trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng, phấn đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng, với vai trò nòng cốt của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế là tổ chức xã hội rộng rãi của TN và các tổ chức thanh niên Việt Nam yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh và lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Cùng với sự lớn mạnh của TN cả nước, TN các dân tộc tỉnh ta tự hào được sống trên mảnh đất giàu truyền thống yêu nước, là quê hương của nhiều phong trào cách mạng ghi dấu sâu đậm trong phong trào TN. Nối tiếp truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, trong những năm qua, đặc biệt là từ khi tái lập tỉnh (tháng 10/1991) đến nay, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo định hướng hoạt động của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn các tầng lớp thanh niên Hòa Bình đã không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập, lao động và công tác, vượt qua mọi khó khăn, khẳng định vai trò, vị trí của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước.

 

Trải qua 4 kỳ Đại hội (1994-1999; 1999 - 2004; 2004-2009; 2009-2014), Hội LHTN tỉnh đã có sự phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng. Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh từ tỉnh đến cơ sở được thực hiện thường xuyên. Nội dung và hình thức hoạt động của tổ chức Hội ngày càng hấp dẫn và thiết thực, phù hợp với nhu cầu của thanh niên và sự vận động, phát triển của xã hội. Đến nay, toàn tỉnh có 325 đơn vị, xã, phường, thị trấn, trường học có tổ chức Hội, 3.264 chi hội với 91.125 hội viên; bên cạnh tổ chức thành viên là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội còn có các tổ chức thanh viên tập thể là Hội Doanh nghiệp trẻ, CLB Thầy thuốc trẻ tỉnh tích cực hoạt động hiệu quả và có nhiều đóng góp cho sự phát triển KT-XH của tỉnh.

 

Trong công cuộc xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp, thanh niên có mặt ở khắp các lĩnh vực, vượt qua mọi khó khăn, thử thách hăng hái rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Các phong trào TN với nhiều kết quả thiết thực và sự lan toả rộng đã được nhân dân các dân tộc tỉnh ghi nhận, tạo dấu ấn sâu đậm trong hoạt động Đoàn, Hội trong thời kỳ mới. Màu áo xanh tình nguyện đã trở thành hình ảnh rất đỗi quen thuộc trong lòng người dân. Thực tiễn cho thấy, thông qua các hoạt động học tập, lao động, rèn luyện, cống hiến, lớp TN mới đã được hình thành, khẳng định vai trò, vị trí của mình trong xã hội với tinh thần chủ động, sáng tạo, tự tin và có trách nhiệm. Lớp lớp thế hệ TN dám đón lấy nhiệm vụ nặng nề đến những nơi khó khăn gian khổ, sáng tạo không ngừng cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Kế tục xứng đáng sự nghiệp của Đảng, nhân dân ta tiếp bước cha anh, tự hào truyền thống các thế hệ TN Việt Nam, TN các dân tộc tỉnh ta nguyện ra sức rèn luyện, trau dồi lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, xung kích, sáng tạo trên mọi lĩnh vực để xây dựng quê hương Hòa Bình giàu đẹp, xứng đáng là lớp chủ nhân tương lai trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.

 

 

 

                                             Hoàng Xuân Giao

         (Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch hội LHTN tỉnh Hoà Bình)

 

 

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục