(HBĐT) - Trong những năm qua, huyện Lương Sơn luôn chú trọng củng cố, xây dựng và tăng cường sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đến nay, khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong huyện tiếp tục được củng cố, tăng cường và không ngừng mở rộng, quy tụ được sức mạnh của các giai cấp, tổ chức, đoàn thể, hội nghề nghiệp và nhân dân. Tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên tham gia các tổ chức ngày càng tăng; hoạt động đã dần đi vào chiều sâu, góp phần đáng kể vào thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các chương trình phát triển KT-XH của địa phương.

 

Huyện thường xuyên củng cố, kiện toàn các tổ chức làm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phát huy vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng, các già làng, trưởng bản, những người có uy tín trong cộng đồng và trong dòng tộc. MTTQ, các đoàn thể luôn phát huy tốt vai trò nòng cốt, đi đầu trong đoàn kết, tập hợp và tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, thực hiện các chương trình phát triển KT-XH, tham gia giám sát thực hiện công tác dân tộc, chính sách tôn giáo, thực hiện tốt CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá mới ở KDC”, gắn với xây dựng NTM. CVĐ “Ngày vì người nghèo” tiếp tục được MTTQ và các tổ chức thành viên triển khai, thực hiện có hiệu quả. Trong 5 năm đã vận động các tổ chức thành viên và các nhân dân xây dựng quỹ vì người nghèo được trên 4,7 tỷ đồng, hỗ trợ sửa chữa và xây dựng mới 195 nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, tình thương, nhân ái cho hộ nghèo và hỗ trợ giúp đỡ 562 lượt hộ gia đình nghèo. CVĐ đã phát huy được vai trò của MTTQ trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân góp phần quan trọng trong giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân, tỷ lệ hộ nghèo của huyện năm 2012 giảm xuống còn 7,36%, tỷ lệ học sinh đúng độ tuổi đến trường và ra lớp đạt 99,8% trở lên, không có KDC nào có trẻ em bỏ học, 100% KDC có nhà văn hoá, nhà sinh hoạt động đồng, 47 KDC không có người sinh con thứ 3 trở lên, 100% KDC thực hiện tổ chức việc cưới, việc tang và lễ hội văn minh, 16.463 hộ đạt gia đình văn hoá, 122 KDC, 38 cơ quan đạt văn hóa, 65 trường đạt tiêu chuẩn văn hoá. Hàng năm có 100% KDC tổ chức thành công ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

 

Qua triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, hoạt động của MTTQ có nhiều đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động. Đã phối hợp với các cấp Hội, đoàn thể, chính quyền thực hiện tốt tuyên truyền, giáo dục, đoàn kết tập hợp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, CVĐ như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở KDC”, “Ngày vì người nghèo”, “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Xoá nhà tạm” để lại ấn tượng tốt trong nhân dân. Vì vậy, đã khơi dậy được truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, “uống nước nhớ nguồn”, “Lá lành đùm lá rách” huy động được sự ủng hộ về nhiều mặt của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nhân, doanh nghiệp và đông đảo nhân dân trong xã hội, góp phần nâng cao vị thế của MTTQ trong hệ thống chính trị và phát huy được sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

 

Từ thực hiện các Nghị quyết của Đảng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc mà đội ngũ cán bộ chuyên trách MTTQ từ huyện đến cơ sở được kiện toàn, củng cố, tăng thêm về số lượng, nâng cao về chất lượng. MTTQ đã thực sự đóng vai trò là tổ chức chính trị tập hợp nhân dân và là cầu nối vững chắc giữa nhân dân với Đảng góp phần quan trọng củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực chăm lo xây dựng bảo vệ cấp uỷ Đảng, chính quyền, nhân dân ngày càng TS-VM.

                  

 

                                                                     Hồng Ngọc

 

 

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục