Với ngành nghề chuyên sản xuất bao bì và kinh doanh nông sản, Công ty đầu tư Nguyên Liệu Mới (xã Mông Hóa) đã giải quyết việc làm  trên 100 lao động với mức thu nhập bình quân từ 2,5 - 4 triệu đồng/người/tháng.

Với ngành nghề chuyên sản xuất bao bì và kinh doanh nông sản, Công ty đầu tư Nguyên Liệu Mới (xã Mông Hóa) đã giải quyết việc làm trên 100 lao động với mức thu nhập bình quân từ 2,5 - 4 triệu đồng/người/tháng.

(HBĐT) - Đồng chí Nguyễn Xuân Dùng, Chủ tịch LĐLĐ huyện Kỳ Sơn cho biết: Toàn huyện hiện có 56 công đoàn cơ sở với gần 1.900 đoàn viên công đoàn. Trong đó có 10 công đoàn khối xã, thị trấn, 11 công đoàn khối cơ quan hành chính sự nghiệp, 33 công đoàn khối giáo dục và 12 công đoàn khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh (từ đầu năm 2013 đến nay đã thành lập mới 2 công đoàn doanh nghiệp). Với chức năng bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp cho người lao động vừa chung sức cùng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tăng cường các hoạt động xã hội của đoàn viên, tạo động lực gắn bó giữa đoàn viên với tổ chức công đoàn.

 

Trong những năm qua, hoạt động công đoàn ở huyện Kỳ Sơn có nhiều chuyển biến tích cực, phát huy được chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, hoàn thành nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước. Đặc biệt, sau thành công của Đại hội Công đoàn huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2012 – 2017, BCH LĐLĐ huyện đã tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn cơ sở bám sát vào nội dung Nghị quyết, chủ động phối hợp với chuyên môn tổ chức tuyên truyền học tập, trên cơ sở cụ thể hóa tại cấp mình để triển khai hiệu quả. Trong đó, LĐLĐ huyện đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở khối ngoài quốc doanh phối hợp với chủ doanh nghiệp ký kết hợp đồng với người lao động, vận động các doanh nghiệp đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, đồng thời, chú trọng chỉ tiêu thành lập công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp, vận động các doanh nghiệp thành lập công đoàn cơ sở và phát triển đoàn viên, chính vì vậy, hiện nay, các công đoàn cơ sở đều quan tâm đến việc phát triển đoàn viên, kể cả những trường hợp hợp đồng ngắn hạn cũng đều có đơn xin vào công đoàn và đặc biệt công đoàn cấp xã đều phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn để tuyên truyền một cách đồng bộ.

 

Điển hình như công đoàn Công ty đầu tư Nguyên Liệu Mới (xã Mông Hóa), mặc dù mới được thành lập từ tháng 4/2013 (gồm 38 đoàn viên công đoàn) nhưng với sự chỉ đạo, hướng dẫn của LĐLĐ huyện và lãnh đạo doanh nghiệp, công đoàn Công ty đã từng bước đi vào hoạt động ổn định và đạt những kết quả nhất định, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất - kinh doanh của công ty ngày càng tốt lên. Anh Nguyễn Đình An, Chủ tịch công đoàn Công ty cho biết: Từ khi tổ chức công đoàn của công ty đi vào hoạt động đã có nhiều phong trào thi đua đã triển khai mạnh mẽ. Với ngành nghề chuyên sản xuất bao bì, kinh doanh nông sản, Ban chấp hành công đoàn đã phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp phổ biến các chế độ, chính sách liên quan đến quyền lợi của người lao động, xây dựng thang, bảng lương, xét nâng lương, nâng định mức khoáng sản phẩm, xét khen thưởng kịp thời cho CNVC-LĐ, đồng thời tổ chức các phong trào thi đua trong lao động sản xuất tại các tổ, dây chuyền, phân xưởng sản xuất… Qua đó từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và tạo niềm tin, sự gắn bó giữa người lao động với doanh nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động xã hội, từ thiện cũng được triển khai, tạo mối quan hệ gắn kết giữa tổ chức công đoàn với người lao động và chủ doanh nghiệp.

 

Đi đôi với phát triển công đoàn, LĐLĐ huyện cũng đã tiến hành hàng loạt chương trình công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tới đoàn viên công đoàn. 100% CNVC-LĐ đã tham gia các đợt sinh hoạt chính trị, các nghị quyết Đại hội Đảng, đại hội công đoàn các cấp được triển khai sâu rộng. Hàng loạt nội dung của phong trào thi đua luôn gắn với đặc thù công việc của các tổ chức công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”... Những kết quả đạt được của các cấp công đoàn đã từng bước góp phần cùng huyện  thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triền kinh tế, xã hội của địa phương.

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Dùng, Chủ tịch LĐLĐ huyện cho biết thêm: Cùng với việc phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức công đoàn mới, trong thời gian tới, LĐLĐ huyện tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức công đoàn công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện nhằm đảm bảo chức năng, phát huy tốt vai trò của tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp. Bên cạnh đó, đại diện cho CN-LĐ tham gia xây dựng kiểm tra, giám sát thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người LĐ; cổ vũ tinh thần tương thân, tương ái trong CNVC-LĐ. Từ đó tạo được khí thế, động lực thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ của mỗi CNVC - LĐ ở từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

 

 

                                                                   Hoàng Huy

 

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục