Đại biểu QH Bạch Thị Hương Thủy phát biểu ý kến thảo luận tại hội trường.

Đại biểu QH Bạch Thị Hương Thủy phát biểu ý kến thảo luận tại hội trường.

(HBĐT) - Sáng ngày 7/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; công tác thi hành án. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội. Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013.

 

Phát biểu tại phiên thảo luận, đại biểu Bạch Thị Hương Thủy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình cho rằng: Năm 2013 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết số 37 về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm. Công tác của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và công tác thi hành án, Chính phủ và các cơ quan khối tư pháp đã nỗ lực khắc phục khó khăn, triển khai nhiều biện pháp, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, tạo bước chuyển biến rõ rệt trong công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm. Công tác điều tra, truy tố, xét xử thi hành án về cơ bản đã hoàn thành chỉ tiêu theo Nghị quyết số 37, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế đất nước.

 

Đặc biệt trong thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội đã thành lập lực lượng 141 thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử lý các đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, cơ quan báo chí cũng đã góp phần tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm ngày càng diễn biến phức tạp, tinh vi như tội tuyên truyền chống phá nhà nước, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng, đặc biệt tội phạm ma túy ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp. Tội phạm có xu hướng ngày càng trẻ hóa, số vụ án phạm tội trong thiếu niên ngày càng gia tăng, nhiều vụ việc đã gây chấn động dư luận xã hội.

Năm 2013, các cơ quan chức năng đã nỗ lực phát hiện nhiều vụ vi phạm pháp luật và tội phạm. Số vụ việc phát hiện tăng so với cùng kỳ theo số liệu báo cáo của Chính phủ cho thấy số vụ khởi tố mới là 76.388 vụ, 123.746 bị can. Tăng 1,23% về số vụ, tăng 1,2% số bị can so với năm 2012.

 

Cơ bản đồng tình báo cáo về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm của Chính phủ và các cơ quan khối tư pháp đã trình trước Quốc hội, đại biểu cho rằng. Nguyên nhân của tình hình tội phạm gia tăng là do kinh tế còn nhiều khó khăn, số lượng người thất nghiệp tăng làm ảnh hưởng đến an sinh xã hội, tác động tiêu cực từ văn hóa phẩm độc hại, trò chơi bạo lực, công tác quản lý mạng Internet chưa chặt chẽ, thiếu sự phối hợp trong công tác giáo dục giữa gia đình và nhà trường.

 

Đặc biệt tình trạng xuống cấp về đạo đức, lối sống trong xã hội đang là vấn đề đáng báo động. Công tác quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực còn nhiều sơ hở, thiếu sót, làm phát sinh tội phạm. Trình độ năng lực và điều kiện phương tiện phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm của các lực lượng chức năng còn hạn chế. Có lúc, có nơi chưa chủ động nắm chắc tình hình, chưa kịp thời triển khai các biện pháp để phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, vẫn còn tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức suy thoái về phẩm chất, đạo đức công vụ gây bất bình trong nhân dân. Từ những vấn đề nêu trên, đại biểu đưa ra một số đề xuất, kiến nghị:

 

Thứ nhất, cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, khắc phục những bất cập và ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong bộ máy nhà nước.

 

Thứ hai, đối với công tác thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc, hiện nay còn gặp nhiều khó khăn do cơ sở vật chất và các điều kiện thi hành án chưa đáp ứng yêu cầu, số lượng án tử hình còn tồn cao, điều này gây nhiều khó khăn trong công tác quản lý giam giữ gây ảnh hưởng đến tâm lý của tử tù và gia đình của họ. Đề nghị Quốc hội nghiên cứu cho khôi phục biện pháp thi hành án tử hình bằng hình thức xử bắn như trước đây.

 

Thứ ba, đề nghị Chính phủ xem xét tiếp tục đầu tư trang thiết bị làm việc và cơ sở vật chất cho các ngành công an, tòa án, kiểm sát và thi hành án để đảm bảo phục vụ tốt nhiệm vụ được giao.

 

Thứ tư, hiện nay công tác tổ chức cán bộ trong các cơ quan tư pháp còn bất cập, việc bố trí, sắp xếp và phân bổ chỉ tiêu ở các vùng chưa hợp lý, có nơi thừa cán bộ, còn những nơi vùng sâu, vùng xa, công tác tuyển dụng cán bộ gặp nhiều khó khăn. Đề nghị Chính phủ quy định chế độ đặc thù cho đội ngũ cán bộ khối tư pháp nhằm thu hút những cán bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về công tác tại những nơi thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

 

Thứ năm, đề nghị Quốc hội nghiên cứu sớm sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trong tình hình mới./

 

 

 

                                        Bích Ngọc 

            Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (TH)

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục