Lãnh đạo LĐLĐ huyện Kim Bôi trao cặp phao cho học sinh tiểu học các xã Nuông Dăm, Sào Báy, Thượng Bì (Kim Bôi).

Lãnh đạo LĐLĐ huyện Kim Bôi trao cặp phao cho học sinh tiểu học các xã Nuông Dăm, Sào Báy, Thượng Bì (Kim Bôi).

(HBĐT) - Liên đoàn lao động huyện Kim Bôi hiện đang quản lý 42 đầu mối công đoàn cơ sở, 127 công đoàn cơ sở với 3.551 công đoàn viên. Nhằm hỗ trợ và phát huy vai trò của các công đoàn viên, LĐLĐ huyện Kim Bôi đã tích cực triển khai xây dựng mô hình dân vận khéo.

 

Đồng chí Vũ Ngọc Hoa, Chủ tịch LĐLĐ huyện Kim Bôi cho biết: Thực hiện nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, ngoài chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người lao động, LĐLĐ huyện Kim Bôi đặc biệt quan tâm đến các hoạt động tuyên truyền, vận động, giúp đỡ  CNVC, người lao động khó khăn và những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Đây vừa là hoạt động nhân đạo, từ thiện đồng thời cũng là một hoạt động nhằm khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong cộng đồng xã hội, xây dựng niềm tin của người dân, đoàn viên công đoàn đối với tổ chức công đoàn cơ sở.

 

Hướng về CNVC, LĐ nghèo và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các công đoàn cơ sở trong huyện tham gia ủng hộ các loại quỹ đạt 100% theo kế hoạch của huyện phân bổ. Bên cạnh các CVĐ do tỉnh, huyện phát động, LĐLĐ huyện Kim Bôi cũng làm tốt công tác nhân đạo, từ thiện: Trong 2 năm 2011 - 2013, LĐLĐ huyện đã tổ chức thăm hỏi trao 29 suất quà trị giá 11 triệu đồng. Hưởng ứng phong trào  “Mái ấm công đoàn”, LĐLĐ huyện đã tiếp nhận thẩm định và triển khai xây dựng 5 nhà mái ấm công đoàn cho 5 trường hợp đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với số tiền 175 triệu đồng. LĐLĐ huyện đã vận động CNVC ủng hộ tối đa 1 ngày lương để mua thẻ BHYT cho đối tượng thuộc diện cận nghèo, tính đến nay, toàn huyện đã vận động được hơn 245 triệu đồng mua 887 thẻ BHYT cho các hộ cận nghèo trên địa bàn huyện, góp phần nâng tỷ lệ BHYT toàn dân của huyện đạt hơn 98%. Tạo được niềm tin của người dân đối với tổ chức công đoàn, sự nhìn nhận của các cấp về tinh thần sẻ chia, tương thân - tương ái của đội ngũ cán bộ CNVC trong toàn huyện. Đặc biệt, ngoài các phong trào chung của Tổng LĐLĐ Việt Nam, tỉnh phát động, LĐLĐ huyện Kim Bôi đã chủ động xây dựng và phát triển quỹ  “Hãy mang lại niềm tin” do các cán bộ, đoàn viên công đoàn trong toàn huyện ủng hộ. Từ nguồn quỹ này, LĐLĐ huyện đã trợ cấp đột xuất cho 2 CNVC,LĐ có hoàn cảnh khó khăn CĐCS xã Sơn Thuỷ và Hùng Tiến, trị giá hơn 5,7 triệu đồng; trao 100 cặp cứu sinh cho học sinh 3 trường TH Nuông Dăm, Sào Báy, Thượng Bì thuộc địa bàn có nhiều suối, hay bị lũ vào mùa mưa; thăm và tặng quà 2 đối tượng CNVC nghèo thuộc công đoàn cơ sở xã Hùng Tiến và Nật Sơn, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng.

 

Ngoài ra, LĐLĐ huyện cũng đã làm cầu nối để vận động các cơ quan, doanh nghiệp đến với các địa chỉ nhận đạo cần giúp đỡ. Trong 3 năm, LĐLĐ huyện đã  trao 60 bộ quần áo do quỹ tấm lòng vàng Báo Lao Động tài trợ cho 13 công đoàn cơ sở xã, thị trấn; tiếp nhận 90 triệu đồng từ Công đoàn ngân hàng CPTM Công thương Việt Nam ủng hộ xây dựng nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên nghèo. Làm cầu nối vận động Báo Lao Động ủng hộ hai người già nuôi 3 con bị tàn tật tại xã Trung Bì (Kim Bôi). Kêu gọi vận động doanh nghiệp Ba Đình Hà Nội tài trợ 1 cháu nhỏ mồ côi mẹ với số tiền 5 triệu đồng mua vật dụng trong nhà và vận động 4 nhà hảo tâm tặng sách vở, quần áo cho em nhỏ mồ côi tại các xã Hợp Kim, Kim Bôi...

 

                                                                                

 

                                                                          Đinh Hoà

 

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục