Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, tuyến đường liên thôn Yên Hòa 1 đi xóm Mỵ, xã Yên Mông dài 3,5 km được xây dựng chuẩn đường NTM. Ảnh: Hộ ông Đinh Nhệnh (người đứng trước) hiến 500 m2 đất vườn để mở rộng  đường giao thông.

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, tuyến đường liên thôn Yên Hòa 1 đi xóm Mỵ, xã Yên Mông dài 3,5 km được xây dựng chuẩn đường NTM. Ảnh: Hộ ông Đinh Nhệnh (người đứng trước) hiến 500 m2 đất vườn để mở rộng đường giao thông.

(HBĐT) - Là xã điểm xây dựng NTM của tỉnh, Yên Mông (TPHB) đang từng bước thực hiện theo lộ trình đạt chuẩn NTM vào năm 2015. Công cuộc xây dựng NTM tuy mới đạt được những kết quả bước đầu nhưng đã trở thành phong trào rộng khắp các thôn, xóm. Đặc biệt, sự quan tâm đón nhận chủ trương này từ phía người dân như là một chủ thể nòng cốt trong xây dựng NTM, chắc chắn diện mạo nông thôn xã Yên Mông sẽ được đổi thay trong thời gian tới.

 

Bắt tay vào xây dựng NTM, chính quyền xã đã thấy trước một số khó khăn, nhất là bài toán về giao thông với những quy định về độ rộng của con đường. Yên Mông đã quyết tâm tìm ra lời giải cho bài toán giao thông. Việc đầu tiên là tổ chức họp dân vận động, tuyên truyền chủ trương xây dựng đường gắn với lợi ích người dân. Khi đơn vị thi công xây dựng thiết kế đường và triển khai mời các hộ trên tuyến đường chạy qua làm cam kết hiến đất vườn, đất ruộng, chặt cây, phá bỏ hàng rào. Để xây dựng đường GTNT theo chuẩn NTM, xã Yên Mông đã linh hoạt thực hiện theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, đồng thời, lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình. Trong 2 năm (2011-2012), thực hiện chương trình cứng hoá đường GTNT được 8,6 km. Đặc biệt, tuyến đường liên thôn Yên Hoà 1 đi xóm Mỵ dài 3,5 km được thực hiện bằng nguồn vốn xây dựng ổn định dân cư vùng hồ sông Đà gần 8 tỷ đồng. Trong đó 108 hộ hiến 12.716 m2 đất và 523 cây có giá trị. Hộ ông Đinh Nhệnh, xóm Mời Mít hiến nhiều nhất trên 500 m2.

 

Nông nghiệp có vai trò rất lớn trong xây dựng và phát triển KT-XH của xã, do đó Yên Mông luôn giữ vững và phát triển nông nghiệp song song với chuyển dịch cơ cấu kinh tế là định hướng đúng đắn. Năm 2011, nguồn đầu tư theo chương trình mục tiêu quốc gia  605 triệu đồng, trong đó, vốn kiên cố hóa kênh mương được phân bố 250 triệu đồng xây dựng kênh mương bai Rộc Mù, xóm Thia, dự toán 1,2 tỷ đồng ngân sách thành phố hỗ trợ 800 triệu đồng, nhân dân đóng góp bằng ngày công 137 triệu đồng, nguồn vốn khác đầu tư xây dựng hệ thống nước tự chảy Khang Đình, Mời Mít 1 tỷ đồng. Năm 2012, nguồn vốn đầu tư theo chương trình xây dựng NTM của UBND TP 480 triệu đồng, trong đó vốn kiên cố hóa kênh mương được phân bổ 300 triệu đồng, đầu tư kiên cố hóa bai kênh mương Đồng Nhãn với 1,2 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 227 triệu đồng. Công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. Ngoài ra, nguồn vốn lồng ghép các chương trình đã đầu tư xây dựng bai kênh mương  Đồng Mộ, xóm Bún trị giá 1,2 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 230 triệu đồng; xây dựng hệ thống nước tự chảy Lống Đống 1 tỷ đồng đã bàn giao đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả tốt phục vụ sinh hoạt của nhân dân.

 

Từ nguồn vốn hỗ trợ xây dựng các mô hình phát triển kinh tế 180 triệu đồng. BQL triển khai 1 mô hình trồng rau an toàn, 2 mô hình nuôi lợn bản địa; 2 mô hình cải tạo giống lợn lai hướng nạc F3, F4.

 

Đồng chí Hà Văn Thiểm, Chủ tịch UBND xã cho biết: Trong xây dựng NTM, xã đã ý thức được vấn đề quy hoạch, xây dựng bộ mặt nông thôn khang trang, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân. Do vậy, người dân tham gia một cách tích cực, không trông chờ, ỷ lại Nhà nước. Khi xã triển khai xây dựng NTM đều nhận được sự đồng thuận của người dân. Đến thời điểm này, Yên Mông mới đạt 9 tiêu chí. Kết thúc năm 2013, xã phấn đấu đạt thêm 3 tiêu chí là điện, chợ và y tế. Hiện, dự án chợ Mỵ đang được đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo bằng ngân sách thành phố với tổng mức đầu tư 4 tỉ đồng thực hiện từ tháng 5/2013, quy mô 3.200 m2, xây dựng các dãy kiốt, có hệ thống thoát nước... Xã tiếp tục triển khai dự án đường liên thôn 1,2 km tổng vốn đầu tư 6,7 tỉ đồng. Mục tiêu của Yên Mông đến năm 2015 là đạt xã chuẩn NTM. Để đạt được mục tiêu đó, thời gian tới, Yên Mông tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất làm đường, huy động sức dân cùng sự hỗ trợ của Nhà nước để cứng hóa nền đường. Tập trung xây dựng vùng sản xuất hàng hoá, khuyến khích phát triển trang trại, gia trại... Tiếp tục triển khai dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống đường điện để đạt tiêu chí điện và đẩy nhanh tiến độ xây dựng trạm y tế đạt chuẩn quốc gia về y tế và đạt tiêu chí...

 

 

                                                                                    Đinh Thắng

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục