Các đồng chí lãnh đạo tỉnh với đồng bào tỉnh Hòa Bình đang sinh sống tại xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh với đồng bào tỉnh Hòa Bình đang sinh sống tại xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

(HBĐT) - Trong 2 ngày 26 - 27/12, các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Việt Cường, nguyên Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm đồng bào tỉnh Hòa Bình đang làm ăn, sinh sống tại các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng. Cùng đi có lãnh đạo ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Dân tộc tỉnh.

 

Với trên 400 hộ dân và gần 2.100 nhân khẩu, xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột là nơi tập trung đông nhất đồng bào Mường tại tỉnh Đắk Lắk. Khi mới chuyển đến định cư tại đây, đời sống của bà con cũng gặp không ít khó khăn, nhưng được sự giúp đỡ, tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, bà con đã từng bước ổn định đời sống, định hướng được mô hình sản xuất, làm ăn, đến nay, không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo thấp, thu nhập bình quân đầu người 16 triệu đồng/năm. Tuy xa quê hương đã lâu, song đồng bào vẫn giữ các nét văn hóa đặc trưng của người Mường như trang phục, ngôn ngữ giao tiếp, biểu diễn cồng chiêng trong các dịp lễ, tết.

Tại buổi gặp mặt, bà con bày tỏ sự vui mừng, xúc động khi được các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến thăm, động viên, chia sẻ; tình hình chung của tỉnh cũng luôn được bà con theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin đến đồng bào tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh trong những năm qua; ghi nhận, đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của bà con trên các lĩnh vực; đồng chí bày tỏ tin tưởng với truyền thống và thành quả đạt được, bà con sẽ tiếp tục duy trì được văn hóa Mường, có nhiều hướng làm ăn mới, hiệu quả hơn; tỉnh sẽ luôn quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của bà con, cùng với bà con gìn giữ và phát huy văn hóa Mường Hòa Bình.

Tại xã Đam B’Ri, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng đã thăm hỏi, động viên các hộ đồng bào đang sinh sống tại đây. Tận dụng lợi thế điều kiện thời tiết quanh năm mát mẻ, địa hình bằng phẳng, đất đai phì nhiêu, bà con đã đẩy mạnh đầu tư sản xuất, phát triển cây cà phê, cây chè, tạo thu nhập ổn định (bình quân thu nhập từ 300-500 triệu đồng/hộ/năm), góp phần cùng xã đã thực hiện đạt 17/19 tiêu chí xây dựng NTM. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng những kết quả tích cực của đồng bào đạt được trong những năm qua, gửi gắm niềm tin về sự phát triển bền vững trong đời sống văn hóa, sản xuất của bà con tỉnh Hòa Bình tại xã Đam B’Ri.

Trong chương trình công tác, Đoàn công tác của tỉnh đã tham dự Lễ khai mạc Tuần lễ Văn hóa Du lịch Đà Lạt 2013 diễn ra vào tối ngày 27/12.

 

                                                                      Đinh Anh Tuấn

                                                                (Văn Phòng UBND tỉnh)

 

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục