Bà Vũ Thị Hiền, xóm Bắc Sơn (Bắc Phong – Cao Phong) bức xúc vì phần mộ của chồng bị xâm hại, bia mộ bị bật tung.

Bà Vũ Thị Hiền, xóm Bắc Sơn (Bắc Phong – Cao Phong) bức xúc vì phần mộ của chồng bị xâm hại, bia mộ bị bật tung.

(HBĐT) - Ngày 3/3, nhiều hộ dân xóm Bắc Sơn (Bắc Phong – Cao Phong) bức xúc khi thấy chiếc xe ủi do một cán bộ huyện thuê đã san ủi khu Đồi Đa thuộc nghĩa địa của xóm Bắc Sơn (xã Bắc Phong – Cao Phong), nơi chôn thân nhân của họ từ những năm 1960 trở lại đây, trong đó có nhiều phần mộ đã chôn từ lâu, mộ mới và cả mộ của trẻ em xấu số. Sự việc trên đang gây bức xúc dư luận đối với không ít người dân huyện Cao Phong.

 

Anh Đoàn Văn Toán, Trưởng xóm Bắc Sơn, xã Bắc Phong cho biết: Khu đất giáp ranh giữa hai xóm Bắc Sơn (Bắc Phong ) và xóm Mới (xã Thu Phong) từ lâu đã trở thành nghĩa địa chung của hai xóm. Ở đây có nhiều phần mộ được chôn từ những năm 1960 và hiện nay khu đất này vẫn là nơi chôn cất người qua đời của cả 2 xóm. Tuy nhiên, mới đây, ông Nguyễn Ngọc Vân, Phó Chủ tịch UBND huyện và ông Nguyễn Văn Kỳ, Phó trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Cao Phong đã thuê người san ủi đất ở khu vực Đồi Đa để làm vườn. Lo sợ việc san ủi có thể làm ảnh hưởng đến các ngôi mộ trong khu vực này, người dân đã có những ý kiến phản hồi, tuy nhiên ông Vân và ông Kỳ vẫn tiếp tục cho san ủi. Đến ngày 3/3, ông Kỳ trực tiếp thuê máy xúc san ủi khu vực trung tâm của nghĩa địa gây ảnh hưởng đến nhiều ngôi mộ tại đây. Vì vậy, nhân dân bức xúc, tập trung đông người để gây áp lực, yêu cầu cơ quan chức năng phải giải quyết thoả đáng. Cũng theo anh Đoàn Văn Toán, người trực tiếp cùng với lực lượng công an huyện Cao Phong kiểm tra hiện trường vụ việc cho biết: Qua kiểm đếm sơ bộ ban đầu cho thấy, có khoảng 28 phần mộ bị ảnh hưởng. Trong đó, nhiều phần mộ do bị sản ủi nên đến nay đã không nhận diện được. Biên bản khám nghiệm hiện trường của Công an huyện Cao Phong cũng đã ghi rõ: số diện tích nghĩa địa bị xâm hại có chiều dài 116m, chiều rộng hẹp nhất là 19 m và chiều rộng nhất là 28 m. Với diện tích trên có tổng số 28 ngôi mộ bị xâm hại.

 

       

   Hiện trường khu nghĩa địa xóm Mới – xã Thu Phong (Cao Phong) bị xâm hại.

 

Trao đổi về vụ việc trên, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chánh Văn phòng UBND huyện Cao Phong cho biết: ngay khi nhận được thông tin người dân tập trung đông người phản đối và cản trở việc san ủi tại khu vực Đồi Đa, xóm Mới, xã Thu Phong, lãnh đạo Huyện uỷ, UBND huyện Cao Phong đã trực tiếp đến hiện trường nắm bắt tình hình và tuyên truyền, vận động người dân giải tán. Tuy nhiên, một số người dân trong xóm đã tập trung đông, dùng xe tang chặn ngang đường và yêu cầu được đối chất với người chỉ đạo việc san ủi trong khu vực nghĩa địa của xóm. Sau khi ông Nguyễn Ngọc Vân, Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong đến hiện trường đối thoại với người dân, một số đối tượng quá khích đã có hành vi cố ý gây thương tích đối với ông Vân, dẫn đến việc ông Vân phải nhập viện. Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an tỉnh, huyện Cao Phong đã tuyên truyền, vận động để nhân dân hợp tác, thống nhất phương án giải quyết vụ việc. Sáng ngày 4/3, lãnh đạo huyện Cao Phong đã đối thoại trực tiếp với người dân và thống nhất phương án giải quyết. Theo đó, lãnh đạo huyện Cao Phong chấp thuận trả lại nguyên trạng diện tích đã được quy hoạch cho nhân dân xóm Bắc Sơn. Có trách nhiệm yêu cầu khắc phục lại nguyên trạng và đầy đủ số mộ đã bị xâm  hại. Xử lý những người có liên quan đến việc xâm hại mộ theo đúng quy định của pháp luật. Có trách nhiệm yêu cầu những người có liên quan đến việc xâm hại mộ làm lễ theo yêu cầu của bà con. Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện Cao Phong đã ra quyết định thành lập 2 tổ công tác để giải quyết vụ việc. Trong đó, các tổ công tác có trách nhiệm đo đạc để xác định diện tích, ranh giới đất nghĩa địa Đồi Đa, các loại đất của các chủ sử dụng đất tại Đồi Đa – xóm Mới, xã Thu Phong. Tham mưu cho các cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản pháp lý để quản lý, giao quyền sử dụng đất theo quy định, trong đó có xác định ranh giới nghĩa địa của nhân dân xóm Bắc Sơn. Xác định chủ bãi quạng sắt nghèo tại chân đồi có nghĩa địa. Phối hợp với chính quyền các xóm và các hộ dân để xác định số lượng các mộ bị ảnh hưởng, thống nhất với các hộ gia đình về phương án bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả. Các tổ công tác có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, cá nhân có liên quan để hoàn thành các nhiệm vụ được giao trước ngày 7/3.

 

Cũng trong sáng ngày 4/3, UBND huyện Cao Phong đã yêu cầu ông Nguyễn Ngọc Vân và ông Nguyễn Văn Kỳ viết văn bản tường trình các nội dung có liên quan. Đồng thời ban hành Quyết định số 231/QĐ – UBND về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Kỳ, Phó trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Cao Phong. UBND huyện Cao Phong dự kiến sẽ hoàn thành các công tác theo phương án đã đề ra và tổ chức họp nhân dân xóm Bắc Sơn trong ngày 6/3. (Thông tin chi tiết sẽ tiếp tục đăng tải trong các số báo sau).

 

 

 

                                                                  P.V

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục