Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh thăm hỏi, động viên công nhân, người lao động Công ty TNHH Minh Trung (KCN Lương Sơn).

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh thăm hỏi, động viên công nhân, người lao động Công ty TNHH Minh Trung (KCN Lương Sơn).

(HBĐT) - Năm 2013 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội (ĐH) Công đoàn tỉnh lần thứ XV và ĐH lần thứ XI Tổng LĐLĐ Việt Nam. Mặc dù được đánh giá là một năm khó khăn với nhiều thách thức trong phát triển KT-XH, tuy nhiên, nhờ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, LĐLĐ tỉnh đã nỗ lực triển khai và bước đầu đạt được những kết quả khả quan trong thực hiện Nghị quyết ĐH Công đoàn tỉnh lần thứ XV.

 

Đồng chí Bùi Thị Tâm, Trưởng ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh cho biết: Để từng bước thực hiện tốt các mục tiêu Nghị quyết ĐH đã đề ra, BCH LĐLĐ tỉnh đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, học tập các chỉ thị, nghị quyết, Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn và Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp cho đoàn viên và người lao động với tổng số 1.302 cuộc cho 72.510 lượt người tham gia; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng 321 tin, bài (phóng sự TT-TH), 223 tin, bài đăng báo (báo, tạp chí), 4 chương trình tọa đàm.

 

Bên cạnh đó, các tổ chức công đoàn cơ sở đã phát động và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, nhờ vậy góp phần tích cực vào kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp. Tính đến nay, các công đoàn cơ sở đã đi vào hoạt động nề nếp, tích cực tham mưu cho chính quyền, đơn vị chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CNVC - NLĐ. Đến nay, toàn tỉnh có 50.585 đoàn viên, người lao động, thu nhập bình quân khu vực hành chính sự nghiệp 3,2 triệu đồng/ người/tháng, khu vực SX-KD 2,6 triệu đồng/người/ tháng.

 

Các hoạt động chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn luôn được quan tâm thực hiện. Qua 1 năm thực hiện Nghị quyết, toàn tỉnh đã thăm hỏi tặng quà công đoàn viên khó khăn với số tiền gần 4 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 22 “mái ấm công đoàn”, nhà tình thương với số tiền gần 600 triệu đồng. Nhân “Tháng công nhân”, các cấp công đoàn đã phối hợp với các ngành tổ chức các hoạt động VH-VN, TD-TT, thăm hỏi, tặng quà gia đình đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn 105 suất quà, trị giá trên 34 triệu đồng. Công tác phối hợp kiểm tra, giám sát thực hiện các chế độ, chính sách đối với đoàn viên và người lao động; về công tác an toàn vệ sinh lao động đã kiểm tra ở 130 doanh nghiệp; kiểm tra thực hiện Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH tại 18 doanh nghiệp. Trong năm đã phát triển 29 CĐCS, kết nạp 3.929 đoàn viên (đạt 152% kế hoạch); tổ chức 17 lớp tập huấn cho 1.721 cán bộ công đoàn; giới thiệu 1.357 đoàn viên ưu tú cho Đảng, có 1.233 đoàn viên được kết nạp vào Đảng.

 

Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn tỉnh, Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI, LĐLĐ tỉnh đã xây dựng 4  chương trình hoạt động nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động, nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể, phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS vững mạnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp trong tỉnh.

 

 

                                                                                   Đinh Hòa

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục