Xung kích trong các hoạt động tình nguyện vì môi trường, Huyện đoàn Lương Sơn thường xuyên tổ chức cho ĐV-TN đi phát túi thân thiện với môi trường tại các chợ trên địa bàn.

Xung kích trong các hoạt động tình nguyện vì môi trường, Huyện đoàn Lương Sơn thường xuyên tổ chức cho ĐV-TN đi phát túi thân thiện với môi trường tại các chợ trên địa bàn.

(HBĐT) - Chị Đinh Thị Thuý Hoà, Bí thư Huyện đoàn Lương Sơn cho biết: Đẩy mạnh việc thực hiện CVĐ “Tuổi trẻ Lương Sơn học tập và làm theo lời Bác”, các cấp bộ Đoàn trong toàn huyện triển khai kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người thông qua các hình thức: kể chuyện về Bác, sưu tầm sách, báo, tạp chí, ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh; xem phim tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp của Bác; triển khai viết “Nhật ký làm theo lời Bác”; tổ chức các hoạt động giao lưu VHVN với những bài hát ca ngợi về Chủ tịch Hồ Chí Minh (điển hình như: Chi đoàn Công an huyện, Đoàn UBND huyện, Đoàn xã Liên Sơn, Đoàn trường THPT Lương Sơn...).

 

Sau mỗi năm, tình hình tư tưởng thanh niên ngày càng được nâng lên, đến nay cơ bản đã ổn định. Đội ngũ cán bộ, ĐV- TTN an tâm học tập, sinh hoạt, lao động, công tác và nhiệt tình cống hiến cho phong trào hoạt động của Đoàn, của địa phương; đa số ĐV-TN chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, định hướng của Đoàn TN; tích cực tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ, chương trình công tác Đoàn - Hội, mục tiêu phát triển KT-XH của địa phương, đơn vị.

Gắn việc học tập và làm theo lời Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, tính riêng trong năm 2013, BTV Huyện đoàn đã tổ chức, huy động 20.630 lượt ĐV-TN tham gia các đợt tình nguyện, tập trung vào các đợt cao điểm “Tháng thanh niên”, “Chiến dịch TN tình nguyện hè 2013”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, hưởng ứng “Ngày môi trường thế giới 5-6”, “Chương trình làm cho thế giới sạch hơn năm 2013”... Thông qua đó đã phát dọn, khai thông kênh mương, cống, rãnh thoát nước, đào đắp, tu sửa 29,4 km đường GTNT và giao thông nội đồng. Tổ chức tu sửa, quét vôi, làm đẹp 2 nghĩa trang liệt sỹ, 15 nhà bia tưởng niệm, thu gom 4,5 tấn rác thải tại các trục đường giao thông chính, khu chợ, cơ quan, công sở; trồng mới trên 10.000 cây xanh các loại. 100% cơ sở Đoàn đăng ký và thực hiện công trình phần việc TN...

Chị Đinh Thị Thuý Hoà cho biết thêm: Các cấp bộ Đoàn huyện Lương Sơn luôn xác định, học tập và làm theo Bác có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành đội ngũ công dân trẻ hội đủ đức- tài. Do vậy trong những năm tiếp theo tiếp tục chú trọng triển khai sáng tạo, thực hiện có hiệu quả hơn nữa việc làm theo tấm gương của Người, hướng đến nâng cao hơn nữa vai trò, uy tín của tuổi trẻ với cộng đồng.

 

                                                                                         Hải Yến

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục