Biểu diễn cồng chiêng tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc  thôn Ao Trạch, xã Dân Hòa (Kỳ Sơn).

Biểu diễn cồng chiêng tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Ao Trạch, xã Dân Hòa (Kỳ Sơn).

(HBĐT) - Đề việc tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đạt hiệu quả, MTTQ huyện Kỳ Sơn căn cứ vào tinh thần chỉ đạo và hướng dẫn của UBT.Ư MTTQ Việt Nam hướng dẫn MTTQ các cấp trong huyện chủ động xây dựng kế hoạch và báo cáo với cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên thống nhất chương trình triển khai tổ chức ngày hội.

 

Đồng chí Văn Trọng Hóa, Chủ tịch UBMTTQ huyện Kỳ Sơn cho biết: Qua nhiều năm tổ chức, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 đã khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, tăng cường sự động thuận ở cộng đồng dân cư. Huyện xác định Ngày hội cũng là một đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn mà ở đó người dân có thể thảo luận, đóng góp ý kiến, thẳng thắn nêu những tâm tư, nguyện vọng, đánh giá kết quả đạt được và chưa đạt được trong cộng đồng dân cư qua 1 năm để xây dựng cuộc sống ở KDC ngày càng phát triển. Đồng thời, ngày hội cũng đem đến không khí đầm ấm, hòa thuận của tình làng, nghĩa xóm đã trở nên thân quen với người dân.

Chính vì vậy, từ ngày 1 - 18/11 hàng năm, MTTQ huyện tích cực chỉ đạo MTTQ các xã, thị trấn và Ban công tác mặt trận ở KDC tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Hiện nay, 100% KDC trong huyện hàng năm đều tổ chức ngày hội đại đoàn kết. MTTQ huyện cũng đã mới các đồng chí trong Ban Thường vụ  Huyện ủy đến dự và động viên KDC.  

Không dừng lại ở đó, trong những năm qua, huyện Kỳ Sơn đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại ngày hội đại đoàn kết như đánh giá kết quả thực hiện 5 nội dung của CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào xây dựng NTM, giới thiệu cách làm hay, mô hình hiệu quả trong KDC, phát động thi đua thực hiện các CVĐ và đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa. Ngoài ra, các KDC tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao như  giao lưu thi đấu bóng chuyền, cầu lông, kéo co, đẩy gậy, cờ tướng và biểu diễn văn nghệ quần chúng, cồng chiêng, hát dân ca, nhạc cụ dân tộc... Thông qua ngày hội, nhiều nơi cũng đã tổ chức các hoạt động bổ ích như thăm hỏi, tặng quà các hộ gia đình chính sách, gia đình khó khăn, người khuyết tật, ủng hộ học sinh nghèo vượt khó.  

Với những hoạt động thiết thực đó, ngày hội đại đoàn kết đã thực sự trở nên quen thuộc đi vào nếp sống của nhân dân huyện Kỳ Sơn góp phần xóa bỏ nhiều tập tục lạc hậu, tệ nạn xã hội ra khỏi KDC,  thực hiện thắng lợi CVĐ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, ngày vì người nghèo, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tính tới thời điểm hiện nay, toàn huyện có 51,76% KDC đạt văn hóa, 77,6% hộ gia đình đạt văn hóa, an ninh được giữ vững, đời sống vật chất, tinh thần người dân từng bước được cải thiện. 

 

                                                                          Phương Linh 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục