Kinh tế phát triển đã trở thành nguồn lực để xã Văn Nghĩa xây dựng hệ thống hạ tầng nông thôn. Ảnh: Đường giao thông xóm Pheo được bê tông hóa trên tinh thần Nhà nước và nhân dân cùng làm.

Kinh tế phát triển đã trở thành nguồn lực để xã Văn Nghĩa xây dựng hệ thống hạ tầng nông thôn. Ảnh: Đường giao thông xóm Pheo được bê tông hóa trên tinh thần Nhà nước và nhân dân cùng làm.

(HBĐT) - Đồng chí Bùi Đức Đính, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Văn Nghĩa (Lạc Sơn) cho biết: Để thực hiện tốt vai trò lãnh đạo của Đảng trong phát triển kinh tế, hàng năm, Đảng bộ xã đã xây dựng và ban hành Nghị quyết chuyên đề về đẩy mạnh phát triển kinh tế. Đồngthời, tập trung xây dựng các chi bộ cơ sở TS -VM, CBĐV nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, đi đầu trong việc ứng dụng tiến bộ KH -KT vào sản xuất, đưa Nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo bước đột phá trong thực hiện các mục tiêu phát triển KT -XH.

 

Để các nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy Đảng thực sự đi vào cuộc sống, trở thành động lực phát triển, BTV Đảng ủy xã thường xuyên bám, nắm cơ sở, trực tiếp làm việc với các chi bộ xóm để kịp thời có sự chỉ đạo sản xuất. Phân công, phân nhiệm cho từng đồng chí cấp ủy viên phụ trách các chi bộ xóm chỉ đạo sản xuất. Trong đó, chú trọng kiểm tra, giám sát và thường xuyên trao đổi với nhân dân, nhất là người dân ở các xóm vùng sâu, xa về định hướng phát triển KT -XH, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hiệu quả, bền vững. Với cách làm đó đã từng bước tạo niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, động viên  nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất. Chính từ phát huy vai trò, nhân tố đi đầu của đội ngũ CBĐV trong phong trào phát triển KT -XH và tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân làm theo đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao đời sống người dân, từng bước cải thiện bộ mặt nông thôn ở Văn Nghĩa thời gian qua. Hiện nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Văn Nghĩa luôn duy trì ở mức 12%; thu nhập bình quân đạt 13 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 32,4%. Trong sản xuất, Văn Nghĩa chú trọng tới đào tạo, tập huấn, ứng dụng tiến bộ mới trong sản xuất. Từ năm 2013 tới nay, Văn Nghĩa đã mở được 4 lớp tập huấn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho hàng trăm lượt người dân tham gia. Với sự hỗ trợ, giúp đỡ của các ngành, cấp, Văn Nghĩa cũng đã hoàn thành chương trình chuyển giao kỹ thuật ứng dụng mô hình trồng rau sạch, chăn nuôi lợn nái... cho người dân. Để nâng cao hiệu quả sản xuất, nhân dân từng bước đưa cơ giới hóa vào sản xuất, chủ động chuyển đổi cơ cấu, đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, đẩy mạnh thâm canh tăng vụ mang lại hiệu quả bền vững với các loại cây có giá trị hàng hóa như ngô lai, rau sạch, đậu tương... Về chăn nuôi, Văn Nghĩa chú trọng mở rộng quy mô, đa dạng các loại hình với tổng đàn trâu, bò lên tới gần 1.000 con; 12.120 con lợn và hàng nghìn con gia cầm. Đặc biệt, Văn Nghĩa đã duy trì và phát triển đàn ong mật đem lại hiệu quả kinh tế cao...

 

Với những định hướng đúng đắn của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng lòng của người dân, những năm qua, KT-XH ở Văn Nghĩa đã có những bước chuyển đáng kể, đời sống văn hóa được ngày càng được nâng cao, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”, được cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm. Theo thống kê, trong năm 2013, cả xã có 74,7% hộ gia đình và 70% xóm đạt văn hóa. Kinh tế phát triển cũng là điều kiện để Văn Nghĩa huy động hiệu quả nguồn lực trong nhân dân để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn theo các tiêu chí xây dựng NTM trên tinh thần Nhà nước và nhân dân cùng làm. Với tinh thần đó, Văn Nghĩa đã vận động nhân dân tham gia hiến đất, ủng hộ ngày công lao động để tu sửa, làm mới hàng nghìn m đường giao thông, nạo vét hệ thống kênh mương nội đồng và cải tạo môi trường nông thôn. Đến nay, Văn Nghĩa đã đạt được  7 tiêu chí về xây dựng NTM.

 

 

Mạnh Hùng

 

 

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục