Phóng viên Đài TT - TH huyện Lạc Thuỷ tác nghiệp tại cơ sở.

Phóng viên Đài TT - TH huyện Lạc Thuỷ tác nghiệp tại cơ sở.

(HBĐT) - Khắc phục những khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, nguồn kinh phí chi thường xuyên hạn chế, địa bàn rộng, phức tạp, nhân lực mỏng, nhiều năm qua, Đài TT -TH huyện Lạc Thủy luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị là sản xuất các chương trình PT -TH tại địa phương, tiếp âm, tiếp sóng hệ thống đài cấp trên với chất lượng ngày càng cải thiện. Đài liên tục được công nhận là đơn vị dẫn đầu khối TT -TH các huyện, thành phố.

 

Đồng chí Bùi Trọng Tâm, Giám đốc Đài TT -TH huyện Lạc Thuỷ cho biết: Năm 2013, Đài thực hiện biên tập sản xuất 338 chương trình PT -TH với gần 4.000 tin, bài, phóng sự, tăng 8% so với năm 2012. Trong các chương trình đã được phát sóng có tới 40% thực hiện phỏng vấn và có tiếng động hiện trường; 20% phản ánh hoạt động tại vùng sâu, xa. Tuy đội ngũ phóng viên, biên tập viên còn thiếu, một người phải thực hiện nhiều việc, nhiều công đoạn, vừa quay phim, vừa viết bài, vừa tổ chức sản xuất nhưng Đài Lạc Thủy vẫn bảo đảm số lượng và thời lượng với chất lượng ngày càng nâng lên. Các chương trình đã được các cấp lãnh đạo và nhân dân trên địa bàn ghi nhận. Đài đã thông tin, phản ánh kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT -XH địa phương. Bên cạnh đó, Đài phản ánh khá toàn diện các lĩnh vực từ phát triển sản xuất, xây dựng NTM, các hoạt động của tổ chức, đoàn thể, xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, không khí thi đua lao động sản xuất, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... Ngoài ra, Đài đã có hàng chục phóng sự phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân các dân tộc trên địa bàn, kiến nghị với cơ quan chức năng và chính quyền các cấp. Đài Lạc Thủy đã phối hợp tốt với một số cơ quan, ban, ngành tổ chức xây dựng các kế hoạch, nội dung tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của tỉnh và huyện, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, cách thức làm giàu, KN-KL, các chương trình phụ nữ với cuộc sống, QP-AN... được ghi nhận. Năm 2013, Đài Lạc Thủy gửi 10 tác phẩm tham dự liên hoan PT -TH tỉnh, có 6 tác phẩm đoạt giải, xếp thứ nhất toàn đoàn. Năm 2013, Đài Lạc Thủy đã thực hiện 47.000 giờ tiếp và phát sóng trên hệ thống loa PT -TH, không có sự cố kỹ thuật do nguyên nhân chủ quan, bảo đảm kế hoạch và chất lượng đặt ra.

 

Đồng chí Bùi Trọng Tâm cho biết thêm: Năm 2013 được nhận cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh trao tặng là phần thưởng cao quý ghi nhận những nỗ lực của Đài TT -TH huyện Lạc Thủy. Đây là động lực lớn lao để cán bộ, phóng viên và CNV trong đơn vị nỗ lực phấn đấu, tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả sản xuất các chương trình PT -TH, phục vụ tốt hơn nữa sự nghiệp phát triển KT -XH, bảo đảm QP -AN tại địa phương.

 

 

 

                                                                          Hương Lan

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục