Thanh niên thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn) tham gia phong trào làm đường giao thông nội đồng.

Thanh niên thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn) tham gia phong trào làm đường giao thông nội đồng.

(HBĐT) - Công tác phát triển Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng của mỗi Đảng bộ. Để làm tốt nhiệm vụ này, Đảng bộ thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn) có nhiều giải pháp hiệu quả khắc phục tình trạng thiếu nguồn đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên.

 

Trong những năm qua, công tác kết nạp đảng viên mới ở Đảng bộ và các chi bộ nông thôn thị trấn Vụ Bản gặp nhiều khó khăn do hầu hết thanh niên đi làm xa hoặc không thường xuyên ở nhà. Hiện nay, số lượng thanh niên của thị trấn chiếm 1/5 dân số, trong đó chỉ có khoảng 20 - 30% ở nhà, còn lại là đều vắng mặt. Công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên gặp khó khăn, ở thôn, số lượng cán bộ không chuyên trách hầu hết chưa đạt chuẩn về trình độ học vấn lại lớn tuổi, bên cạnh đó, một số chi bộ còn tư tưởng hẹp hòi, khắt khe trong xem xét nguồn cảm tình Đảng, chưa tạo được động lực để thu hút đoàn viên, hội viên tham gia các phong trào thi đua ở cơ sở. Một số đảng viên chưa gương mẫu trong sinh hoạt chi bộ, nội dung nghèo nàn, khô khan, đấu tranh tự phê bình và phê bình chỉ lấy lệ, ngại đụng chạm đã ít nhiều gây dư luận, ảnh hưởng đến sự phấn đấu của quần chúng ưu tú.

 

Đồng chí Vũ Quốc Tam, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn cho biết: Thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ về công tác phát triển Đảng, Đảng bộ luôn xác định kết nạp đảng viên phải coi trọng chất lượng, lấy tiêu chuẩn đảng viên làm cơ sở, đặc biệt tiêu chuẩn giác ngộ lý tưởng của Đảng, đạo đức, lối sống, năng lực hoàn thành nhiệm vụ. Về số lượng chỉ có ý nghĩa khi đảm bảo chất lượng, tuy nhiên cũng cần số lượng phù hợp để hoàn thiện tổ chức, thực hiện được vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở; đồng thời đấu tranh với xu hướng hạ thấp yêu cầu về chất lượng, chạy theo số lượng đơn thuần, khắc phục thái độ hẹp hòi, không tích cực tạo điều kiện kết nạp đảng viên. Chú trọng và tăng cường công tác phát triển Đảng, trọng tâm là hướng vào lực lượng thanh niên, phụ nữ, nông dân, trí thức, quân nhân hoàn thành nghĩa vụ, dân quân tự vệ, con em các gia đình có công với cách mạng, học sinh THPT.

 

Từ nâng cao chất lượng và số lượng đảng viên trong những năm gần đây từng bước khắc phục cho hai chi bộ thôn ít đảng viên và sinh hoạt chi bộ ghép. Đảng bộ phối hợp Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện mỗi năm tổ chức 2-3 lớp cảm tình Đảng cho thanh niên. Từ đầu năm đến nay đã tổ chức cho 12 quần chúng  là đối tượng thanh niên tham gia lớp bồi dưỡng tìm hiểu về Đảng và đã kết nạp được 7 đảng viên.

 

Đồng chí Vũ Quốc Tam cho biết thêm: Để nâng cao trình độ, nhận thức của các đảng viên trong Đảng bộ, chúng tôi duy trì đều đặn và định ngày sinh hoạt chi bộ rõ ràng. Sinh hoạt theo chuyên đề, cử đảng ủy viên thường xuyên tham dự sinh hoạt chi bộ ở cơ sở, đồng thời trong sinh hoạt chi, Đảng bộ mời cán bộ Đảng cấp tỉnh nói chuyện chuyên đề, những vấn đề, sự kiện quan tâm, cập nhật thông tin thời sự trong tỉnh, trong nước và thế giới. Từ các buổi nói chuyện này thu hút được nhiều đảng viên tham gia, nâng cao nhận thức của mỗi đảng viên.

 

Thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện và tiến hành tổ chức quán triệt, triển khai tới toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên, cơ quan xây dựng cho mình tiêu chí để phấn đấu, học tập, rèn luyện, tu dưỡng làm theo tấm gương đạo đức của Bác theo từng chuyên đề. Xây dựng các chuẩn mực đạo đức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Từ việc học tập này xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến như chi bộ trường tiểu học thị trấn, chi bộ trường THCS, chi bộ Võ Thị Sáu thi đua dạy tốt, học tốt để học sinh noi theo, chi bộ khu Dân Chủ, Tân Sơn, Độc Lập, Hữu Nghị nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nêu cao tinh thần trách nhiệm...

 

 

 

                                                                          Việt Lâm

 

 

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục