Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận Phiên họp. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận Phiên họp. (Ảnh: TTXVN)

Sáng 19-7, tại Trụ sở T.Ư Ðảng, Tiểu ban Văn kiện Ðại hội XII của Ðảng đã họp, cho ý kiến về Dự thảo Ðề cương chi tiết Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành T.Ư khóa XI tại Ðại hội XII của Ðảng. Ðồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Ðại hội XII của Ðảng chủ trì. Tham dự phiên họp có các đồng chí thành viên Tiểu ban Văn kiện: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng,...

 

Sau khi nghe đồng chí Ðinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, Phó Tiểu ban Thường trực Tiểu ban Văn kiện Ðại hội XII của Ðảng báo cáo Tờ trình của Tiểu ban Văn kiện Ðại hội XII về Dự thảo Ðề cương chi tiết và kế hoạch xây dựng Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành T.Ư khóa XI tại Ðại hội XII của Ðảng, các thành viên Tiểu ban Văn kiện thảo luận, đóng góp ý kiến về chủ đề và phương châm chỉ đạo của Ðại hội XII, về kết cấu, nội dung Dự thảo Ðề cương Báo cáo Chính trị,...

Phát biểu ý kiến kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao việc chuẩn bị Dự thảo Ðề cương chi tiết Báo cáo Chính trị của Tiểu ban Văn kiện và Tổ biên tập. Ðồng chí phân tích sâu sắc bối cảnh Ðại hội XII của Ðảng có nhiều vấn đề lớn đặt ra đòi hỏi phải giải quyết. Tình hình trong nước, quốc tế có nhiều diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, đặt ra nhiều vấn đề mới; dự báo tình hình sắp tới còn nhiều khó khăn, phức tạp. Tổng Bí thư đề nghị, cần căn cứ vào bối cảnh đó để xác định những nội dung của Ðại hội, chủ đề và phương châm của Ðại hội.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, chủ đề của Ðại hội (và cũng là tiêu đề của Báo cáo Chính trị) là tư tưởng chỉ đạo, thể hiện mục tiêu cơ bản nhất, nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt nhiệm kỳ, định hướng cho việc xây dựng các Văn kiện của Ðại hội. Yêu cầu chủ đề phải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ... Trên cơ sở các phương án đã được Trung ương cho ý kiến chỉ đạo, bước đầu các ý kiến thống nhất phương án về chủ đề Ðại hội và sẽ tiếp tục nghiên cứu.

Thống nhất với Tiểu ban Văn kiện, đồng chí Tổng Bí thư đề nghị kết cấu của Báo cáo Chính trị nên trình bày theo hệ thống các vấn đề, bảo đảm tính hợp lý và khoa học, mạch lạc, không trùng lặp, nên ghép một số nội dung gần nhau có quan hệ mật thiết với nhau... Khi viết, mỗi phần nên có cả đánh giá, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp.

Về một số vấn đề, nội dung lớn, quan trọng còn có ý kiến khác nhau, Tổng Bí thư cho rằng, để thống nhất và viết các nội dung này cần căn cứ, dựa vào Cương lĩnh (bổ sung phát triển năm 2011), Hiến pháp sửa đổi năm 2013; các nghị quyết của Trung ương và Bộ Chính trị khóa XI; đồng thời phải căn cứ vào thực tiễn phát triển của đất nước và sử dụng tốt thành tựu nghiên cứu tổng kết 30 năm đổi mới, chắt lọc những kết luận từ các đề tài nghiên cứu. Những vấn đề mới chưa rõ, cần tiếp tục nghiên cứu, có kết luận mới đưa vào thực hiện.

Tổng Bí thư đề nghị ngay sau hội nghị, Tổ biên tập khẩn trương bắt tay vào công việc quyết liệt hơn; tổ chức một số cuộc thảo luận, trao đổi kỹ trong Tổ biên tập, trong các nhóm chuyên đề; lấy ý kiến một số chuyên gia, các nhà khoa học... Tiểu ban Văn kiện chọn một số chuyên đề thảo luận ở tiểu ban, nghiên cứu những vấn đề mới, khó, phức tạp, nhạy cảm còn ý kiến khác nhau, để tạo sự thống nhất cao sau đó trình Bộ Chính trị. Bộ Chính trị cũng sẽ tổ chức xin ý kiến cán bộ lão thành.

Ðồng chí nhấn mạnh việc chuẩn bị các Văn kiện Ðại hội XII của Ðảng có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nhằm định hướng đúng đắn sự phát triển của đất nước trong năm năm tới và những năm tiếp theo.

 

                                                                             Theo Báo ND

 

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục