Các đồng chí: Nguyễn Văn Ngàng, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao kỷ niệm chương cho các cá nhân đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Ngàng, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao kỷ niệm chương cho các cá nhân đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn.

(HBĐT) - Tối 25/7, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 85 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2014), trao giải cuộc thi tìm hiểu lịch sử “Công đoàn Việt Nam – 85 năm xây dựng và phát triển”, tôn vinh CNVCLĐ tiêu biểu. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí Nguyễn Văn Ngàng, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Hoàng Văn Tứ, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố.

 

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đã ôn lại truyền thống 85 năm Công đoàn Việt Nam xây dựng và trưởng thành. Sau 85 năm thành lập và gần 30 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, đội ngũ CNVCLĐ cả nước đã có bước phát triển mạnh cả về số lượng, chất lượng, có nhiều chuyển biến trong nhận thức, tư tưởng và tác phong trong lao động, phát huy tính sáng tạo trong lao động sản xuất, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Cùng với Công đoàn cả nước, Công đoàn tỉnh ta được thành lập từ tháng 4/1951, trải qua quá trình hình thành và phát triển, đến nay toàn tỉnh có trên 60 nghìn CNVCLĐ, trong đó có trên 50 nghìn đoàn viên công đoàn, sinh hoạt tại 1.362 CĐCS. Đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh luôn tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, đóng góp quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội của tỉnh.

 

         

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh trao bằng khen tôn vinh CNVCLĐ tiêu biểu.

 

Thiết thực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các CVĐ, CNVCLĐ trong tỉnh đã tham gia đóng góp xây dựng Quỹ “Đến ơn đáp nghĩa”, “vì người nghèo” hàng chục tỷ đồng; tham gia đóng góp Quỹ “Tấm lưới nghĩa tình”, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, thiên tai, thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp khó khăn cho CNVCLĐ nghèo với số tiền trên 7 tỷ đồng; xây dựng Quỹ “Mái ấm công đoàn” trên 2 tỷ đồng; tặng 101 nhà “Mái ấm công đoàn” cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn; tiếp nhận quà Quỹ “Tấm lòng vàng”, phao cứu sinh, sách vở, quần áo của các nhà hảo tâm, các đơn vị tài trợ tặng CNLĐ và các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đặc biệt, hưởng ứng phong trào thi đua "CNVCLĐ chung tay xây dựng nông thôn mới”, các cấp Công đoàn trong tỉnh cũng đã triển khai nhiều hoạt động như: quyên góp ủng hộ xi măng làm đường giao thông nông thôn, tặng trâu, bò cho các hộ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, trồng cây xanh, tạo cảnh quan môi trường tại các công trình từ thiện, xã hội….

 

        

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao giải cho các tác giả đạt giải tại cuộc thi tìm hiểu lịch sử “Công đoàn Việt Nam – 85 năm xây dựng và phát triển”.

 

Ghi nhận sự đóng góp tích cực của các cá nhân, đơn vị vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Công đoàn Việt Nam, tại buổi gặp mặt, LĐLĐ Việt Nam đã trao tặng kỷ niệm chương cho 65 đồng chí đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Công đoàn; LĐLĐ tỉnh đã tôn vinh, tặng bằng khen cho 22 CNVCLĐ tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Nhân dịp này, LĐLĐ tỉnh cũng đã trao 2 giải nhất, 12 giải nhì, 23 giải ba, 69 giải khuyến khích cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích tại cuộc thi tìm hiểu lịch sử “Công đoàn Việt Nam – 85 năm xây dựng và phát triển” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động.

 

                                                                               

 

                                                                                P.V

 

 

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục