Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ phát biểu tại hội thảo.

Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ phát biểu tại hội thảo.

(HBĐT) - Ngày 26/8, Hội LHPN tỉnh, phối hợp với Trung tâm hỗ trợ giáo dục và nâng cao năng lực cho phụ nữ (CEPEW), tổ chức Hội thảo về “lồng ghép giới trong quy hoạch cán bộ” cho 25 đồng chí lãnh đạo, cán bộ phụ trách quy hoạch cán bộ của cấp uỷ, chính quyền và Hội phụ nữ các cấp. Dự hội thảo có đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ và một số sở, ngành của tỉnh.

 

Trong những năm qua, tăng cường bình đẳng giới và bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị là vấn đề được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, trong thực tế khoảng cách giới trong chính trị cả nước nói chung, tỉnh Hoà Bình nói riêng còn khá lớn. Tỷ lệ nữ tham gia chính trị thấp do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân về bình đẳng giới. Tại cuộc hội thảo, các đại biểu đã được nghe báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị “Về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”; thực trạng công tác cán bộ nữ của tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015; một số giải pháp về công tác nhân sự cán bộ phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; nghe chuyên gia Trung tâm hỗ trợ giáo dục và nâng cao năng lực cho phụ nữ, giới thiệu về công tác cán bộ và lồng ghép giới trong quy hoạch cán bộ... Các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận các vấn đề quan tâm hiện nay trong công tác cán bộ nói chung, những rào cản trong công tác bộ nữ hiện nay; giải pháp nào để thực hiện công tác cán bộ đạt hiệu quả. Thông qua Hội thảo, với mong muốn tăng tỷ lệ cán bộ nữ trong quy hoạch cán bộ các cấp; nâng cao tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các giai đoạn tiếp theo.

 

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ khẳng định: Trong những năm qua, phụ nữ đã đóng góp vai trò quan trọng mọi lĩnh vực công tác. Các cấp ủy Đảng, chính quyền đã đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ nữ. Tuy nhiên vấn đề định kiến về giới và việc trao quyền cho phụ nữ vẫn còn hạn chế. Trong thời gian tới, để nâng cao công tác cán bộ nữ, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể cần tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác cán bộ nữ. Trong công tác tuyển dụng cần đảm bảo minh bạch, công bằng cho chị em. Đặc biệt, các cấp Hội phụ nữ cần có ý kiến xây dựng chính sách khẳng định quyền cho phụ nữ và mỗi cán bộ nữ cần tự tin trong khẳng định vai trò, vị thế của mình. Đồng chí cũng đề nghị Dự án “Tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong chính trị” sẽ tiếp tục được thực hiện và triển khai xuống trực tiếp các huyện góp phần nâng cao nhận thức công tác cán bộ nữ trong giai đoạn hiện nay.

 

 

 

                                                                            Hồng Duyên

 

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục