Thường trực Đảng ủy xã kiểm tra tình hình xây dựng NTM tại xóm Nút, xã Dân Hạ.

Thường trực Đảng ủy xã kiểm tra tình hình xây dựng NTM tại xóm Nút, xã Dân Hạ.

(HBĐT) - Giai đoạn năm 2011- 2012, Đảng bộ xã Dân Hạ là một trong những đơn vị thường xuyên đứng ở “top cuối” theo đánh giá, phân loại TCCS Đảng của Đảng bộ huyện Kỳ Sơn. Nguyên nhân của tình trạng này là do trên địa bàn xã thường xuyên xảy ra hiện tượng khiếu kiện đông người; lãnh đạo chính quyền địa phương mắc sai phạm, gây dư luận xấu. Trước thực tế đó, cấp ủy, chính quyền địa phương đã triển khai đồng loạt nhiều giải pháp, vực Đảng bộ xã Dân Hạ trở thành Đảng bộ TS -VM vào cuối năm 2013.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Điền, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Sau khi giải quyết xong những vụ việc đáng tiếc, Đảng ủy xác định cần khẩn trương, đồng bộ triển khai các giải pháp chỉnh đốn Đảng. Việc đầu tiên là họp BCH Đảng bộ xã để thống nhất ra nghị quyết sắp xếp lại đội ngũ cán bộ. Trong đó, lưu ý việc bầu bổ sung cấp ủy và tăng cường cán bộ có trình độ chuyên môn, trình độ LLCT, có kinh nghiệm và nhất là có uy tín với nhân dân để làm công tác Đảng. Đồng thời, Đảng ủy đã phân công các đồng chí trong cấp ủy trực tiếp phụ trách, tham gia sinh hoạt cùng các chi bộ. Đây là việc làm có ý nghĩa  quan trọng để kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề phát sinh”.

 

Một động thái khá mạnh mẽ của Đảng bộ xã Dân Hạ là đã mạnh dạn cho ra khỏi Đảng những đảng viên vi phạm đạo đức, Điều lệ Đảng. Cụ thể như Đảng ủy đã xem xét và quyết định cho ra khỏi Đảng 2 trường hợp là Đinh Văn Nam (chi bộ xóm Đồng Sông) và Phạm Thanh Minh (chi bộ Máy Giấy) do đi làm ăn xa, không tham gia sinh hoạt đầy đủ theo quy định. Đây được xem là việc làm thiết thực để sàng lọc, nâng cao chất lượng đảng viên.

 

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã cho biết thêm: “Song song với việc chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS Đảng, Đảng ủy đã tăng cường sự lãnh đạo đối với hoạt động khối chính quyền bằng việc chỉ đạo, nhắc nhở cán bộ thay đổi tác phong làm việc gần gũi với nhân dân, theo phương châm “vì dân”, nhất là ở bộ phận “Một cửa”. Phải tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân, tận tình hướng dẫn nhân dân, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân trong mọi lĩnh vực.

 

Nhờ triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp chỉnh đốn đội ngũ cán bộ, đảng viên nên công tác xây dựng Đảng cũng như hoạt động điều hành của địa phương đã có những chuyển biến rõ rệt. Năm 2013, trên 90% chi bộ đạt TS -VM, trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng bộ xã đạt danh hiệu TS -VM. Điều đáng phấn khởi hơn cả là niềm tin của bà con nhân dân vào đội ngũ cán bộ, đảng viên, vào sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền đã được củng cố ngày càng vững chắc.

 

                                                                            Dương Liễu

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục