Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành làm việc với ông Toshiaki Kobayashi, Ủy viên Ban lãnh đạo Viện nghiên cứu kinh tế Việt Nam của Nhật Bản.

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành làm việc với ông Toshiaki Kobayashi, Ủy viên Ban lãnh đạo Viện nghiên cứu kinh tế Việt Nam của Nhật Bản.

(HBĐT) - Ngày 18/9, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tiếp và làm việc với ông Toshiaki Kobayashi, Ủy viên Ban lãnh đạo Viện nghiên cứu kinh tế Việt Nam của Nhật Bản (VERI). Cùng tham gia buổi làm viện có lãnh đạo Sở KH&ĐT, Sở Ngoại vụ, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy.

 

Tại buổi làm việc, ông Toshiaki Kobayashi đã được giới thiệu về những tiềm năng, lợi thế và cơ hội đầu tư; những chính sách ưu đãi đầu tư và sự hỗ trợ về thực hiện các thủ tục đầu tư; chi phí đầu tư kinh doanh; danh mục các dự án kêu gọi đầu tư và định hướng thu hút đầu tư vào tỉnh... Cùng với đó, ông Toshiaki Kobayashi cũng đã được giới thiệu, tìm hiểu về môi trường đầu tư và lắng nghe những đề xuất của lãnh đạo tỉnh để xây dựng phương hướng hợp tác với tỉnh Hòa Bình về thu hút đầu tư từ Nhật Bản.

 

Trao đổi với ông Toshiaki Kobayashi, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Với vai trò là cầu nối liên kết, giới thiệu, kêu gọi đầu tư phát triển cho Việt Nam, mong rằng ông Toshiaki Kobayashi và Viện nghiên cứu kinh tế Việt Nam của Nhật Bản sẽ đóng vai trò tích cực trong việc kết nối, hỗ trợ tỉnh Hòa Bình tiếp xúc trực tiếp với các nhà đầu tư Nhật Bản để giới thiệu về tiềm năng, lợi thế và cơ hội đầu tư tại tỉnh như trước đó đã thực hiện một cách rất hiệu quả tại một số địa phương. Đồng thời, mong rằng qua chuyến thăm và làm việc của ông Toshiaki Kobayashi sẽ mở ra một trang mới về thúc đẩy phát triển đầu tư, hợp tác tại Hòa Bình.

 

Ông Toshiaki Kobayashi đánh giá cao những đề xuất, ý tưởng hợp tác và môi trường đầu tư tại Hòa Bình. Ông cho rằng hiện nay các nhà đầu tư Nhật Bản đang có sự chuyển hướng đầu tư sang Việt Nam. Qua tìm hiểu, Hòa Bình cũng có nhiều điểm mạnh để thu hút các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản như môi trường sống trong sạch, có vị trí địa lý, giao thông thuận lợi; có nguồn lao động dồi dào, cần cù, chăm chỉ, có khả năng tiếp thu nhanh công nghệ mới... Những tiềm năng, lợi thế và cơ hội đầu tư của tỉnh sẽ được Viện nghiên cứu kinh tế Việt Nam của Nhật Bản đưa ra giới thiệu một cách cụ thể tới các nhà đầu tư trong các buổi “Hội thảo kinh tế Việt Nam” do Viện tổ chức mỗi tháng 1 lần tại Nhật Bản.

                                                                                           

 

                                                                      Mạnh Hùng

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục