Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Lạc Thủy.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Lạc Thủy.

(HBĐT) - Sáng 24/9, Đoàn ĐBQH tỉnh gồm các đồng chí: Nguyễn Tiến Sinh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã tiếp xúc cử tri (TXCT) trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII tại huyện Lạc Thuỷ. Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo UB MTTQ tỉnh, một số sở, ban, ngành của tỉnh cùng 80 cử tri xã Thanh Nông, Phú Thành, Hưng Thi và thị trấn Thanh Hà.

 

Sau khi báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh từ sau kỳ họp thứ 7 đến trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII; tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành T.Ư trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hòa Bình gửi đến kỳ họp thứ 7, QH khóa XIII, cử tri ở huyện Lạc Thủy đã được thông tin nhanh về thời gian, chương trình của kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII với những nội dung được dự kiến như: Kỳ họp sẽ xem xét thông qua 17 dự án luật và 3 dự thảo nghị quyết; cho ý kiến đóng góp vào 12 dự án luật khác và tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Bên cạnh đó, kỳ họp sẽ thông qua các báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH và NSNN năm 2014, kế hoạch phát triển KT-XH và NSNN  và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2015; báo cáo của Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án, công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác phòng chống tham nhũng năm 2014; giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng khác như: lấy phiếu tín nhiệm những người thuộc đối tượng Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm; Nghị quyết của Quốc hội về việc xây dựng, triển khai chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015; Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành…

 

Cử tri huyện Lạc Thủy đã có 9 ý kiến, kiến nghị về tiến độ thi công một số công trình hạ tầng giao thông, thuỷ lợi tại địa phương chậm tiến độ; ranh giới đất sử dụng thực tế và trên bản đồ của xã Hưng Thi với các xã lân cận còn mâu thuẫn, gây tranh chấp và khó xử lý cho chính quyền địa phương; một số vấn đề liên quan đến quản lý đất của Nông trường Thanh Hà (nay là Công ty TNHH một thành viên Thanh Hà) với một số hộ dân đang sử dụng đất; một số vấn đề liên quan đến chế độ BHXH đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã…

 

Những vấn đề cử tri quan tâm tại buổi tiếp xúc thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, các Sở, ban, ngành, đã được trao đổi trực tiếp. Phát biểu tại buổi TXCT, đồng chí Nguyễn Tiến Sinh đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Lạc Thủy tiếp tục tập trung giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền giải quyết. Đồng thời, tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri để báo cáo QH và làm việc với các Bộ, ngành Trung ương giải quyết theo thẩm quyền.

 

 

 

                                                                           Hồng Duyên

 

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục