Nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho hội viên NCT, phường Phương Lâm đã thành lập 9 CLB. ảnh: CLB văn hóa - thể thao chi hội 4 biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho hội viên NCT, phường Phương Lâm đã thành lập 9 CLB. ảnh: CLB văn hóa - thể thao chi hội 4 biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

(HBĐT) - Hội NCT phường Phương Lâm (TPHB) hiện có 1.364 hội viên, sinh hoạt tại 35 chi hội. Nhằm chăm sóc và phát huy vai trò NCT, Hội NCT phường đã có nhiều hoạt động thiết thực, hướng về cơ sở, thu hút hội viên tham gia.

 

Ông Nguyễn Quốc Lập, Chủ tịch Hội NCT phường cho biết: Trong tổng số hội viên trên địa bàn hiện có hơn 800 hội viên là cán bộ hưu trí; 94 hội viên đang được hưởng trợ cấp hàng tháng, 58 hội viên là nạn nhân chất độc da cam, 1 hội viên thuộc diện hộ nghèo. Để triển khai hiệu quả công tác chăm sóc NCT, Hội NCT phường đã tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền triển khai nhiều hoạt động nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện tốt nhất để NCT phát huy vai trò của mình, đặc biệt là trong giáo dục truyền thống, nêu gương cho thế hệ trẻ.

 

Hàng năm, Hội NCT phường đã tham mưu và tổ chức tốt hội nghị biểu dương các cặp ông bà hạnh phúc, mẫu mực trên địa bàn phường. ông Lập cho biết: Hội nghị biểu dương này được cấp ủy Đảng, chính quyền và các hội viên NCT rất quan tâm bởi tiêu chí tham gia là gia đình phải đạt 3 năm văn hóa liên tục, con cháu không mắc TNXH và gia đình phải là hộ thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và địa bàn nơi cư trú được cơ sở xác nhận. Chính vì vậy, hội nghị mang ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục sâu sắc và cũng là dịp để các thế hệ trong gia đình gần gũi nhau hơn. Năm 2013, phường đã biểu dương 258 cặp ông bà hạnh phúc có từ 40 năm chung sống trở lên. Năm 2014, phường đã tuyên dương 64 cặp ông bà hạnh phúc mẫu mực. Đặc biệt, từ năm 2014, tại hội nghị, nhiều hội viên NCT đã chia sẻ những kinh nghiệm “giữ lửa” trong gia đình càng nâng cao ý nghĩa giáo dục đối với thế hệ trẻ.

 

Hội đã họp với các chi hội và tuyên truyền, vận động, triển khai xây dựng quỹ trợ hiếu NCT trên địa bàn phường với hình thức mỗi tháng đóng góp 2.000 đồng /hội viên. Sau khi hình thành, quỹ trích 1 triệu đồng viếng hội viên NCT qua đời. Quỹ hội hiện đã triển khai gần 1 năm và được nhiều hội viên tích cực hưởng ứng. ông Nguyễn Anh Việt, chi hội trưởng NCT chi hội 4 cho biết: Với việc triển khai xây dựng quỹ trợ hiếu, 100% hội viên NCT tại chi hội nhiệt tình hưởng ứng. Số tiền viếng với gia đình khá giả không phải là nhiều nhưng với những hộ hội viên gia đình khó khăn thì có ý nghĩa rất lớn. Mặt khác, việc Hội NCT phường đại diện đến viếng thể hiện tình cảm, trách nhiệm của những NCT không chỉ trong 1 chi hội mà cả các chi hội khác, góp phần gắn kết NCT với nhau.

 

Với những nỗ lực nhằm hướng hoạt động về cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của hội viên, Hội NCT phường Phương Lâm đã trở thành chỗ dựa tin cậy cho nhiều hội viên. Hội nhiều năm được công nhận vững mạnh, hơn 90% hội viên được công nhận “tuổi cao - gương sáng”.

 

 

 

                                                                         Phương Linh

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục