Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự mít-tinh kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự mít-tinh kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô.

* Các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Lê Khả Phiêu, Nông Ðức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thiện Nhân và nhiều đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, MTTQ dự

* Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng Ðảng bộ và nhân dân TP Hà Nội Huân chương Hồ Chí Minh

* Ðồng chí Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đọc diễn văn

Ngày 10-10, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và TP Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô(10-10-1954 - 10-10-2014), đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, phần thưởng cao quý do Nhà nước trao tặng Thủ đô Hà Nội, vinh danh "Công dân Thủ đô ưu tú" và tuyên dương "Người tốt, việc tốt" năm 2014.

Đến dự, có đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; các đồng chí nguyên Tổng Bí thư: Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư, đại diện lãnh đạo 62 tỉnh, thành phố trong cả nước, các đại sứ quán và tổ chức quốc tế tại Hà Nội. Về phía TP Hà Nội, có đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, các đồng chí lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; các cán bộ lão thành cách mạng; Ban liên lạc Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, Ban liên lạc Thanh niên cứu quốc Thành Hoàng Diệu, Ban liên lạc Thanh niên tiếp quản Thủ đô, đại diện nhân sĩ, trí thức, tôn giáo, các công dân Thủ đô ưu tú, đại biểu "Người tốt, việc tốt" năm 2014, các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Đọc diễn văn tại lễ mít-tinh, đồng chí Phạm Quang Nghị bày tỏ niềm xúc động tưởng nhớ công lao Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới; tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, đồng chí, đồng bào đã anh dũng hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và Thủ đô yêu dấu.

Đồng chí Phạm Quang Nghị ôn lại những chặng đường lịch sử vinh quang của Thủ đô Hà Nội. Cách đây 60 năm, đúng 16 giờ ngày 9-10-1954, những tên lính thực dân cuối cùng rút qua cầu Long Biên, quân và dân ta hoàn toàn kiểm soát thành phố. Sáng 10-10-1954, Ủy ban Quân chính thành phố và các đơn vị quân đội chia làm nhiều cánh quân lớn mở cuộc hành quân lịch sử tiến vào Hà Nội.

Bốn mươi vạn nhân dân Thủ đô náo nức trong rừng cờ đỏ sao vàng, với niềm vui sướng tột độ đón mừng đoàn quân chiến thắng trở về. Kể từ thời điểm đó, Thủ đô Hà Nội cùng cả nước bước sang trang sử mới. Ngay sau Ngày giải phóng, Hà Nội bắt tay ngay vào công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; khắc phục những hậu quả của chế độ thực dân để lại; nỗ lực xây dựng chủ nghĩa xã hội, cùng nhân dân miền bắc dốc sức chi viện cho chiến trường miền nam.

Đặc biệt, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, bằng bản lĩnh và tài trí, quân dân Hà Nội cùng các quân binh chủng và các địa phương phối hợp, đã làm nên một "Điện Biên Phủ trên không" vang dội thế giới sau 12 ngày đêm chiến đấu quả cảm tháng 12-1972. Chiến công lừng lẫy này buộc Mỹ phải ký Hiệp định Pa-ri chấm dứt chiến tranh, rút quân về nước, tạo bước chuyển chiến lược quyết định để quân và dân ta xốc tới, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước. Từ năm 1986, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hà Nội cùng cả nước đã tiến hành công cuộc đổi mới, từng bước đưa Thủ đô, đất nước vượt qua khủng hoảng kinh tế - xã hội, đạt được nhiều thành tựu quan trọng và tiếp tục phát triển...

Từ tháng 8-2008, Nghị quyết số 15 của Quốc hội khóa XII về việc mở rộng địa giới hành chính Thủ đô tạo cho Hà Nội những điều kiện phát triển mới. Những năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, Thủ đô Hà Nội vẫn đạt nhiều thành tựu nổi bật, toàn diện, rất đáng tự hào. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 9,5%, gấp 1,5 lần so mức tăng trung bình của cả nước, GDP chiếm 10%, thu ngân sách chiếm gần 20% cả nước; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng cải thiện...

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc và đóng góp to lớn trong 60 năm qua, Thủ đô Hà Nội đã vinh dự được Đảng, Nhà nước ba lần tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huân chương Độc lập hạng nhất và các danh hiệu: "Thủ đô Anh hùng", "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân".

Đây là những phần thưởng cao quý, là niềm tự hào, nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với Đảng bộ và nhân dân Thủ đô tiếp tục vươn lên, hoàn thành trọng trách trước đất nước và dân tộc.

Đồng chí Phạm Quang Nghị nhấn mạnh, những thành quả to lớn Hà Nội có được đều gắn liền với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, là kết quả của tinh thần yêu nước, đoàn kết, cần cù, sáng tạo, là sự cống hiến, hy sinh cao cả, nỗ lực không ngừng trong chiến đấu, lao động, sản xuất, học tập của các thế hệ cán bộ, đảng viên, đồng bào, chiến sĩ Thủ đô qua các phong trào thi đua yêu nước; sự hợp tác, giúp đỡ của các bộ, ban, ngành T.Ư, các địa phương trong cả nước với tinh thần "Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội".

Cũng tại buổi lễ, thay mặt các cựu chiến binh về tiếp quản Thủ đô, Đại tá Nguyễn Hữu Tài, nguyên Phó Cục trưởng Cục Quân huấn, Bộ Quốc phòng đã thể hiện niềm xúc động: "60 năm qua, cảm xúc thăng hoa trong ngày Giải phóng Thủ đô vẫn nguyên vẹn trong tâm trí chúng tôi. Những người lính già chúng tôi hôm nay cảm thấy vẫn tràn đầy nhiệt huyết, còn thấy mình vẫn có nhiều sức lực và thời gian để tiếp tục cùng con cháu cống hiến hết sức mình xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, xứng tầm với vị thế của đất nước hôm nay...". Sinh viên Nguyễn Thị Việt Linh (Trường đại học Công nghiệp Hà Nội), đại diện cho thế hệ trẻ đang sống và học tập ở Thủ đô phát biểu bày tỏ quyết tâm gắng sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện để trở thành những người chủ tương lai của đất nước, xứng đáng với truyền thống hào hùng của thế hệ cha anh đi trước...

Ghi nhận những thành tích xuất sắc của Đảng bộ và nhân dân Hà Nội đạt được trong những năm qua, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, đã trao tặng TP Hà Nội Huân chương Hồ Chí Minh.

Nhân dịp này, TP Hà Nội vinh danh mười "Công dân Thủ đô ưu tú năm 2014" và 1.120 cá nhân tiêu biểu được tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" năm 2014.

* Chiều 10-10, Công an TP Hà Nội tổ chức lễ khánh thành và gắn biển công trình Chào mừng kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô cho Hội trường Công an thành phố. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Trần Đại Quang, Bộ trưởng Công an dự và cắt băng khánh thành.

Hội trường Công an thành phố được khởi công xây dựng từ ngày 15-3, đến ngày 5-10 đã hoàn thành, với giá trị xây lắp gần 40 tỷ đồng. Đây là công trình có quy mô lớn, do Bộ Công an ủy quyền Công an thành phố quản lý thực hiện. Công trình được xây dựng với công năng hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế, được thiết kế thông minh từ hệ thống báo cháy đến chiếu sáng, âm thanh...

 

 

 

                                                                         Theo Báo ND

 

 

 

Các tin khác


Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Nghiên cứu, rà soát các quy định bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ

Thảo luận tổ chiều 24/5 về dự thảo Luật Cảnh vệ, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình Đặng Bích Ngọc cơ bản đồng tình với nội dung của 2 dự thảo luật. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị: Ban soạn thảo và các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định trong dự thảo Luật bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Báo Hòa Bình tập huấn chuyên đề phóng sự điều tra - hành trình làm điều có ích

Ngày 24/5, Báo Hoà Bình tổ chức tập huấn chuyên đề phóng sự điều tra - hành trình làm điều có ích.

Huyện Yên Thủy: Dấu ấn phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”

Thực hiện phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 - 2024, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Yên Thủy đã triển khai thực hiện đồng bộ, từng bước đổi mới về nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức đến xây dựng các mô hình điểm, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình, tạo ra những nhân tố, mô hình thi đua mới với cách làm sáng tạo, hiệu quả, thực sự trở thành động lực quan trọng khích lệ, động viên các tập thể, cá nhân phát huy tính năng động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục