(HBĐT) - Nam Sơn là xã vùng cao thuộc diện đặc biệt khó khăn của huyện Tân Lạc. Điều hành mọi hoạt động của xã hiện tại có 21 cán bộ biên chế quản lý hành chính, trong đó, có 10 cán bộ chuyên trách cấp xã, 11 công chức cấp xã và một số cán bộ hợp đồng. Đội hình cán bộ xã khá trẻ (khoảng 15 người ở độ tuổi từ 30 - 35, 3 người ở độ tuổi ngoài 20). Hiện tại mới có 9% có trình độ đại học, cao đẳng. Nhìn vào thực trạng này, lãnh đạo UBND xã Nam Sơn cũng thẳng thắn thừa nhận: đội ngũ cán bộ xã hiện tại vừa thiếu, vừa yếu cần được bổ sung. Tuy nhiên việc tạo nguồn cán bộ lại chưa được xã quan tâm thực hiện một cách bài bản có hệ thống.

 

Cử đi đào tạo những CB, CC còn đủ thời gian công tác để nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị và năng lực công tác; cử con em của xã đi học tập nâng cao trình độ để sau đó quay trở về làm việc tại xã đó là những giải pháp mà Nam Sơn đã và đang thực hiện để tạo nguồn cán bộ. Tuy nhiên, trong bản báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 35, ngày 22/7/2005 của HĐND tỉnh về quy định một số chính sách khuyến khích cán bộ, công chức học tập; thu hút và tiếp nhận, sử dụng sinh viên tốt nghiệp các trường đại học về công tác tại tỉnh giai đoạn 2005-2015 của xã lại nêu rõ: Từ khi Nghị quyết số 35 có hiệu lực thi hành (từ ngày 1/8/2005 đến nay) xã Nam Sơn không có CB, CC nào đi học nâng cao lên bậc đại học, cao đẳng. Trình độ chuyên môn hiện nay của CB, CC là người địa phương mới ở bậc trung cấp. Có 1 công chức văn hóa - xã hội có trình độ cao đẳng (chuyên ngành du lịch)  và 1 công chức LĐ -TB&XH có trình độ đại học (chuyên ngành tiếng Anh) nhưng là người xã khác được điều động đến làm việc tại xã. Về chế độ khuyến khích CB, CC học tập; thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học về làm việc tại xã tính đến thời điểm hiện tại chưa có. Được sự quan tâm đầu tư từ cấp trên, Trạm y tế xã được xây dựng khá khang trang với 2 dãy nhà gồm 10 phòng, có nhà bếp, nhà vệ sinh riêng. Trang thiết bị phục phụ công tác KCB tương đối đầy đủ, chỉ còn thiếu máy hỗ trợ chẩn đoán lâm sàng bằng hình ảnh và xét nghiệm. Làm việc trong điều kiện tốt với trang thiết bị hiện đại như vậy nhưng đến nay Trạm Y tế xã vẫn chưa có bác sỹ.  

Hiện tại, còn nhiều vị trí công tác ở xã, xóm, xã phải ký kết hợp đồng với huyện để tuyển dụng như: cán bộ thú y, kiểm lâm  viên, cán bộ KN -KL... 

Tuy có địa bàn cách trung tâm huyện 23 km, nhưng Nam Sơn được thiên nhiên ưu đãi với khí hậu ôn hòa, có những nét đặc thù riêng là cơ hội tốt để xã duy trì, phát triển một số cây trồng, vật nuôi bản địa trở thành hàng hóa góp phần nâng cao nguồn thu nhập. Để có một lộ trình, chiến lược phù hợp thúc đẩy phát triển KT -XH của xã cần những cán bộ có trình độ, năng lực, phương pháp lãnh đạo để đủ sức tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi suy nghĩ, cách làm. Muốn vậy, xã cần chủ động, tích cực hơn trong công tác tạo nguồn cán bộ cho hôm nay và cho mai sau.

 

 

                                                                          Thúy Hằng

 

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục