Lấy phiếu tín nhiệm là một nét đổi mới của kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIII. Ảnh: DUY LINH

Lấy phiếu tín nhiệm là một nét đổi mới của kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIII. Ảnh: DUY LINH

Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIII là kỳ họp thành công trên nhiều lĩnh vực. Những nét đổi mới nhất của kỳ họp này là công tác chất vấn và trả lời chất vấn, lấy phiếu tín nhiệm.

 

Phát biểu bên lề cuộc họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIII, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho rằng, đây là một kỳ họp thành công trên nhiều lĩnh vực.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc. Ảnh: NGÂN ANH

Ông Nguyễn Hạnh Phúc nhấn mạnh, kỳ họp thứ tám là kỳ họp cuối năm với khối lượng công việc nhiều. Nét đổi mới đầu tiên của kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIII là đổi mới trong chất vấn. Trong kỳ họp trước, chúng ta chỉ thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn trong 2,5 ngày, nhưng kỳ này, các đại biểu đã có cơ hội đánh giá lại, nghe lại Chính phủ báo cáo quá trình giải quyết Nghị quyết của Quốc hội về công tác chất vấn, nhằm đánh giá những công việc được các thành viên Chính phủ hứa với Quốc hội, cử tri cả nước, xem khối lượng công việc và kết quả giải quyết đến mức độ nào.

Thông qua đó, các đại biểu Quốc hội có điều kiện lắng nghe, trực tiếp có ý kiến phát biểu lại, trao đổi với các thành viên Chính phủ, Thủ tướng, Phó Thủ tướng về nội dung thực hiện Nghị quyết này, khác hẳn với lần trước chỉ nghe không.

Ông Phúc nhận định, nét đổi mới thứ hai là việc lấy phiếu tín nhiệm. Một nội dung hết sức quan trọng trong kỳ này là lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn, cụ thể là 50 đối tượng.

Công tác lấy phiếu tín nhiệm chuẩn bị khá kỹ càng hơn lần lấy phiếu trước. Chúng tôi đã có đề cương hướng dẫn cho các đối tượng chuẩn bị báo cáo kỹ hơn, gồm cả báo cáo kê khai tài sản của cá nhân gửi tới đại biểu Quốc hội tham khảo. Văn phòng, Đoàn Thư ký kỳ họp đã gửi các đại biểu báo cáo về thực hiện lời hứa của các thành viên Chính phủ về những công việc triển khai thời gian qua. Đó là một kênh thông tin giúp các đại biểu tham khảo thêm, qua đó họ có thể đánh giá, nhìn nhận cho chính xác.

Nhờ đó, kết quả lấy phiếu tín nhiệm đã được công bố công khai, minh bạch, được cử trị, đại biểu Quốc hội đồng tình. Điều này cho thấy, việc lấy phiếu tín nhiệm hết sức khách quan công tâm, phản ánh đúng những vấn đề của đất nước, của nền kinh tế - xã hội và những lĩnh vực của các tư lệnh ngành phụ trách. Có những ngành có đổi mới khởi sắc. Với lĩnh vực lần trước đánh giá thấp, lần này, các đồng chí trưởng ngành, Bộ trưởng tích cực đổi mới nên đã có những khắc phục nên kết quả tốt hơn, đại biểu đánh giá tốt hơn. Trong ngành nào, lĩnh vực nào, việc tổ chức thực hiện chưa tốt, đại biểu thấy chưa đạt yêu cầu thì kết quả lấy phiếu tín nhiệm chưa cao.

Trong kỳ họp thứ tám, Quốc hội thực hiện quá trình sửa đổi Nghị quyết 35/2012/QH13. Bên cạnh việc sửa đổi này cũng xuất hiện nhiều ý kiến, nhưng tập trung một số nội dung cụ thể như lấy phiếu tín nhiệm mấy lần trong một nhiệm kỳ, phiếu tín nhiệm gồm hai mức hay ba mức… Qua thảo luận và trao đổi, kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 35/2012/QH13 của Quốc hội chiều ngày 28-11 đã được đa số đại biểu tán thành, với tỷ lệ đồng tình hơn 81%. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung nêu rõ việc lấy phiếu tín nhiệm một lần một nhiệm kỳ, với ba mức: tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp.

Và trong kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIII, lần đầu tiên, các phiên họp diễn ra tại tòa nhà Quốc hội mới. Công việc xây dựng còn bề bộn, đang hoàn thiện để dần rút kinh nghiệm. Tuy nhiên, chúng ta đã tích cực, chủ động khắc phục những tồn tại đó. Kỳ họp thứ tám Quốc hội khóa XIII diễn ra trong công tác an ninh an toàn tuyệt đối, công tác y tế, hậu cần cũng được chuẩn bị chu đáo, mang lại thành công đáng kể cho kỳ họp lần này.

*Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIII là kỳ họp thứ hai triển khai Hiến pháp 2013.

Đây là kỳ họp có số lượng dự án luật được Quốc hội xem xét, thông qua và cho ý kiến tại một kỳ họp với số lượng nhiều nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay với việc thông qua 18 luật, năm nghị quyết, cho ý kiến về 12 dự án luật.

Tại kỳ họp có 184 văn bản chất vấn của đại biểu Quốc hội gửi đến Thủ tướng Chính phủ, các bộ trưởng, trưởng ngành.

Quốc hội đã tiến hành chất vấn trực tiếp Bộ trưởng Công thương, Bộ trưởng Nội vụ, Bộ trưởng Giao thông vận tải, và Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã báo cáo bổ sung một số vấn đề và trả lời chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội.

Quốc hội cũng xem xét các vấn đề quan trọng như thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2015, Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước và Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2015, đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, chủ trương đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành…

 

 
 
                                                                              Theo Báo ND
 
 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục