Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực 
Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: Quang Thái)

Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: Quang Thái)

Sáng 31/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị Báo chí toàn quốc Tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015.

 

Các đồng chí: Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Bắc Son, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có gần 600 đại biểu đại diện lãnh đạo các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí; cơ quan chủ quản báo chí; Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố; các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương.

Hội nghị đã nghe Báo cáo công tác báo chí năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam; nghe các ý kiến, tham luận thẳng thắn, thiết thực về nhiều vấn đề liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý báo chí và hoạt động báo chí.

Năm 2014, trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế có một số mặt thuận lợi nhưng cũng có nhiều khó khăn, thách thức, các cơ quan báo chí, những người làm báo cả nước đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát định hướng chính trị, nắm bắt thực tiễn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao: Truyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội XI và các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng trong việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2014. Tuyên truyền đậm nét công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tích cực tuyên truyền việc thực thi Hiến pháp 2013, Luật Đất đai sửa đổi và nhiều bộ luật quan trọng khác. Tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực xã hội, giúp các cơ quan chức năng của Đảng, Nhà nước có thêm thông tin để kiểm tra, xác minh, xử lý sai phạm, góp phần làm cho nhân dân tin tưởng vào quyết tâm đấu tranh của Đảng, Nhà nước với tham nhũng, tiêu cực. Báo chí thể hiện cao độ tinh thần yêu nước, tham gia tích cực, có hiệu quả trong đấu tranh phản đối hành động ngang ngược của phía Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của nước ta. Triển khai, tuyên truyền nhiều vấn đề văn hóa, xã hội quan trọng, các Nghị quyết của Trung ương, các kỳ họp thứ 7, thứ 8 Quốc hội khóa XIII; các ngày lễ, sự kiện đối ngoại quan trọng của đất nước; đấu tranh chống thông tin, quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiên quyết xử lý sai phạm một số tờ báo, ấn phẩm, chương trình, được dư luận và báo giới đồng tình, ủng hộ.

Bên cạnh những ưu điểm đó, báo cáo và tham luận tại Hội nghị cũng chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục. Đó là khuynh hướng xa rời tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ chưa được khắc phục; tình trạng đăng, phát các thông tin thiếu nhạy cảm về chính trị, đối ngoại, an ninh, quốc phòng, tác động tiêu cực đến dư luận xã hội, làm phương hại đến lợi ích đất nước; không ít báo, đài, tạp chí thông tin sai sự thật, nhất là các báo điện tử, trang thông tin điện tử của báo in; thông tin tiêu cực, giật gân câu khách; chưa chú trọng phản ánh gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến, các thành tựu kinh tế - xã hội. Tình trạng vi phạm về quảng cáo trên báo chí, vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ vẫn tồn tại. Việc quản lý cộng tác viên, văn phòng thường trú của một số cơ quan báo chí vẫn còn bị buông lỏng…

 Hội nghị có sự tham dự của gần 600 đại biểu đại diện lãnh đạo các cơ
quan chỉ đạo, quản lý báo chí; cơ quan chủ quản báo chí; Sở Thông tin
 và Truyền thông các tỉnh, thành phố; các cơ quan báo chí ở Trung ương
 và địa phương. (Ảnh: Quang Thái)


Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã biểu dương những kết quả đáng ghi nhận của công tác báo chí năm 2014; nhấn mạnh phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm mà các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, các cơ quan chủ quản báo chí, các cơ quan báo chí cần tập trung triển khai trong năm 2015 và trong thời gian tiếp theo: tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và các Nghị quyết của Trung ương, Chính phủ, Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng Đảng gắn với học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tuyên truyền nhiệm vụ quốc phòng an ninh, văn hóa, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tuyên truyền các sự kiện, các ngày lễ lớn trong năm 2015: 85 năm thành lập Đảng; 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 40 năm đại thắng mùa xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước…; làm tốt công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, phân giới, cắm mốc; tạo chuyển biến thực sự trong việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm của báo chí; nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực công tác lãnh đạo, quản lý báo chí; thực hiện tốt hơn việc chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, biên tập viên, phóng viên báo chí.

Trong phần kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã phân tích, làm rõ thêm một số nội dung cần quan tâm, những giải pháp cơ bản triển khai nhiệm vụ báo chí trong thời gian tới. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2015 là năm có rất nhiều sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội đất nước, báo chí cần tập trung tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đối với những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, giải pháp của Chính phủ. Để triển khai tốt các nhiệm vụ đã đề ra, đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị: Những người làm công tác báo chí cần nhận thức sâu sắc hơn nữa vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của báo chí cách mạng. Báo chí cần tiếp tục tuyên truyền thật tốt việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2015; khẩn trương xây dựng kế hoạch, triển khai tích cực, sáng tạo việc tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm nhất của toàn Đảng và hệ thống chính trị trong năm 2015 và đầu năm 2016, cùng các nhiệm vụ quan trọng khác. Để hoàn thành các nhiệm vụ nặng nề trên, đồng chí Đinh Thế Huynh yêu cầu cơ quan chỉ đạo, quản lý cũng như các cơ quan báo chí, các nhà báo đều phải nỗ lực, cố gắng, không ngừng tự làm mới mình về tư duy, chỉ đạo, quản lý, tác nghiệp, quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt các giải pháp đã được thảo luận và thống nhất tại Hội nghị./.

 

                                                            Theo Báo điện tử ĐCSVN

 

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục