Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao bằng khen của Hội DNN&V Việt Nam cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội.

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao bằng khen của Hội DNN&V Việt Nam cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội.

(HBĐT) - Chiều 27/1, Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNN&V) đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Tới dự có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Việt Cường, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh….

 

Đến nay, Hội DNN&V tỉnh có 700 hội viên sinh hoạt ở 9 chi hội các huyện, thành phố. Hàng năm các doanh nghiệp tạo việc làm cho khoảng 45.000 lao động. Hội DNN&V đảm nhiệm tốt vai trò gắn kết các doanh nghiệp, hỗ trợ hội viên tháo gỡ khó khăn, phát triển SX-KD. Nhiều doanh nghiệp, hội viên đã tìm được hướng đi khi tăng cường liên kết, mạnh dạn đầu tư vào các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, tạo được sự tăng trưởng bền vững, thực hiện tốt nghĩa vụ ngân sách và chăm lo tới người lao động. Đồng thời, hội viên Hội DNN&V tích cực tham gia các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội với số tiền ủng hộ gần 10 tỷ đồng cho các quỹ: Vì người nghèo, Khuyến học, Nạn nhân chất độc màu da cam và Qũy Người tàn tật và trẻ em mồ côi....

 

Năm 2015, Hội DNN&V tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao vai trò của Hội, chuẩn bị cho Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020; làm tốt công tác tuyên truyền hỗ trợ hội viên; tổ chức đào tạo nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp, tăng cường liên kết, hỗ trợ vượt qua khó khăn...

 

Tại hội nghị, đã có 24 cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp cho công tác Hội và SX – KD đã được Hội DNN&V Việt Nam tặng bằng khen. Hội viên Hội DNN&V tỉnh đã ủng hỗ quỹ Vì người nghèo tỉnh trên 1 tỷ đồng.

 

     

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của Hội DNN&V Việt Nam cho các cá nhân tiêu biểu.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và chúc mừng thành tích của Hội DNN&V, các doanh nghiệp hội viên đã trụ vững và bước đầu có khởi sắc trong bối cảnh có nhiều khó khăn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết trong số hơn 2.000 doanh nghiệp của tỉnh có tới 400 doanh nghiệp ngừng hoạt động, đặt ra nhiều vấn đề về sức cạnh tranh của doanh nghiệp cũng như cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2020, nâng số doanh nghiệp lên 4.000. Theo đó cả cơ quan QLNN và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh cần thay đổi tư duy nhận thức khắc phục những hạn chế, yếu kém để phát triển nhanh và bền vững. Đối với cơ quan QLNN cần có tư duy và cách làm mới, tăng cường đối thoại theo chuyên đề, lĩnh vực, tạo điều kiện tối đa hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, phát triển SX - KD. Hội DNN&V và cộng đồng doanh nghiệp thực hiện cơ cấu lại doanh nghiệp cũng như SX -KD, nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp; tăng cường liên kết, hợp tác, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm của nhau, chuyển hướng đầu tư sang các lĩnh vực tỉnh có lợi thế so sánh như nông nghiệp gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, du lịch - dịch vụ, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh.

 

     

     Các doanh nghiệp ủng hộ trên 1 tỷ đồng cho quỹ Vì người nghèo của tỉnh.

 

 

 

 

 

                                                                                 LC

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục