Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh ân cần thăm hỏi, động viên Mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Rảo tại xã Cuối Hạ, Kim Bôi.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh ân cần thăm hỏi, động viên Mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Rảo tại xã Cuối Hạ, Kim Bôi.

(HBĐT) - Sáng 5/2, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã tới thăm và tặng quà mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Rảo, xóm Lựng, xã Cuối Hạ và mẹ Bùi Thị Bậy, xóm Sào, xã Hạ Bì, huyện Kim Bôi. Cùng đi có lãnh đạo sở LĐTB&XH, Bộ CHQS tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và huyện Kim Bôi.

 

Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Rảo (90 tuổi) có hai con là liệt sỹ: Bùi Đức Thọ hy sinh tại chiến trường Tây Ninh và Bùi Văn Thạo hy sinh tại Vị Xuyên- Hà Giang do Bộ CHQS tỉnh nhận đỡ đầu. Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Bậy cũng có hai con liệt sỹ là Bùi Văn Nót và Bùi Văn Cát hy sinh tại chiến trường miền Nam do Sở LĐ -TB&XH nhận đỡ đầu.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao quà của Chủ tịch nước, Tỉnh ủy, HĐND-UBND- UBMTTQ tỉnh cho các mẹ Việt Nam Anh hùng; ân cần thăm hỏi, động viên, chúc các mẹ đón Tết hạnh phúc, đầm ấm, sống lâu, mạnh khỏe chứng kiến sự trưởng thành của con cháu và sự đổi thay của quê hương, đất nước. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, các sở, ngành chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước, thiết thực chăm lo tới đời sống vật chất và tinh thần thân nhân gia đình liệt sỹ, người có công với các mạng trên địa bàn.

 

 

* Sáng 5/2, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành: LĐ-TB&XH, NN&PTNT, Hội CCB và huyện Lạc Thuỷ, Lương Sơn đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết 2 mẹ Việt Nam anh hùng là mẹ Nguyễn Thị Mêng (Cư Yên-Lương Sơn) và mẹ Trần Thị Riệc (thị trấn Chi Nê-Lạc Thuỷ).

 

           

Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà, chúc Tết mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Riệc (thị trấn Chi Nê-Lạc Thuỷ).

 

Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Mêng (sinh năm 1915), hiện ở xóm Hang Đồi, xã Cư Yên, Lương Sơn, có con duy nhất là liệt sỹ Nguyễn Văn Trây, nhập ngũ tháng 8/1971 và hy sinh ngày 23/4/1972. Mẹ Trần Thị Riệc (sinh năm 1919), nguyên quán tại xã Gia Thủy, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Mẹ có 5 người con, trong đó, 2 người con đã hy sinh tại mặt trận phía Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là liệt sỹ Lê Văn Thố (sinh năm 1944, hy sinh ngày 20/7/1968) và liệt sỹ Lê Thành Phiên (sinh năm 1954, hy sinh ngày 18/5/1974). Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chuyển quà Tết của Chủ tịch nước và tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh cho các mẹ. Đồng chí đã ân cần thăm hỏi sức khoẻ, cuộc sống thường ngày của các mẹ và gia đình; chúc mẹ và gia đình đón Tết vui tươi, đầm ấm.

 

 

 

 

                                                         Lê Chung – Văn Tưởng

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục