Nhằm thực hiện phong trào chung sức xây dựng NTM, UB MTTQ  huyện Lạc Sơn chỉ đạo các xã làm điểm thực hiện tiêu chí môi trường.  Ảnh: Nhân dân thôn Cả, xã Liên Vũ phát quang đường làng, ngõ xóm.

Nhằm thực hiện phong trào chung sức xây dựng NTM, UB MTTQ huyện Lạc Sơn chỉ đạo các xã làm điểm thực hiện tiêu chí môi trường. Ảnh: Nhân dân thôn Cả, xã Liên Vũ phát quang đường làng, ngõ xóm.

(HBĐT) - Năm 2014, MTTQ các cấp huyện Lạc Sơn đã vận động thực hiện tốt các CVĐ, phong trào thi đua yêu nước phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, qua đó khẳng định vai trò quan trọng của MTTQ các cấp đối với sự phát triển KT- XH của địa phương.

 

Đồng chí Bùi Thị Bẩm, Phó Chủ tịch UB MTTQ huyện Lạc Sơn cho biết: Một trong những điểm nhấn quan trọng mà khối mặt trận huyện đã làm được trong năm qua là phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc thông qua nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Để thực hiện được điều này, MTTQ các cấp trong huyện và các tổ chức thành viên chủ động mở rộng hình thức tập hợp hội viên, dân tộc, tôn giáo, những già làng, trưởng bản, người có uy tín với nhân dân nhằm tập hợp rộng rãi quần chúng trong xã hội, thường xuyên đổi mới mạnh mẽ các hình thức vận động để thu hút ngày càng rộng rãi các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là trong các CVĐ lớn, phong trào thi đua yêu nước. Trong 2 năm gần đây, MTTQ huyện được chọn là đơn vị chỉ đạo về thực hiện các CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa KDC”, “Ngày vì người nghèo” gắn với xây dựng NTM. Đây là động lực để MTTQ các cấp trong huyện nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 

Qua bình xét cuối năm, huyện Lạc Sơn có 254/376 KDC đạt văn hóa, 24.297/ 320.030 hộ đạt gia đình văn hóa. Để đạt mục tiêu giảm nghèo bền vững, Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” của huyện đã phát động ủng hộ nhằm huy động cao nhất các nguồn lực hỗ trợ quỹ, kết hợp các nguồn quỹ khác của huyện để tập trung xóa nhà dột nát, hỗ trợ giống, vốn sản xuất, khám - chữa bệnh cho người nghèo, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Tính đến cuối năm, toàn huyện đã vận động được hơn 312 triệu đồng. Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” huyện phối hợp cùng chính quyền, tổ chức thành viên phân bổ, hỗ trợ hộ nghèo kịp thời, đúng đối tượng. Ngoài ra, nhân dân còn đẩy mạnh các hoạt động cứu trợ, phong trào đền ơn - đáp nghĩa, hoạt động nhân đạo, từ thiện. Vừa qua, Ban Thường trực UBMTTQ huyện đã tiếp nhận từ Ban cứu trợ tỉnh 10 triệu đồng cứu trợ 2 gia đình có nạn nhân chết đuối tại xã: Văn Nghĩa, Vũ Lâm; tiếp nhận 210 triệu đồng quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh hỗ trợ xây dựng 7 nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình nghèo thuộc các xã: Văn Nghĩa, Ân Nghĩa, Bình Chân... Những hoạt động đó nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, từ đó củng cố thêm tình đoàn kết các dân tộc trong huyện.

 

Công tác đối ngoại nhân dân và công tác dân tộc, tôn giáo luôn được các cấp MTTQ huyện quan tâm thông qua các hoạt động thăm hỏi, động viên, nắm rõ tâm tư, tình cảm của các chức sắc tôn giáo. Bên cạnh đó, các cấp mặt trận trong huyện tích cực tham gia xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, niêm yết quy chế dân chủ ở các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học, xây dựng quy ước ở các KDC, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân... Đặc biệt, MTTQ các cấp huyện Lạc Sơn đã chỉ đạo ban mặt trận ở các KDC thực hiện chặt chẽ quy chế giám sát đầu tư cộng đồng và xây dựng cộng đồng dân cư tự quản theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” nên đã tạo được mối quan hệ gắn bó trong cộng đồng. Từ những việc làm thiết thực đã góp phần tích cực vào thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH, giữ vững QP-AN và nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống chính trị, khẳng định sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 

 

 

                                                                                 P.L

 

 

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục