Đồng chí Quách Tùng Dương, Chủ tịch UBND thành phố Hoà Bình tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

Đồng chí Quách Tùng Dương, Chủ tịch UBND thành phố Hoà Bình tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

(HBĐT) - Sáng 26/3, UBND thành phố Hoà Bình đã tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015 và phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015- 2020. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Giai đoạn 2010-2015, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước thành phố Hoà Bình ngày càng được đổi mới và hiệu quả, thu hút đông đảo cán bộ và nhân dân tham gia, tạo động lực to lớn hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH. Kinh tế tăng trưởng bình quân đạt 12,5%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Đến năm 2014, tỷ trọng các ngành dịch vụ; công nghiệp- xây dựng; nông nghiệp lần lượt là: 54,7%, 38,5%, 6,8%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,45%. Kết cấu hạ tầng được đầu tư, các lĩnh vực văn hóa- xã hội, y tế, giáo dục, môi trường, xây dựng hệ thống chính trị có kết quả đáng khích lệ, QP-AN được giữ vững.

 

Thông qua các phong trào thi đua yêu nước ngày càng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình trên tất cả các lĩnh vực. Tổng kết phong trào thi đua yêu nước đã có hàng trăm lượt tập thể, hàng nghìn lượt cá nhân được khen thưởng các danh hiệu thi đua của Chủ tịch nước, Chính phủ, UBND tỉnh và UBND thành phố Hòa Bình. Thành phố Hòa Bình đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tiếp tục thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 là: “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng nhiệm vụ phát triển KT-XH giai đoạn 2015-2020, đưa thành phố Hòa Bình phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu trở thành đô thị loại II vào năm 2020”. 

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương kết quả phong trào thi đua yêu nước của thành phố Hòa Bình giai đoạn 2010-2015. Đồng chí đề nghị: Thành phố Hòa Bình tiếp tục quán triệt tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; tổ chức thực hiện tốt các Chỉ thị 34- CT/TW của Bộ Chính trị, của tỉnh về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, thường xuyên phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện tốt NQ T.Ư 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ, thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, chú trọng bồi dưỡng, nhân diện các nhân tố điển hình, thực hiện mục tiêu “Đồng thuận cao- thi đua giỏi- về đích sớm”, tạo không khí sôi nổi hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH đề ra.

 

 

                                                                 PV

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục