Hội NCT xã Tòng Đậu (Mai Châu) tổ chức lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm và TNXH đến các hội viên.

Hội NCT xã Tòng Đậu (Mai Châu) tổ chức lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm và TNXH đến các hội viên.

(HBĐT) - Những năm qua, Hội NCT xã Tòng Đậu (Mai Châu) đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân tích cực tham gia phòng - chống tội phạm (PCTP) và tệ nạn xã hội (TNXH), đồng thời phát huy vai trò nòng cốt trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần phát triển KT -XH và giữ vững ANCT tại địa bàn.

 

Nổi bật trong phong trào NCT tham gia PCTP và TNXH là chi hội NCT xóm Suối Rút. Với đặc thù có địa bàn trải dài trên tuyến QL 6 và Quốc lộ 15b, xóm có 89 hộ dân với 327 nhân khẩu, ngành nghề đa dạng, giao thương hàng hóa ngày càng phát triển nhưng cũng tiềm ẩn phức tạp tình hình ANTT. Phát huy vai trò NCT, chi hội NCT xóm Suối Rút đã đẩy mạnh các hoạt động tham gia ổn định ANTT, nâng cao hiểu biết cho cán bộ, hội viên về quyền lợi, nghĩa vụ công dân trong việc tham gia đấu tranh PCTP và TNXH, đồng thời vận động gia đình, con cháu cùng thực hiện. Ngoài ra, hội viên chi hội còn tích cực tham gia vào đội an ninh tự quản (ANTQ) của xóm. Hội viên Nguyễn Thăng Long (thành viên đội ANTQ xóm Suối Rút) cho biết: Đội ANTQ đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân trong xóm nâng cao cảnh giác, ý thức phòng ngừa và tích cực tham gia đấu tranh phát hiện, tố giác tội phạm, TNXH, các hành vi vi phạm pháp luật về ANTT, tự giác chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy tắc, nội quy về bảo vệ ANTT; vận động người nghiện ma túy đi cai nghiện, tham gia xây dựng đời sống văn hoá ở KDC. Trong suốt 5 năm qua, toàn xóm không có người nghiện mới. Những việc làm cụ thể của đội ANTQ đã góp phần giữ vững ANTT, tạo điều kiện phát triển KT -XH tại địa phương.

 

Theo Hội NCT xã Tòng Đậu: Hiện, toàn xã có trên 440 NCT, trong đó có gần 400 hội viên tham gia sinh hoạt ở 6 chi hội và 9 tổ hội. Những năm qua, NCT trong xã đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm tích cực thực hiện phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng” trên nhiều lĩnh vực như: SX-KD, XĐ-GN, tham gia xây dựng đời sống văn hóa, hưởng ứng chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Ngoài ra, Hội còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội như xây dựng xã hội học tập, khuyến hoc, khuyến tài, xây dựng gia đình, dòng họ hiếu học; tham gia xây dựng các quỹ đền ơn - đáp nghĩa, vì người nghèo... Trong những năm qua, Hội NCT xã đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước như Luật Dân sự, Luật NCT, Luật Phòng, chống ma túy... đã nâng cao hiểu biết cho cán bộ, hội viên về quyền lợi, nghĩa vụ công dân trong tham gia đấu tranh PCTP và TNXH, đồng thời vận động gia đình, con cháu cùng thực hiện. Hội NCT xã còn tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng hương ước, quy ước, xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể ở cơ sở ngày càng TS -VM.

 

                                                                       

 

                                                                  Hoàng Huy

 

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục