Cán bộ Hội phụ nữ các huyện, thành phố trao đổi chia sẻ kinh nghiêmcông tác, hoạt động Hội.

Cán bộ Hội phụ nữ các huyện, thành phố trao đổi chia sẻ kinh nghiêmcông tác, hoạt động Hội.

(HBĐT) - Trong thời kỳ đất nước bị chia cắt thành hai miền Nam - Bắc, hưởng ứng phong trào “Ba đảm đang”, phụ nữ tỉnh ta đã hăng hái tham gia với những việc làm thiết thực, góp phần đánh thắng giặc Mỹ. Ở thời điểm đó, những người phụ nữ ở hậu phương vừa đảm đang sản xuất, công tác, nuôi dạy con, vừa tích cực tham gia dân quân tự vệ và trực tiếp chiến đấu, chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ, giúp đỡ bộ đội. Ngay sau khi phát động phong trào đã có 47.926 hội viên phụ nữ trong tỉnh đăng ký phấn đấu đạt phụ nữ ba đảm đang...

 

Với khẩu hiệu “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, trên mặt trận sản xuất, chị em đăng ký làm thêm giờ, thêm việc, nhận việc khó. Những phụ nữ nông dân tập trung nâng cao năng suất lúa, tích cực với HTX kiến thiết đồng ruộng, đắp bờ, làm mương máng tưới tiêu. Tính riêng năm 1968, các HTX đóng góp xấp xỉ 2,3 triệu ngày công làm thuỷ lợi, trong đó, chị em tham gia trên 1,4 triệu ngày công. Trong sản xuất CN-TTCN, chị em phụ nữ phấn đấu đảm bảo ngày, giờ công, tăng năng suất lao động, thực hiện hiệu quả khẩu hiệu “mỗi người làm việc bằng hai”; “tay búa, tay súng...”.  Dù công tác ở bất kỳ lĩnh vực nào, chị em các dân tộc trong tỉnh dấy lên phong trào thi đua rộng khắp, thể hiện vai trò, khả năng cách mạng to lớn, tinh thần yêu nước, lao động sáng tạo, ý chí tự cường vươn lên, đóng góp tích cực cùng tiền tuyến đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược.

 

Phát huy truyền thống đó, trong những năm qua, phụ nữ tỉnh ta đã hăng hái thi đua đóng góp vào thành công chung trên mọi lĩnh vực, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Các cấp Hội tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ, chăm lo lợi ích thiết thực của phụ nữ; tăng cường giáo dục, định hướng tư tưởng, vận động phụ nữ thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực phòng, chống tội phạm, TNXH... Đội ngũ cán bộ nữ ngày càng phát triển về số lượng và chất lượng. Chị em luôn phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt trọng trách ở từng cương vị công tác, Hiện nay, 100% cán bộ, hội viên PN cấp tỉnh và 95,5% cấp huyện, thành phố có trình độ đại học và cao đẳng; 100% cán bộ hội cơ sở có trình độ đạt tiêu chuẩn cán bộ, công chức cấp xã...

 

Sự gắn kết giữa thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và các phong trào thi đua do địa phương phát động với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã động viên, khích lệ phụ nữ khắc phục khó khăn, tích cực học tập, nâng cao hiệu quả lao động, công tác, xây dựng gia đình hạnh phúc. Trong giai đoạn 2009 - 2014 có trên 30 nghìn hộ phụ nữ nghèo được giúp đỡ dưới nhiều hình thức, trị giá trên 19 tỷ đồng, trên 50% hộ do phụ nữ làm chủ được giúp thoát nghèo. Các cấp Hội tín chấp vay vốn các ngân hàng với tổng số vốn 542, 9 tỷ đồng cho trên 32.869 hộ vay. Trong đó, dư nợ nhận ủy thác ngân hàng CSXH 486, 1 tỷ đồng giúp 25.024  hộ vay.

 

Các phong trào thi đua, CVĐ của Hội luôn đồng hành cùng các phong trào “Dân vận khéo”, “Cả nước chung tay xây dựng NTM” đã tạo được sức hút mạnh mẽ, phát huy vai trò chủ thể của phụ nữ mà còn thu hút được sự quan tâm của toàn xã hội. Trong 5 năm qua (2009 - 2014), các cấp Hội chủ động phối hợp tổ chức 302 lớp dạy nghề cho gần 10 nghìn lượt hội viên, phụ nữ; duy trì các mô hình giải quyết việc làm sau đào tạo nghề. Số lao động có việc làm sau đào tạo nghề đạt trên 75%; phối hợp với các ngành, công ty tổ chức sàn giao dịch, tư vấn, giới thiệu việc làm cho trên 4.000 lượt người... Đặc biệt, phong trào “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”, “Giúp nhau phát triển kinh tế gia đình” đã xuất hiện nhiều mô hình cá nhân điển hình cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm. Đồng thời, xây dựng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo có sức lan tỏa trong cộng đồng, như các CLB “Chi hội phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường”; các mô hình: “Ngày thứ bảy sạch”, “Bảy ngày xanh - sạch - đẹp”, “Xử lý rác thải tại hộ gia đình”, “Dòng sông, dòng suối tự quản”, “Đoạn đường do phụ nữ tự quản”, các tổ thu gom rác thải..., góp phần xây dựng NTM, xây dựng đô thị ngày càng sạch, đẹp, văn minh. 

 

 

                                                                                       PV         

                                                           

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục