(HBĐT) - Trong những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động đã có chuyển biến tích cực, xây dựng được mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong mỗi doanh nghiệp. Từ đó người lao động có ý thức chấp hành và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, hạn chế được hiện tượng kiện tụng, tranh cãi... trong mối quan hệ giữa chủ doanh nghiệp với công nhân.

 

Trong năm 2014, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức 22 lớp tuyên truyền Hiến pháp, pháp luật lao động, BHXH trực tiếp tại doanh nghiệp với trên 2.200 người tham gia. LĐLĐ tỉnh phối hợp với Sở LĐ -TB&XH, Ban quản lý các KCN tổ chức tập huấn về chuyên đề thương lượng tập thể, quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo tinh thần Chỉ thị số 11/2014/CT-UBND của UBND tỉnh cho 39 doanh nghiệp có sử dụng từ 30 lao động trở lên với trên 80 người tham gia. Ngoài ra các nội dung tuyên truyền còn được mở rộng về biển đảo và pháp luật về biển đảo, triển khai đến công đoàn cơ sở chiến lược phát triển gia đình Việt Nam và chương trình phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020, phối hợp tổ chức 13 lớp tuyên truyền phòng - chống HIV /AIDS cho trên 1.300 công nhân, lao động. Đã tổ chức làm 189 tin, bài, phóng sự PT -TH, 110 bài báo, cấp 15.500 tờ Báo Lao Động cho công đoàn cơ sở vùng 135 và một số công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước.

 

Đồng chí Hoàng Kim Bảng, Trưởng Ban chính sách pháp luật (LĐLĐ tỉnh) cho biết: Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, chúng tôi đa dạng hình thức tuyên truyền trong Tháng công nhân. Tổ chức tư vấn trực tiếp tại doanh nghiệp, mời các báo cáo viên ở T.Ư nói chuyện chuyên đề  về cải cách thể chế, tái cơ cấu nền kinh tế; tập huấn cho 30 doanh nghiệp về tranh chấp lao động và đình công; phối hợp với UBND TPHB tuyên truyền chính sách doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập kinh tế. Các doanh nghiệp trang bị góc pháp luật ở những vị trí thuận lợi, dễ nhìn về quyền lợi, nghĩa vụ, chế độ của lao động...  Tổ chức tập huấn, phổ biến Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 26/2015/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức CT -XH; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế; Luật BHXH...  Hình thức tuyên truyền thông qua hội thi tìm hiểu pháp luật; in ấn và phát tờ rơi; phát hành đĩa CD; xây dựng tủ sách pháp luật; sân khấu hóa (sáng tác và biểu diễn các tiểu phẩm); sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng như truyền hình, truyền thanh, báo chí...

 

 

Việt Lâm

 

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục