Lãnh đạo Hội CCB tỉnh thăm mô hình trồng chè  của chi hội CCB xóm Trà Đáy, xã Pà Cò (Mai Châu).

Lãnh đạo Hội CCB tỉnh thăm mô hình trồng chè của chi hội CCB xóm Trà Đáy, xã Pà Cò (Mai Châu).

(HBĐT) - Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Chủ tịch Hội CCB huyện Mai Châu cho biết: Hội CCB huyện hiện có 4.057 hội viên (trong đó có 185 hội viên nữ và 122 đảng viên) sinh hoạt trong 24 hội cơ sở với 145 chi hội phủ kín các KDC và nhiều cơ quan, đơn vị. Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, các cấp Hội CCB trong huyện luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ, hội viên như: giúp nhau phát triển kinh tế, XĐ-GN; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”; chung sức xây dựng NTM gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...

 

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên được chú trọng, nhờ đó CCB luôn xác định vai trò, trách nhiệm, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Hội ngày càng TS -VM.

 

Phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, XĐ-GN, làm giàu chính đáng được các cấp hội CCB huyện phát động sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia. Phối hợp với các ngành chức năng mở lớp tập huấn, chuyển giao KH -KT, tổ chức cho hội viên thăm mô hình kinh tế, các cấp hội CCB còn vận động hội viên giúp nhau phát triển sản xuất bằng nhiều hình thức như: trao đổi kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ con giống, cây giống có giá trị kinh tế cao. Đối với các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, Hội CCB huyện tạo điều kiện tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi. Hiện, Hội CCB huyện đã tín chấp với Ngân hàng CSXH huyện trên 33, 9 tỷ đồng giúp các hội viên tiếp cận được nguồn vốn hỗ trợ phát triển kinh tỏ, tạo việc làm và nâng cao thu nhập. Nguồn vốn vay này được hội viên sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả. Điển hình như các gia đình hội viên ở TT Mai Châu, xã Pù Bin, Mai Hịch, Mai Hạ, Chiềng Châu, Tòng Đậu... đã tận dụng ưu thế, phát huy thế mạnh để trồng rừng kinh tế, chăn nuôi gia súc, gia cầm, phát triển dịch vụ... Qua đó, đời sống vật chất, tinh thần của nhiều hội viên từng bước được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2014 giảm còn 13%. Hội cơ bản, không còn hội viên ở nhà tạm. Phong trào giúp nhau làm kinh tế không chỉ giúp hội viên phát triển sản xuất, XĐ-GN mà còn thể hiện sự đoàn kết, gắn bó đồng chí, đồng đội.

 

Cùng với hoạt động chăm lo phát triển kinh tế, các cấp Hội CCB huyện Mai Châu còn tích cực tham gia các phong trào khác ở địa phương. CCB luôn đóng vai trò nòng cốt trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, vận động thanh niên lên đường nhập ngũ, các hoạt động đền ơn - đáp nghĩa, vì người nghèo; đồng thời tham gia hòa giải, quản lý, giáo dục thanh - thiếu niên tại địa bàn và tích cực xây dựng NTM... Từ đó tạo được sự gắn bó giữa hội viên với tổ chức Hội thêm bền chặt; giữa Hội với các phong trào của địa phương ngày càng hiệu quả hơn.

 

 

                                                                                      Hoàng Huy

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục