Ban Công an xã Tòng Đậu (Mai Châu) luôn bám sát cơ sở làm tốt đảm bảo ANTN góp phần xây dựng NTM.

Ban Công an xã Tòng Đậu (Mai Châu) luôn bám sát cơ sở làm tốt đảm bảo ANTN góp phần xây dựng NTM.

(HBĐT) - Trung tuần tháng 6 là những ngày cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể và nhân dân xã Tòng Đậu (Mai Châu) hối hả cho những bước đi cuối cùng trong hành trình về đích của chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM.

 

Chủ tịch UBND xã Đinh Văn Long giãi bày: “Bước vào thực hiện chương trình trong điều kiện xuất phát điểm của xã còn thấp. Vì vậy, ngay sau khi thành lập BCĐ, BQL xã và ban phát triển nông thôn các xóm đã đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích của chương trình XDNTM bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Đội ngũ cán bộ chủ chốt của xã và xóm được tham gia các đợt tập huấn, thăm quan thực tế, học tập kinh nghiệm các mô hình trong và ngoài tỉnh. Tinh thần gương mẫu đi đầu của CB, ĐV, vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín cùng quyền làm chủ của người dân được phát huy. Xây dựng và quản lý tốt quy hoạch. Gắn kết các phong trào, CVĐ với chương trình XDNTM. Huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng KT-XH, nhất là phát huy nội lực trong cộng đồng dân cư... Đó là những yếu tố quan trọng để chúng tôi hoàn thành các mục tiêu theo lộ trình đã đề ra”.

Để từng bước nâng cao thu nhập cho người dân, những năm qua, xã Tòng Đậu đã sử dụng có hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ sản xuất mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn giúp người dân tiếp cận, ứng dụng có hiệu quả tiến bộ kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt. Sản xuất TTCN, ngành nghề nông thôn, dịch vụ được duy trì và phát triển với 23 tổ, 5 cơ sở mộc gia dụng, sản xuất gạch, ngói bê tông, may mặc, sửa chữa cơ khí hoạt động có hiệu quả. Theo đó, 92% người trong độ tuổi lao động của xã có việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định. Thu nhập bình quân năm 2010 mới đạt 9,2 triệu đồng, hiện đã đạt 17 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo từ 15,91% (năm 2010), hiện còn 7,4%.  

Thực hiện tốt phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” những năm qua, nhân dân trong xã đã đóng góp ngày công, vật liệu, tiền của trị giá trên 5,4 tỷ đồng, chiếm 15% tổng giá trị các công trình hạ tầng cơ sở được xây dựng trên địa bàn. Theo đó, 100% đường trục xã, 71% đường trục thôn, 92% đường ngõ xóm và 52% đường nội đồng đã được nhựa hoá, bê tông hoá theo quy chuẩn của Bộ GT-VT; trên 50% kênh mương nội đồng được cứng hoá và đảm bảo tưới tiêu với chiều dài 8,82/17,63 km; 12,3 km đường điện được cải tạo, nâng cấp, 3 trạm biến áp được xây dựng mới, với 100% hộ được sử dụng điện lưới quốc gia.  

Lĩnh vực văn hoá, xã hội cũng ngày càng tiến bộ. Đến nay, các trường mầm non, TH, THCS và trạm y tế xã đã đạt chuẩn quốc gia, 5/6 xóm có nhà văn hoá. Điểm bưu điện văn hoá xã hoạt động ngày càng đạt hiệu quả cao với 210/710 hộ trong xã kết nối mạng Internet và thường xuyên truy cập. Đến nay, tỷ lệ hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh trong xã đạt 96%; 6/6 xóm đã quy hoạch khu nghĩa trang với diện tích 16 ha và đều có khu tập kết, xử lý chất thải rắn. Đặc biệt, với tinh thần phát huy nội lực, từ năm 2010 đến nay, các hộ dân trong xã đã đầu tư trên 3,7 tỷ đồng để xây mới, cải tạo nhà cửa. Theo đó, trên địa bàn hiện không còn nhà ở xiêu vẹo, dột nát và trên 85% hộ có nhà đạt chuẩn theo tiêu chí của Bộ Xây dựng.  

Đi đôi với đẩy mạnh phát triển KT-XH, những năm qua, việc xây dựng hệ thống chính trị được xã Tòng Đậu hết sức quan tâm, chú trọng. Theo đó, 5 năm liền (2010 -2014), các đoàn thể đều đạt tiên tiến trở lên. Đặc biệt Đảng bộ, chính quyền xã 13 liền (2001 - 2014) giữ vững danh hiệu TS-VM. Xã đội, Ban Công an xã cùng các tổ liên gia tự quản, Đội an ninh tự quản hoạt động có hiệu quả góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

 

                                                                        Đức Phượng

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục