Hội CCB tỉnh bàn giao nhà nghĩa tình đồng đội tại xã Phú Lương (Lạc Sơn).

Hội CCB tỉnh bàn giao nhà nghĩa tình đồng đội tại xã Phú Lương (Lạc Sơn).

(HBĐT) - Những năm qua, phong trào thi đua “CCB gương mẫu” trở thành động lực thúc đẩy việc tập hợp các thế hệ CCB trong tỉnh vào tổ chức Hội, nâng cao chất lượng xây dựng Hội TS -VM về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Từ các phân hội, chi hội đến BCH Hội các cấp thường xuyên chăm lo giáo dục hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền.

 

Trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, 5 năm qua (2010  -2015), Hội đóng góp 1.230.000 lượt ý kiến với cấp ủy Đảng, chính quyền, lãnh đạo các cơ quan về các vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội, QP-AN; đồng thời thường xuyên tham gia đề xuất các biện pháp, giải pháp trong giải phóng mặt bằng, đền bù đất đai, bảo vệ môi trường và việc thực hiện các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan đến CCB, cựu quân nhân và nhân dân, qua đó đã củng cố lòng tin của nhân dân vào Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng nên chất lượng tổ chức Hội, hội viên ngày càng được nâng lên, chế độ sinh hoạt được duy trì nề nếp. Kết quả 5 năm đã kết nạp được 7.360 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 47.982 đồng chí, 12/12 đơn vị đạt TS -VM, hoàn thành tốt nhiệm vụ, 95,57% hội viên đạt CCB gương mẫu; số hộ hội viên đạt gia  đình văn hóa hàng năm đạt 91,85%. Hiện tại, Hội có 35,5% hội viên là đảng viên, nhiều đồng chí được tặng huy hiệu 30 - 60 năm tuổi Đảng và là tấm gương sáng cho con cháu học tập noi theo.

 

Phát huy bản chất truyền thống Bộ đội cụ Hồ, các hội viên luôn tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng, kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái. Trong thời gian tổ chức Đại hội Đảng các cấp, CCB đã phát huy tinh thần trách nhiệm với ý thức xây dựng đã đóng góp hàng trăm lượt ý kiến vào xây dựng các văn kiện, nhân sự và công tác bảo vệ Đại hội. Hội đã tích cực triển khai  “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đến 45.100 hội viên và 11.000 cựu quân nhân. Nhiều đơn vị đã tổ chức được các hoạt động  thi kể chuyện, viết bài về Bác Hồ, đơn cử như các huyện Hội Kỳ Sơn, Kim Bôi, Lạc Thủy, qua đó đã truyền đạt nhiều nội dung một cách đơn giản, dễ hiểu, dễ học tập đến từng hội viên.

 

Bên cạnh đó, phong trào thi đua “Đoàn kết giúp nhau xóa đói - giảm nghèo, làm giàu hợp pháp” được phát động sâu rộng góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, hội viên đồng thời khơi dậy tình cảm đồng chí, đồng đội, đoàn kết tương thân tương ái với tinh thần “Xưa thắng giặc nay thắng đói nghèo”. Trong 5 năm, Hội đã phối hợp với các ngành, các cấp xóa được 261 nhà tạm, dột nát, mở lớp đào tạo nghề cho 2.628 con cháu CCB. Công tác xây dựng quỹ hội năm sau luôn cao hơn năm trước. Điển hình có Hội CCB huyện Lạc Sơn đã xây dựng quỹ đạt 500.000 đồng / hội viên, từ nguồn quỹ đó, các hội viên nghèo được vay vốn phát triển kinh tế, xóa  đói - giảm nghèo bền vững. Tỷ lệ CCB nghèo giảm theo từng năm, năm 2011 có 18,22% hộ nghèo đến năm 2014 còn 9,28% (trung bình mỗi năm giảm 2%).

 

                                                                       Hương Lan

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục