Hội viên Bùi Thị Sựn, chi hội Bả, Hội NCT xã Địch Giáo phát triển mô hình nuôi lợn thịt, xay xát và trồng mía mang lại thu nhập hơn 60 triệu đồng/năm.

Hội viên Bùi Thị Sựn, chi hội Bả, Hội NCT xã Địch Giáo phát triển mô hình nuôi lợn thịt, xay xát và trồng mía mang lại thu nhập hơn 60 triệu đồng/năm.

(HBĐT) - Ông Bùi Hồng Bào, Chủ tịch Hội NCT xã Địch Giáo (Tân Lạc) cho biết: Toàn xã hiện có 603 hội viên NCT, sinh hoạt tại 14 chi hội. Nhiều năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Địch Giáo đã làm tốt công tác xã hội hóa, thu hút sự tham gia của các tổ chức cũng như đông đảo nhân dân nhằm chăm lo cho NCT.

 

Tính từ năm 2010 đến nay, Hội NCT xã đã phối hợp với ngành LĐ- TB&XH lập hồ sơ hưởng trợ cấp xã hội có 98 cụ, phối hợp với ngành y tế tổ chức tư vấn sức khỏe cho 4.760 lượt NCT, khám - chữa bệnh miễn phí cho 3.160 lượt NCT, cấp BHYT cho 588 NCT, xóa nhà tạm cho 16 hộ NCT nghèo, hỗ trợ làm lại nhà cho 3 hộ diện NCT nghèo, số tiền 50 triệu đồng, phối hợp với các ngành tặng 70 chiếc áo ấm cho NCT. Đặc biệt, từ nguồn quỹ toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò NCT, Hội NCT đã tham mưu cho UBND xã hỗ trợ cho nhiều hội viên NCT khó khăn, ốm đau, bệnh tật và tổ chức cho NCT đi thăm quan, nghỉ dưỡng. Tính đến tháng 6/2015, toàn xã đã vận động được 120 triệu đồng gây quỹ, trích hơn 55 triệu đồng tặng quà, thăm hỏi NCT ốm đau trên địa bàn xã.

 

Tiếp tục đổi mới nội dung và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - gương sáng”, trong những năm qua, hội viên NCT không cam chịu đói nghèo, vươn nên làm giàu chính đáng. Hiện nay, nhiều hội viên NCT trong xã làm chủ các mô hình trang trại, trồng rừng, chăn nuôi có thu nhập từ 50 - 60 triệu đồng/năm. Tiêu biểu như gia đình hội viên Bùi Thị Sựn, chi hội Bả với mô hình chăn nuôi lợn nái, lợn thịt, xay xát gạo và trồng mía cho thu nhập hàng năm hơn 60 triệu đồng; mô hình nuôi cá của hội viên Bùi Văn Kỷ với thu nhập hơn trăm triệu đồng/năm...

 

Bên cạnh đó, hội viên NCT luôn đi đầu trong thực hiện nếp sống văn hóa ở KDC, giáo dục con cháu thi đua học tập, lao động. Hiện, toàn xã có 720 hộ, 82,9% gia đình  hội viên NCT đạt văn hóa; hơn 70% hội viên tham gia công tác khuyến học với mô hình nuôi lợn nhựa tiết kiệm và đã gây quỹ được hơn 75 triệu đồng tặng sách vở cho các cháu khi bước vào năm học mới. Đặc biệt, hưởng ứng phong trào thi đua NCT tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, gìn giữ an ninh nông thôn, toàn xã có 45 hội viên tham gia công tác Đảng, MTTQ và đoàn thể, 14 hội viên tham gia tổ hòa giải. NCT đã đóng góp 1.132 ý kiến vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền, tham gia hòa giải 12 vụ tranh chấp đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng.

                                                             PV

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục