Phong trào trồng rừng, bảo vệ rừng được chính quyền và người dân huyện Lạc Thuỷ chú trọng. (Trong ảnh: Người dân xóm Liên Hồng, xã Liên Hoà trồng cây giống phục vụ phát triển rừng trên địa bàn).

Phong trào trồng rừng, bảo vệ rừng được chính quyền và người dân huyện Lạc Thuỷ chú trọng. (Trong ảnh: Người dân xóm Liên Hồng, xã Liên Hoà trồng cây giống phục vụ phát triển rừng trên địa bàn).

(HBĐT) - Khẳng định vai trò của phong trào thi đua trên lĩnh vực NN&PTNT, chị Hoàng Thị Thu Hằng, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Lạc Thuỷ cho rằng, trong những năm qua, phong trào thi đua lao động sản xuất và xây dựng NTM trên địa bàn huyện được đẩy mạnh. Các chỉ tiêu chủ yếu của ngành đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

 

Về lĩnh vực trồng trọt, cơ cấu cây trồng, vật nuôi được chuyển đổi theo hướng nâng cao giá trị thu nhập và  được nhân rộng như cây cam, bưởi, nhãn, thanh long ruột đỏ… Chăn nuôi phát triển cả về quy mô tổng đàn và chất lượng đàn giống, một số sản phẩm đã khẳng định chất lượng trên thị trường như dê núi, hươu, nhím, lợn rừng, gà Lạc Thuỷ… Phong trào trồng rừng và bảo vệ rừng cũng được đẩy mạnh với diện tích trồng rừng mới hàng năm bình quân trên 800 ha. Nổi bật trong phát triển nông nghiệp của huyện là kinh tế trang trại. Toàn huyện hiện có 43 trang trại, thu nhập bình quân đạt trên 600 triệu đồng/năm. Cùng với đó, phong trào xây dựng NTM thực hiện hơn 4 năm qua đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trong toàn huyện. Đến nay, toàn huyện có 3 xã đạt 5 tiêu chí, 7 xã đạt từ 10- 14 tiêu chí, phấn đấu trong năm nay có 3 xã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng NTM.

 

Đồng chí Phạm Quang Vinh, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, những năm qua, phong trào thi đua của huyện không ngừng được đẩy mạnh, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thể CB, CCVC-NLĐ và các tầng lớp nhân dân. Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, ngoài các phong trào thi đua trên lĩnh vực NN&PTNT còn có các phong trào “Lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật” trong đội ngũ CNVC-LĐ. Trên các lĩnh vực VH-XH có các phong trào, CVĐ của ngành GD&ĐT như “Dạy tốt- học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Các hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa- thể thao tiếp tục được đổi mới về nội dung và hình thức với mô hình “Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc Mường qua các giai điệu dân Mường”, tiếp tục triển khai CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở KDC”. Các phong trào thi đua của ngành Y tế “Nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân”, “Thực hiện 12 điều y đức” được triển khai sâu rộng. Tiêu biểu trong công tác khám - chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ nhân dân là các xã Đồng Tâm, Khoan Dụ, Phú Lão. Trên lĩnh vực QP-AN, các phong trào “Thi đua quyết thắng”, “Vì an ninh Tổ quốc”., “Toàn dân bảo vệ ANTQ”… được phát triển sâu rộng. Bên cạnh đó, phong trào thi đua xây dựng Đảng, chính quyền , MTTQ và các tổ chức, đoàn thể được duy trì thường xuyên gắn với các phong trào theo đặc thù riêng của ngành. Tiêu biểu dẫn đầu về công tác MTTQ là các xã Lạc Long, Phú Thành, thị trấn Chi Nê; CCB là thị trấn Thanh Hà, xã Phú Lão, Hưng Thi; công đoàn là xã An Bình, thị trấn Thanh Hà, Hưng Thi; công tác Hội Nông dân là xã Lạc Long, Khoan Dụ, Phú Thành; Hội Phụ nữ dẫn đầu là các xã Khoan Dụ, Lạc Long, Đồng Tâm; Đoàn Thanh niên là các xã Hưng Thi, Thanh Nông, Yên Bồng và công tác Hội Người cao tuổi là thị trấn Thanh Hà, Chi Nê và xã Lạc Long.

 

Đồng chí Phạm Quang Vinh khẳng định: Thi đua, khen thưởng đã thực sự là động lực to lớn, góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu phát triển KT-XH đã đề ra. Trong 5 năm (2010- 2014), tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 14,02%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng ngành nông- lâm nghiệp, thuỷ sản. Tăng tỷ trọng ngành CN-XD và dịch vụ. Tổng giá trị CN-TTCN năm 2014 đạt 184.300 triệu đồng. Thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh giao, năm 2014 đạt trên 46,8 tỷ đồng. VH-XH có bước phát triển mới. Các hoạt động văn hoá, thể thao được duy trì, phát triển. QP-AN được giữ vững. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện. Giai đoạn 2015- 2020, huyện tiếp tục triển khai các giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua với chủ đề “Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Lạc Thuỷ phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, giai đoạn 2015- 2020”.

 

 

                                                                           HL

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục