Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ tặng hoa và quà nhân ngày vì NNCĐDC/Dioxin Việt Nam.

Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ tặng hoa và quà nhân ngày vì NNCĐDC/Dioxin Việt Nam.

(HBĐT) - Chiều 7/8, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ thăm, tặng quà Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh (Hội NNCĐDC/Dioxin tỉnh) nhân ngày vì NNCĐDC/Dioxin Việt Nam (10/8). Cùng đi có lãnh đạo, phòng chức năng của Sở LĐ-TB&XH.

 

Hội NNCĐDC/Dioxin tỉnh thành lập từ năm 2006. Sau 9 năm xây dựng và phát triển, đến nay, Hội đã có thành lập được 92/170 tổ chức Hội xã, phường, thị trấn nơi có nạn nhân CĐDC ở 11/11 huyện/thành phố. Toàn tỉnh có gần 5.000 người nghi phơi nhiễm CĐDC/Dioxin, trong đó có trên 2.500 người được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng. Từ khi thành lập đến nay, Hội đã vận động được nguồn quỹ trên 7,6 tỷ đồng và duy trì nguồn quỹ 1 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, Hội đã có nhiều hoạt động thiết thực thăm hỏi, tặng quà 14.000 lượt người. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, lãnh đạo Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh nêu một số khó khăn trong quá trình hoạt động, trong đó có thực trạng hiện nay, tỉnh có 2 loại quỹ Bảo trợ Nạn nhân CĐDC/Dioxin của Hội Chữ thập đỏ tỉnh quản lý và Quỹ Nạn nhân CĐDC do Hội quản lý. Điều này làm phân tán, gây khó khăn trong quá trình vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ quỹ…

 

Phát biểu tại buổi thăm và tặng quà, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ cho rằng: Chuẩn bị đến ngày vì nạn nhân CĐDC/Dioxin Việt Nam (10/8), đồng chí vui mừng trước những kết quả mà Hội NNCĐDC/Dioxin của tỉnh đã đạt được trong công tác hỗ trợ, giúp đỡ hội viên. Hoạt động của Hội đã đi vào nề nếp, quỹ Hội đã huy động được sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân và được quản lý tốt. Tuy nhiên, hoạt động của Hội vẫn còn gặp nhiều khó khăn như: Một số xã có nạn nhân CĐDC vẫn chưa thành lập được tổ chức Hội. Điều kiện của tỉnh còn khó khăn nên quỹ chưa vận động được nhiều, hoạt động còn hạn chế. Đồng chí mong rằng:  Trong thời gian tới, Hội NNCĐDC/Dioxin tỉnh tiếp tục lãnh đạo các cấp Hội cơ sở hoạt động hiệu quả hơn. Hội cần có nhiều sáng kiến kết hợp với cơ quan chức năng trong chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân CĐDC. Các cấp chính quyền và các cơ quan QLNN tham mưu cho tỉnh tiếp tục củng cố BCH Hội các cấp thực hiện tốt hơn Chỉ thị số 43- CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả CĐHH do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Thống nhất 2 Quỹ NNCĐDC của tỉnh, huy động thêm được nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ hơn để có những hoạt động thiết thực hơn nữa hỗ trợ, giúp đỡ các nạn nhân CĐDC- những người đã đóng góp vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

 

 

 

                                              Hương Lan

 

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục