Gia đình ông Trần Ngọc Long, xóm Tân Thành, xã Tân Thành (Lương Sơn) phát triển mô hình kinh tế tổng hợp cho thu nhập trên 300 triệu đồng/năm.

Gia đình ông Trần Ngọc Long, xóm Tân Thành, xã Tân Thành (Lương Sơn) phát triển mô hình kinh tế tổng hợp cho thu nhập trên 300 triệu đồng/năm.

(HBĐT) - 286 đại biểu được ghi nhận và tôn vinh tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV tỉnh Hòa Bình là những điển tiêu biểu đại diện cho hàng nghìn tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước ở tất cả các lĩnh vực công tác đang không ngừng nỗ lực phấn đấu thi đua trong lao động sản xuất- Những bông hoa thắm trong rừng hoa muôn sắc màu ngày càng nỏ rộ trong phong trào thi đua vì một Hòa Bình ngày mai tươi đẹp.

 

Trên tất cả các lĩnh vực từ tài chính, ngân hàng, đến nông- lâm nghiệp dịch vụ của tỉnh đều có những khởi sắc đáng mừng, nhiều chỉ tiêu về đạt và vượt chỉ tiêu NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Chúng tôi gặp chị Nguyễn Thị Thu Thủy, một trong những đại biểu tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của ngành Ngân hàng NN&PTNT Yên Thủy. Chị phấn khởi cho biết: Vượt lên những khó khăn khách quan, xuất phát điểm thấp trong hệ thống, chi nhánh đã có những giải pháp hiệu quả đưa và quản lý tốt nguồn vốn tín dụng, đồng thời phục vụ đắc lực phát triển KT-XH địa phương. Ngân hàng NN&PTNT Yên Thủy đã tập trung đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, đưa đồng vốn sinh sôi, nảy nở trên vùng chịu nhiều thiệt thòi của thiên nhiên khắc nghiệt, duy trì nguồn vốn tăng trưởng bình quân đạt 11,2%/năm, nguồn vốn đầu tư đạt mức 20%/năm, nợ xấu dưới 1% tổng dư nợ, là đơn vị tiêu biểu trong hệ thống, năm 2014, Agribank Yên Thủy vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba. Với những nông dân tỷ phú có mặt tại Đại hội lần này đại diện cho hàng trăm hộ gia đình tiêu biểu vượt khó, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn đầu tư thâm canh khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế đặc thù làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương. Họ là lớp nông dân mới, không cam chịu nghèo đói, khắc phục hoàn thành miệt mại phấn đấu lao động sản xuất, vươn lên trở thành những tỷ phủ, triệu phú từ những miền quê Yên Thủy, Lương Sơn, Đà Bắc, Tân Lạc, Cao Phong, Mai Châu…Anh Trần Văn Tuyên, thị trấn Cao Phong chia sẻ: Còn nhiều cá nhân tiêu biểu khác cũng có nguồn thu hàng tỷ đồng mỗi năm ở thị trấn “vàng” Cao Phong. Đối với gia đình anh đang sở hữu 7 ha cam V2, lòng vàng, xã Đoài, chanh cũng đem lại nguồn thu từ 7-10 tỷ đồng/năm. Đó cũng là những điển hình trong phong trào thi đua xây dựng NTM ở khắp mọi miền quê, thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân cả đơn vị tổ chức tham gia. Biết bao cán bộ, đảng viên và cả người dân đầu tàu gương mẫu trong chỉ đạo, vận động, hiến hàng trăm, hàng nghìn mét vuông đất đất thổ cư, đất vườn làm công trình phúc lợi kết hợp với các nguồn lực đầu tư khác phấn đấu thực hiện các tiêu chí NTM, đem lại đổi thay trong diện mạo nông thôn. Trong điều kiện khó khăn nhiều mặt, năm 2015, cả tỉnh có 31 xã cán đích NTM. Rất nhiều tấm gương điển hình trong lao động học tập sáng tạo, cống hiến cho quê hương. Đó là cô Hà Thị Minh Huệ ở phường Tân Thịnh (TPHB). Cô không may mắn, bị tai nạn tật nguyền, vẫn dốc lòng theo đuổi ước mơ dạy chữ dù không trong biên chế Nhà nước, truyền lửa cho học sinh thân yêu và làm yên lòng xã hội vì cuộc đời tươi đẹp ngày mai. Cô Bùi Thị Kim Tuyến, Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình không ngừng trau đồi trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phấn đấu trở thành tiến sỹ…Đó còn là những nỗ lực yêu thương thực hiện hiện tốt “12 điều y đức”, “lương y như từ mẫu” của cán bộ, y bác sỹ ngành Y tế.  Rồi biết bao công nhân trực tiếp lao động sản xuất tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua ở nhà máy công trường như:  Phan Thị Ngọc Tú, Công ty THHH Nghiên cứu kỹ thuật R Việt Nam; ông Trương Xuân Mạnh, Công ty TNHH Xi Măng Vĩnh Sơn; Trần Thị Ngân, công nhân tổ vệ sinh số 4, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hòa Bình; bà Vì Thị Oanh, Phó Chủ nhiệm HTX dệt thổ cẩm Chiềng Châu (Mai Châu); ông Trần Văn Vinh, Tổ trưởng Tổ kỹ thuật nghiệp vụ, Viễn Thông Hòa Bình; ông Nguyễn Mạnh Cường, tổ trưởng Tổ lò nung, Công ty TNHH Almine Việt Nam... Tất cả mọi ngành lĩnh vực đều có những điển hình thi đua yêu nước đáng trân trọng. Cơ quan hành chính Nhà nước thi đua cải cách hành chính vì sự hài lòng của doanh nghiệp và người dân. Lực lượng vũ trang là những tấm gương tiêu biểu của Công an thành phố Hòa Bình; Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động; ông Nguyễn Ngọc Quang, Phó trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy; ông Đinh Quốc Trình, Phó trưởng phòng cảnh sát điều tra về trật tự xã hội; ông Hà Tiến Dũng, Phó trưởng Công an huyện Mai Châu... Trên lĩnh vực quân sự có ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Cư Yên (Lương Sơn); ông Khà A Khua, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Hang Kia (Mai Châu) thực  hiện hiệu quả phong trào “Thi đua quyết thắng”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên, tiến lên giành ba nhất”, phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”... góp phần tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc; đấu tranh phòng chống tội phạm và các tai tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

 

Những điển hình tiêu biểu trong lao động sản xuất trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội đã và đang ngày càng nở rộ đem lại sức lan tỏa mạnh mẽ trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh trong giai đoạn mới.  

 

 

                                                                              Lê Chung      

 

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục