Cán bộ Trung tâm y tế Dự phòng huyện Kỳ Sơn tư vấn khám mắt cho hội viên NCT trên địa bàn.

Cán bộ Trung tâm y tế Dự phòng huyện Kỳ Sơn tư vấn khám mắt cho hội viên NCT trên địa bàn.

(HBĐT) - Hội NCT huyện Kỳ Sơn hiện có 4.128 hội viên, trong đó hơn 3.000 hội viên trên 60 tuổi. Trong những năm qua, phát huy truyền thống “kính già, trọng thọ”, Hội NCT trong huyện Kỳ Sơn đã tích cực phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp (DN), nhà hảo tâm tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn, CSSK hội viên góp phần lần tốt công tác chăm sóc NCT và các chính sách bảo trợ xã hội cho NCT.

 

Ông Nguyễn Đình Trọng, Phó Ban đại diện Hội NCT huyện Kỳ Sơn cho biết: Hiện nay, toàn huyện có 581 NCT trên 80 tuổi trở lên. 119 NCT sống trong gia đình nghèo, 124 NCT khuyết tật, 7 NCT neo đơn. Công tác chăm sóc NCT là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước để góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Từ nhiều năm qua, các cấp Hội NCT huyện đã chủ động tham mưu cho UBND huyện triển khai nhiều hoạt động chăm sóc NCT. Bên cạnh đó cũng chú trọng tuyên truyền, vận động xã hội hóa chăm sóc NCT.

 

Theo đó, hàng năm, Thường trực Hội đã phối hợp với ngành BHXH rà soát, lập danh sách cấp thẻ BHYT miễn phí cho các hội viên và vận động các cơ quan, DN hỗ trợ để mua thẻ BHYT cho hội viên NCT khó khăn. Nhờ đó, đến nay, toàn huyện có 3.030 hội viên NCT có thẻ BHYT, đạt tỷ lệ 100%, trong đó, 2.266 hội viên được cấp và 764 hội viên tham gia BHYT tự nguyện nhờ sự hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức. Hội đã phối hợp với ngành LĐ-TB&XH rà soát, lập hồ sơ hưởng trợ cấp xã hội cho 498 NCT, 28 NCT đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội công lập. Trong năm, Hội đã phối hợp với ngành y tế lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho 245 người, tư vấn, khám sức khỏe định kỳ cho 1.279 người. Thực hiện chương trình mắt sáng cho NCT, ngành y tế huyện tích cực triển khai đến các xã, thị trấn. Từ đầu năm đến nay đã có hơn 300 hội viên NCT được khám sàng lọc, tư vấn các bệnh về mắt. Đặc biệt, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, được sự giúp đỡ của các đơn vị, DN trong và ngoài địa bàn, đến nay không có hội viên NCT neo đơn, khó khăn trên địa bàn huyện phải sống trong nhà tranh, nhà tạm. Trong năm, 133 hội viên NCT được thăm hỏi, tặng quà vào các dịp lễ, tết với tổng kinh phí gần 40 triệu đồng, 853 hội viên NCT được đi thăm quan, du lịch, nghỉ dưỡng.

 

Bên cạnh các hoạt động CSSK, Hội NCT các xã, thị trấn đã vận động hội viên và các nguồn tài trợ thành lập, duy trì hoạt động hiệu quả 71 mô hình CLB dưỡng sinh, thể thao, thơ, văn nghệ thu hút gần 1.150 hội viên tham gia sinh hoạt. 

 

Nhờ được quan tâm CSSK, NCT huyện Kỳ Sơn ngày càng phát huy tinh thần “Tuổi cao, gương sáng”. Nhiều hội viên dù tuổi cao vẫn nỗ lực làm giàu, chung sức xây dựng NTM, dạy con cháu tiến bộ, giữ gìn an ninh trật tự góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Hiện nay, toàn huyện có 1.857 hội viên NCT vẫn trực tiếp tham gia phát triển kinh tế; 83 hội viên NCT làm kinh tế giỏi, 5 hội viên NCT làm chủ các DN, cơ sở sản xuất, kinh doanh; 1.135 hội viên NCT tham gia công tác khuyến học, 439 hội viên NCT tham gia công tác xã hội...

 

Bên cạnh đó, Hội tích cực phối hợp với các đơn vị, DN, cá nhân hảo tâm CSSK miễn phí cho NCT. Các chi hội cơ sở làm tốt việc thăm hỏi, động viên hội viên khi ốm đau, hoạn nạn... Qua đó ngày càng khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Hội, giúp hội viên nâng cao chất lượng cuộc sống.

 

                                                                                 

 

                                                                       Phương Linh

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục