Lãnh đạo Liên minh HTX 7 tỉnh Tây Bắc ký kết giao ước thi đua năm 2016.

Lãnh đạo Liên minh HTX 7 tỉnh Tây Bắc ký kết giao ước thi đua năm 2016.

(HBĐT) - Ngày 25/11, tại Thành phố Hoà Bình, Cụm thi đua Liên minh HTX 7 tỉnh Tây Bắc tổ chức giao ban, tổng kết tình hình kinh tế tập thể và hoạt động của liên minh HTX năm 2015. Đến dự có các đồng chí: Lê Văn Nghị, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện Liên minh HTX 7 tỉnh Tây Bắc: Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Lai Châu và Điện Biên.

 

Tính đến nay, 7 tỉnh Tây Bắc có 11.378 tổ hợp tác và 2.019 HTX với tổng số thành viên và người lao động là 274.303 người. Vai trò kinh tế của các HTX trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc có những bước phát triển tích cực đóng góp vào sự phát triển KTXH của các địa phương. Năm 2015, tổng doanh thu của các HTX ước đạt trên 2.971 tỷ đồng, bình quân 1 HTX doanh thu đạt 1,46 tỷ đồng, lợi nhuận bình quân đạt 123 triệu đồng/HTX/năm, thu nhập bình quân người lao động đạt 25,3 triệu đồng/người/năm. Thông qua hoạt động kinh doanh, các HTX đã góp phần thúc đẩy kinh tế hộ phát triển và bước đầu gắn kết các chương trình dự án với các cơ sở sản xuất nhỏ, nâng cao sản lượng hàng hóa nông, lâm, thủy sản; thúc đẩy các ngành nghề phát triển và giải quyết việc làm, ổn định thu nhập cho thành viên, người lao động.

 

Bên cạnh đó, Liên minh Hợp tác xã 7 tỉnh Tây Bắc cũng tích cực triển khai các hoạt động tư vấn, hỗ trợ vốn, đào tạo nguồn nhân lực, cung cấp thông tin thị trường và chuyển giao khoa học kỹ thuật giúp cho các tổ hợp tác, các HTX mở rộng sản xuất, kinh doanh, bảo vệ môi trường và tham gia tích cực vào chương trình xây dựng nông thôn mới góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội ở địa phương ngày một phát triển.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban kinh tế tập thể tỉnh nhấn mạnh: Liên minh HTX tỉnh cần tích cực, chủ động tranh thủ sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện các chính sách phát triển kinh tế tập thể. Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm củng cố và đổi mới các tổ chức kinh tế tập thể theo chiều sâu trên cơ sở bảo đảm các nguyên tắc và giá trị HTX, tổ hợp tác theo qui định của pháp luật. Bên cạnh đó, các HTX, tổ hợp tác cần chủ động, sáng tạo, phát huy tinh thần tự chủ, tự chịu trách nhiệm, khai thác tốt các tiềm năng sẵn có, tổ chức tốt các hoạt động SXKD hiệu quả, đúng pháp luật. Liên kết, áp dụng tiến bộ KHKT, công nghệ vào sản xuất nâng cao năng suất chất lượng và năng lực cạnh tranh trên thị trường. Ngoài ra, Liên minh HTX tỉnh cần nâng cao hơn nữa năng lực tư vấn, hỗ trợ các HTX, tổ hợp tác; kịp thời tham mưu với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể.

 

Hội nghị cũng đã dành nhiều thời gian thảo luận về các vấn đề: Vai trò của Liên minh HTX trong xây dựng nông thôn mới; chia sẻ những kinh nghiệm trong phát triển các HTX và vấn đề hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ chuyên môn HTX; bàn giải pháp thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển bền vững của mỗi địa phương trong khu vực.

 

 

Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh Hoà Bình trao cờ luân lưu cho đơn vị đăng cai hội nghị giao ban cụm thi đua lần thứ 5 cho tỉnh Lào Cai.

 

Tại hội nghị giao ban lần này, Cụm thi đua các tỉnh đã bầu chọn, đề nghị Liên minh HTX Việt Nam tặng Cờ thi đua cho Liên minh HTX tỉnh Hoà Bình; 1 HTX nông nghiệp của tỉnh Lào Cai và 1 HTX phi nông nghiệp của tỉnh Lai Châu. Thông qua kết quả thực hiện phong trào thi đua năm 2015, hội nghị đã phát động và ký giao ước thi đua năm 2016. Mục tiêu thành lập mới các HTX từ 10-15 HTX và 25-30 tổ hợp tác; 60% số HTX được chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012; nâng tỉ lệ HTX hoạt động có hiệu quả lên 80%; Nộp ngân sách nhà nước 0,4% tổng thu ngân sách địa phương...Liên minh HTX tỉnh Hoà Bình cũng trao cờ luân lưu và quyền trưởng Cụm thi đua cho Liên minh HTX tỉnh Lào Cai.

 

 

                                                                           Đinh Thắng

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục