Lãnh đạo MTTQ huyện Lạc Sơn khen thưởng các tập thể, cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2015.

Lãnh đạo MTTQ huyện Lạc Sơn khen thưởng các tập thể, cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2015.

(HBĐT) - Ngày 28/12, MTTQ huyện Lạc Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2015, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.

 

Năm 2015, nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ không ngừng được đổi mới; vị trí, vai trò ngày càng được khẳng định. Đồng thuận xã hội được nâng cao, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố và mở rộng; nhân dân tin tưởng và chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Dân chủ ở cơ sở được phát huy, nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhân dân trong sạch, vững mạnh. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước đi vào chiều sâu, được nhân dân đồng tình hưởng ứng và tích cực tham gia.

 

MTTQ đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân, thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác giữa Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện với HĐND và UBND huyện.

 

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, năm 2015 toàn huyện có 289/376 xóm, phố đạt tiêu chuẩn văn hoá, bằng 76,86%; (Tăng 11 khu dân cư so với năm 2014) 26.100/32.483 gia đình đạt tiêu chuẩn văn hoá, bằng 80,35% (tăng 1.428 hộ so với năm 2014); 165/177 cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hoá, bằng 93,2% (tăng 03 đơn vị so với năm 2014).

 

Thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và công tác cứu trợ, năm 2015 toàn huyện đã  xây mới được 17 nhà đại đoàn kết, với tổng trị giá trên 510 triệu đồng, ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” được số tiền 520 triệu đồng (đạt 104%KH).

 

Năm 2016, công tác mặt trận của huyện Lạc Sơn sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Làm tốt chức năng giám sát, phản biện xã hộitham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217, 218. Mở rộng và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Chăm lo giúp đỡ các hộ nghèo trong việc khôi phục sản xuất, khám chữa bệnh, xây dựng nhà “Đại đoàn kết”. Thực hiện tốt tháng cao điểm “Ngày vì người nghèo”. Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý, huy động và sử dụng  quỹ “Ngày vì người nghèo”. Đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban đầu tư giám sát cộng đồng tập trung vào các hoạt động như: Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo hòa giải ở cơ sở.

 

Nhân dịp này, UBMT TQ huyện Lạc Sơn đã khen thưởng 6 tập thể và 3 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2015.

                                                                                                                       

 

                                                                 

                                                                                 Dương Liễu

 

 

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục